Lưu ý khi cha mẹ cho trẻ ăn dặm

Thanh Thanh |

Cha mẹ cần khuyến khích, động viên, hỗ trợ, tạo không khí vui tươi cho bữa ăn nhằm giúp trẻ tạo lập thói quen ăn uống lành mạnh và khoa học.

Bác sĩ Đào Thị Cẩm Thùy - Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho hay: 1.000 ngày đầu đời được coi là quãng thời gian vàng, bắt đầu từ khi thai nhi hình thành cho đến khi trẻ đạt đủ 2 tuổi - quyết định lớn đến sự phát triển của trẻ. Do đó, ăn dặm (ăn bổ sung) là điều quan trọng góp phần xây dựng nền tảng dinh dưỡng, tầm vóc cho trẻ.

Theo đó, lúc bắt đầu tập ăn, cha mẹ nên cho trẻ ăn từng loại thực phẩm riêng biệt và gần giống với loại sữa mà trẻ đang uống.

Trong giai đoạn này, cho trẻ làm quen với thức ăn sệt, loãng như các loại bột dinh dưỡng, theo nguyên tắc lượng ít, đơn giản, bổ sung từng loại thực phẩm. Đồng thời, theo dõi tình trạng dung nạp, tiếp nhận của trẻ để điều chỉnh.

Ngoài ra, xây dựng kết cấu thực phẩm phù hợp theo tháng tuổi, để trẻ phát triển các cơ nhai, cơ hàm. Ban đầu có thể bổ sung bột gạo dinh dưỡng (bột gạo sữa chế biến sẵn đóng gói) dạng mịn, đợi đến khi trẻ ăn tăng dần với số lượng nhiều hơn.

Sau đó, bổ sung thêm các loại thịt cá, các loại rau giàu vitamin bằm nhuyễn và tăng dần kích thước, tăng dần độ thô để trẻ phát triển cơ hàm, hoạt động nhai nuốt hiệu quả. Đồng thời, tạo sự thích thú của trẻ đối với bữa ăn.

Việc đa dạng thực phẩm trong bữa ăn đóng vai trò quan trọng giúp trẻ phòng tránh suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng. Các loại thực phẩm khác nhau sẽ có mùi vị, hàm lượng chất dinh dưỡng đa dạng, nâng cao khả năng giúp trẻ đạt chế độ dinh dưỡng cân bằng.

Cha mẹ cần đảm bảo đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng cần thiết gồm tinh bột (gạo, ngô,…), chất đạm (trứng, sữa, thịt, cá,…), chất béo (lạc, vừng, mỡ động vật,…), chất xơ, vitamin và khoáng chất (các loại trái cây, rau củ quả tươi,…).

Lưu ý rằng cha mẹ không nên lấy lượng thức ăn của trẻ khác làm cơ sở tiêu chuẩn cho trẻ, ép buộc trẻ ăn thật nhiều. Khi trẻ có một chế độ dinh dưỡng cân bằng, phát triển theo biểu đồ tăng trưởng sẽ chứng tỏ trẻ tăng trưởng bình thường.

Thanh Thanh
TIN LIÊN QUAN

Trẻ chậm nói, cha mẹ cần can thiệp sớm

Thanh Thanh |

Khi phát hiện trẻ chậm nói, cha mẹ nên can thiệp sớm. Bên cạnh đó, việc đánh giá và xác định vấn đề giao tiếp, ngôn ngữ của trẻ nằm trong giới hạn bình thường hay gặp trục trặc, cần phải được các chuyên gia, chuyên viên ngôn ngữ thực hiện hoặc trị liệu.

Cha mẹ tan vỡ, con trai 12 tuổi làm mọi việc để đỡ đần mẹ

ĐÔNG DU |

Nghe con trai khoe với MC Hoàng Oanh có thể làm mọi việc để mẹ không phải vất vả trả tiền thuê nhà hàng tháng, diễn viên Kim Đào bật khóc.

Cách cha mẹ chăm sóc răng miệng cho trẻ

Thanh Thanh |

Dự phòng sâu răng luôn là tiêu chí quan trọng hàng đầu trong việc chăm sóc răng miệng cho trẻ.

Công ty cung cấp bao biện về suất ăn bán trú lèo tèo của học sinh Hà Nội

Thùy Linh- Vân Trang |

Lý giải nguyên nhân suất ăn bán trú lèo tèo vài miếng mà Báo Lao Động đã phản ánh, đại diện công ty cung cấp suất ăn cho Trường THCS Yên Nghĩa (Hà Nội) cho rằng do chia suất ăn không đều và đơn vị cung cấp giao thiếu thực phẩm.

Tuyển Việt Nam đã có thể ghi 2-3 bàn vào lưới tuyển Hàn Quốc

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Philippe Troussier cho rằng, tuyển Việt Nam đã cố gắng hết sức, thậm chí có thể ghi từ 2-3 bàn thắng vào lưới tuyển Hàn Quốc.

Thành phố Thủ Đức chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi xe trá hình của nhà xe Thành Bưởi

Huyền Trân |

TPHCM - UBND thành phố Thủ Đức chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi xe trá hình của nhà xe Thành Bưởi tại số 97 Mai Chí Thọ, đường Trục chính vào Khu Thể dục Thể thao Rạch Chiếc, đường Liên Phường.

Cửa ngõ phía Đông ngày càng chật chội, người dân vật vã với kẹt xe mỗi ngày

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ cầu vượt Hàng Xanh đến Đài Liệt sĩ là nỗi ám ảnh với người đi đường, bởi khu vực này ngày nào cũng kẹt xe, bất kể giờ giấc.

2 nhà thầu nước ngoài không đồng ý bồi thường vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Việt Dũng |

Hà Nội - Hai nhà thầu nước ngoài tham gia dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đưa ra lý lẽ để phản đối việc VEC cho rằng nếu xác định họ sai phạm thì phải bồi thường.

Trẻ chậm nói, cha mẹ cần can thiệp sớm

Thanh Thanh |

Khi phát hiện trẻ chậm nói, cha mẹ nên can thiệp sớm. Bên cạnh đó, việc đánh giá và xác định vấn đề giao tiếp, ngôn ngữ của trẻ nằm trong giới hạn bình thường hay gặp trục trặc, cần phải được các chuyên gia, chuyên viên ngôn ngữ thực hiện hoặc trị liệu.

Cha mẹ tan vỡ, con trai 12 tuổi làm mọi việc để đỡ đần mẹ

ĐÔNG DU |

Nghe con trai khoe với MC Hoàng Oanh có thể làm mọi việc để mẹ không phải vất vả trả tiền thuê nhà hàng tháng, diễn viên Kim Đào bật khóc.

Cách cha mẹ chăm sóc răng miệng cho trẻ

Thanh Thanh |

Dự phòng sâu răng luôn là tiêu chí quan trọng hàng đầu trong việc chăm sóc răng miệng cho trẻ.