Tranh đắt giá của Van Gogh bị tấn công vì vấn đề năng lượng ở Châu Âu

Hải Minh |

Những người phụ nữ từ nhóm Ultima Generazione (Thế hệ cuối cùng) đã tạt súp nhắm vào bức tranh "Người gieo hạt" (Sower with Setting Sun) của Van Gogh.

Theo Reuters, những phụ nữ từ nhóm Ultima Generazione (Thế hệ cuối cùng) đã cầm lon súp đậu ném thẳng lên bề mặt tranh trước sự chứng kiến của rất đông du khách. Họ sau đó cùng một người nữa bôi keo vào tay và đặt lên khu vực bên dưới tác phẩm.

Họ gọi hành động là một tiếng kêu tuyệt vọng và có cơ sở khoa học, không thể đánh đồng với hành động phá hoại đơn thuần. Theo đại diện nhóm, các hành động tấn công còn tiếp tục khi người dân không nhận được câu trả lời từ chính phủ về yêu cầu ngừng khí đốt, than đá và đầu tư vào năng lượng tái tạo.

Bức “The Sower” vẽ tháng 6.1888. Ảnh: Artsy
Bức ““Sower with Setting Sun”” ("Người gieo hạt") vẽ tháng 6.1888. Ảnh: Artsy

"Những vấn đề này nên được xuất hiện trên trang nhất của các kênh tin tức và chương trình chính trị mỗi phút, nhưng thay vào đó chỉ được giải quyết bằng những hành động "tai tiếng" như sự việc sáng nay", đại diện nhóm Ultima Generazione cho biết trong một tuyên bố.

Trên Tf1info, Bộ trưởng Văn hóa Italy Gennaro Sangiuliano khẳng định hành động tấn công tác phẩm nghệ thuật cần phải bị lên án mạnh mẽ.

"Văn hóa là nền tảng bản sắc của chúng ta, phải được bảo vệ và chắc chắn không phải được sử dụng như một cái loa cho các hình thức phản đối khác", ông Gennaro Sangiuliano nói.

Bức tranh "Người gieo hạt" hiện đang được trưng bày tại cuộc triển lãm tranh ở Palazzo Bonaparte, trung tâm thành phố Rome.

Khoảnh khắc bức tranh của Van Gogh “Người gieo hạt” bị ném súp đậu. Video: Reuters

Camilla Talfani, người phát ngôn của Ban tổ chức triển lãm, cho biết, bức tranh được cho mượn từ Bảo tàng Kroeller-Mueller ở Hà Lan, được bảo vệ bằng lớp kính và không bị hư hại.

Trước đó, hồi tháng 10, bức "Hoa hướng dương" của Van Gogh tại Phòng trưng bày Quốc gia ở London, cũng bị nhóm Just Stop Oil ném súp cà chua.

Bức “Sower with Setting Sun” được Van Gogh thể hiện bằng những gam màu mạnh mẽ thường thấy nhằm khắc họa khung cảnh le lói dưới cái nóng của mặt trời trên cao.

Với phong cách vẽ cùng lối sử dụng màu đặc trưng, Vincent Van Gogh là một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất mọi thời đại. Tranh của ông luôn nằm trong top những bức tranh đắt giá nhất.

Vincent Van Gogh (1853 - 1890) là một trong những nghệ sĩ Hà Lan nổi tiếng nhất mọi thời đại. Cuộc đời sáng tác của ông chỉ kéo dài 10 năm, từ năm 1880 đến khi ông qua đời vào năm 1890. Với niềm đam mê hội họa to lớn, Van Gogh để lại khoảng 850 tác phẩm tranh vẽ màu và hơn 1.300 bức vẽ hình họa còn được lưu giữ; chưa kể một lượng lớn tranh màu nước, tranh in thạch bản và phác thảo trong các lá thư.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

“Hoa nhài” của NSND Đặng Nhật Minh tranh tài tại LHP Quốc tế Hà Nội lần VI

Hải Minh |

Liên hoan phim (LHP) Quốc tế Hà Nội lần thứ 6 (HANIFF VI) trở lại sôi động và tươi mới trong thời gian từ ngày 8 đến 12.11. Với khẩu hiệu “Điện ảnh - Nhân văn, Thích ứng và Phát triển”, LHP Quốc tế Hà Nội lần này sẽ tôn vinh những tác phẩm điện ảnh có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, có dấu ấn sáng tạo nổi bật, độc đáo.

Tranh Hồ Xuân Hương bị gỡ vì hình ảnh dung tục - cú sốc của tranh Việt 2022

Mi Lan |

Năm 2022, sau đại dịch COVID-19, nhiều triển lãm tranh được mở, tuy nhiên đều nhỏ lẻ, ít gây tiếng vang.

Tranh Việt đạt mức giá triệu USD cho thấy giới buôn tranh quá giỏi

Hào Hoa (thực hiện) |

Từ Pháp, nhà báo Nguyễn Mỹ Linh có cuộc trao đổi với phóng viên Lao Động câu chuyện đằng sau những bức tranh triệu USD được bán trên các sàn đấu giá ở Châu Âu.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

“Hoa nhài” của NSND Đặng Nhật Minh tranh tài tại LHP Quốc tế Hà Nội lần VI

Hải Minh |

Liên hoan phim (LHP) Quốc tế Hà Nội lần thứ 6 (HANIFF VI) trở lại sôi động và tươi mới trong thời gian từ ngày 8 đến 12.11. Với khẩu hiệu “Điện ảnh - Nhân văn, Thích ứng và Phát triển”, LHP Quốc tế Hà Nội lần này sẽ tôn vinh những tác phẩm điện ảnh có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, có dấu ấn sáng tạo nổi bật, độc đáo.

Tranh Hồ Xuân Hương bị gỡ vì hình ảnh dung tục - cú sốc của tranh Việt 2022

Mi Lan |

Năm 2022, sau đại dịch COVID-19, nhiều triển lãm tranh được mở, tuy nhiên đều nhỏ lẻ, ít gây tiếng vang.

Tranh Việt đạt mức giá triệu USD cho thấy giới buôn tranh quá giỏi

Hào Hoa (thực hiện) |

Từ Pháp, nhà báo Nguyễn Mỹ Linh có cuộc trao đổi với phóng viên Lao Động câu chuyện đằng sau những bức tranh triệu USD được bán trên các sàn đấu giá ở Châu Âu.