“Phớt” lệnh đóng cửa, cửa hàng 68 vẫn đón khách Trung Quốc: Tạm giữ thẻ hướng dẫn viên

Nguyễn Hùng |

Bất chấp lệnh tạm đóng cửa, dừng hoạt động của UBND TP.Hạ Long, chiều nay (28.10), Điểm dừng chân 68 - phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long, thuộc Cty CP DL&TM Quốc tế Thiên Cung vẫn đón khách du lịch.

Đoàn liên ngành UBND TP.Hạ Long và sở, ngành liên quan đã lập biên bản đối với chủ cửa hàng, hướng dẫn viên (HDV) dẫn đoàn, đồng thời tạm giữ thẻ hành nghề của HDV chờ xử lý. 

Theo đoàn liên ngành, chiều nay (28.10), Điểm bán hàng 68 mở cửa đón khách trở lại, dù ngày 25.10, UBND TP.Hạ Long đã có quyết định tạm đóng cửa 12 điểm bán hàng phục vụ du khách Trung Quốc, trong đó có điểm bán hàng trên, từ ngày 26.10.2017.

Tại thời điểm kiểm tra chiều nay, điểm bán hàng đón 57 du khách Trung Quốc, đi trên 4 ôtô. Đoàn liên ngành đã lập biên bản, nhưng đại diện Cty Cty CP DL&TM Quốc tế Thiên Cung không chịu ký.

Qua kiểm tra, đoàn khách trên là của Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ New Vision, địa chỉ: 153 Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội. Dướng dẫn viên (HDV) đã tự ý thay đổi chương trình của đoàn khách, bởi lịch trình không có ghé vào Điểm dừng chân 68.

Với lỗi trên, đoàn liên ngành đã tạm thời giữ thẻ hành nghề và sẽ tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm đối với HDV này cũng như Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ New Vision, nếu có sai phạm.

Biên bản tạm giữ thẻ HDV dẫn đoàn khách chiều 28.10. Ảnh: Nguyễn Hùng
Biên bản tạm giữ thẻ HDV dẫn đoàn khách chiều 28.10. Ảnh: Nguyễn Hùng

Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 25.10.2017, UBND TP.Hạ Long đã đóng cửa 12 điểm bán hàng chuyên phục vụ khách Trung Quốc trên địa bàn thành phố do vi phạm quy định và chưa hoàn thiện một số điều kiện để được phép hoạt động.

Điều lo ngại là các điểm bán hàng này vẫn là chỗ dựa vững chắc để nuôi dưỡng tour “0 đồng”, tour giá rẻ, thông qua việc trốn thuế, bán hàng không rõ nguồn gốc với giá “cắt cổ”.

Ngay sau khi UBND TP.Hạ Long ra quyết định đóng cửa tạm thời 12 điểm bán hàng, giá tour 3 ngày, 4 đêm cho dòng khách trên tại Việt Nam đã nhảy vọt lên 700 - 780 NDT (khoảng 2,4 – 2,7 triệu đồng). Trước đó, do sống nhờ vào những khoản thu thiếu minh bạch từ các điểm bán hàng, giá tour có thời điểm xuống chỉ còn khoảng 100 NDT (khoảng 340.000 đồng), thậm chí bằng 0.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.