Triển lãm nghệ thuật điêu khắc lấy chủ đề lao động của họa sĩ Ngô Xuân Bính

Trang Ngọc |

Cuộc triển lãm nghệ thuật điêu khắc, hội họa với chủ đề “Ego – Người” của họa sĩ Ngô Xuân Bính sẽ diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội ngày 18.11 tới.

Triển lãm trưng bày nghệ thuật điêu khắc vĩ mô đa chiều, là hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022.

Đô thị kỷ nguyên mới “Ego – Người” không chỉ là không gian sống, không gian cây xanh, không gian dịch vụ, không gian kết nối, không gian tổ chức lao động, mà phải là không gian toàn cầu sắp đặt, tạo dựng văn minh, không gian tương tác nghệ thuật, không gian trường năng lượng, không gian thị giác, cảm xúc,...

Triển lãm gồm nhiều tác phẩm
Triển lãm gồm nhiều tác phẩm
Triển lãm gồm nhiều tác phẩm điêu khắc vĩ mô đa chiều. Ảnh: NVCC

Thông qua nghệ thuật điêu khắc vĩ mô đa chiều, tranh bích họa và ảo ảnh ánh sáng nhờ kỹ thuật số, triển lãm sẽ truyền tải một cách sinh động nhất về thông điệp đô thị kỷ nguyên mới.

Chia sẻ về triển lãm lần này, họa sĩ Ngô Xuân Bính cho biết: “Nghệ thuật đô thị, bản chất luôn biến chuyển, thúc đẩy sự sáng tạo. Không ai có thể nghe được tiếng thời gian và không ai có thể ngửi thấy mùi thời gian, nhưng có lẽ đều cảm nhận được sự sống động của nó từ sâu thẳm tâm can.

Họa sĩ Ngô Xuân Bích đau đáu với những thông điệp truyền tải qua từng tác phẩm trưng bày trong triển lãm. Ảnh: NVCC
Họa sĩ Ngô Xuân Bính đau đáu với những thông điệp truyền tải qua từng tác phẩm trưng bày trong triển lãm. Ảnh: NVCC

Nghệ thuật đô thị lấy con người làm trung tâm, biểu lộ những khát vọng, mới mẻ. Như vậy con người mới đổi mới chính mình và thôi thúc sự sáng tạo, tạo ra các giá trị hiện tại và tương lai”.

Lao động sẽ trở thành chủ đề chính của không gian sáng tạo của triển lãm. Theo họa sĩ, lao động sáng tạo không phải chiếm đoạt, vơ vét, hủy diệt, chế ngự, tự cao tự đại… mà là sự nhận biết, chấp nhận sự khác biệt, tôn trọng để cân bằng, bình đẳng.

Lao động là chủ đề chính của triển lãm. Ảnh: NVCC
Lao động là chủ đề chính của triển lãm. Ảnh: NVCC
Lao động là chủ đề chính của triển lãm. Ảnh: NVCC

Ngoài triển lãm, trong khuôn khổ Tuần lễ Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022 còn diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn tại các không gian văn hóa như của Hà Nội như Bảo tàng Hà Nội, phố cổ, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm…

Họa sĩ Ngô Xuân Bính được biết đến với những công trình đồ sộ về y học và võ thuật. Nhiều người gọi ông là “kỳ nhân" bởi tinh thông hội họa, thơ ca, y học, võ thuật và âm nhạc. Ông là người sáng lập ra môn phái võ Nhất Nam.

Trước triển lãm "Ego - Người", họa sĩ Ngô Xuân Bính từng tổ chức một số triển lãm tại Việt Nam như triển lãm "Du và Dội" năm 2017, triển lãm "Niệm" năm 2019.

Trang Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Triển lãm ảnh “Kiến trúc – Không ảnh và Chân dung” tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ

Huyền Chi |

Triển lãm ảnh “Kiến trúc – Không ảnh và Chân dung” đã đưa người tham dự đến với cảnh đẹp đất nước và các cung bậc cảm xúc khi ngắm nhìn vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Điêu khắc Bắc Nam hội ngộ trong triển lãm “Điêu khắc Hà Nội - Sài Gòn"

Việt Phong |

Triển lãm “Điêu khắc Hà Nội - Sài Gòn” lần thứ 7 đang được tổ chức tại Hội Mỹ thuật TPHCM. Đây là hoạt động thường niên của nhóm các nhà điêu khắc nhằm đưa các tác phẩm đến gần hơn với công chúng.

Triển lãm Lễ hội Văn hóa Hàn Quốc hé lộ bí mật phát triển của Kpop

Thanh Vũ |

Kỷ niệm 30 năm Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc 22.12.1992 - 22.12.2022, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc phối hợp cùng Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ Thuật Việt Nam thực hiện Dự án Kpop Here Now mang đến góc nhìn mới về toàn cảnh văn hóa Hàn Quốc.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Triển lãm ảnh “Kiến trúc – Không ảnh và Chân dung” tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ

Huyền Chi |

Triển lãm ảnh “Kiến trúc – Không ảnh và Chân dung” đã đưa người tham dự đến với cảnh đẹp đất nước và các cung bậc cảm xúc khi ngắm nhìn vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Điêu khắc Bắc Nam hội ngộ trong triển lãm “Điêu khắc Hà Nội - Sài Gòn"

Việt Phong |

Triển lãm “Điêu khắc Hà Nội - Sài Gòn” lần thứ 7 đang được tổ chức tại Hội Mỹ thuật TPHCM. Đây là hoạt động thường niên của nhóm các nhà điêu khắc nhằm đưa các tác phẩm đến gần hơn với công chúng.

Triển lãm Lễ hội Văn hóa Hàn Quốc hé lộ bí mật phát triển của Kpop

Thanh Vũ |

Kỷ niệm 30 năm Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc 22.12.1992 - 22.12.2022, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc phối hợp cùng Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ Thuật Việt Nam thực hiện Dự án Kpop Here Now mang đến góc nhìn mới về toàn cảnh văn hóa Hàn Quốc.