Khi Đại học không thể “học đại”

ĐĂNG TRUNG |

Thông tin hàng nghìn sinh viên các trường đại học danh tiếng, có điểm đầu vào cao chót vót như ĐH Y Hà Nội, Giao thông Vận tải, Bách khoa Hà Nội… bị buộc thôi học vì kết quả học tập kém đã gây sốc cho dư luận.

Việc hàng nghìn sinh viên bị đuổi học tạo ra cú sốc lớn đối với các em và người thân, gây lãng phí rất lớn về thời gian, tiền bạc, công sức cho gia đình và xã hội.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới hiện tượng nói trên. Có ý kiến cho rằng lỗi trước hết thuộc về nhà trường, khâu cố vấn học tập đã không làm tốt nhiệm vụ, không có chương trình tư vấn, cảnh báo và hỗ trợ hiệu quả cho sinh viên.

Nguyên nhân thứ hai là do sinh viên sống xa nhà, không có sự quan tâm kèm cặp thường xuyên của bố mẹ, sa đà vào game, sống thử, buôn bán hàng đa cấp, tệ nạn xã hội… bỏ bê học hành.

Các tổ chức như đoàn thanh niên, hội sinh viên, ban quản lý ký túc xá…chưa làm tốt vai trò tập hợp, hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận vấn đề ở một góc độ khác, đó là phải xem lại nền giáo dục phổ thông. Một thực tế là nhiều sinh viên thuộc diện tuyển thẳng, học sinh trường chuyên, có điểm đầu vào gần như tuyệt đối… vẫn phải bị buộc thôi học.

Giáo dục phổ thông hiện nay, về cơ bản, vẫn quá khác biệt so với đào tạo đại học, dẫn đến các em không thể thích nghi và bị loại. Bệnh thành tích vẫn còn nặng nề ở giáo dục phổ thông. Học sinh được đánh giá chủ yếu ở điểm số, mà rất yếu kém về kỹ năng.

Ngay cả nhiều học sinh điểm cao, cũng không thực chất. Điểm cao vì “ngoan”, “thuộc bài” chứ chưa hẳn đã là thông minh, sáng tạo. Ngay cả nhiều cuộc thi học sinh giỏi cũng không thực chất, do các em đã biết được định hướng đề trước. Vẫn còn tình trạng “đọc – chép” trong dạy học.

Học sinh không được khuyến khích về ý thức tìm tòi, sáng tạo, phản biện, tự học. Từ sáng đến tối mịt, hết học chính khóa rồi học thêm. Phương pháp chủ yếu của dạy thêm là “đọc – chép”. Như lãnh đạo của một số trường thừa nhận, học sinh trường chuyên được điểm rất cao cho tất cả các môn, nhưng nhiều môn đã được ưu ái.

Đội ngũ giáo viên phổ thông vẫn còn “một bộ phận không nhỏ”, trung thành tuyệt đối với kiến thức trong sách giáo khoa, từ năm này qua năm khác.

Khâu hướng nghiệp cũng rất có vấn đề, khi mà hầu như tất cả những em học tốt nhất đều được định hướng vào trường Y, quân đội, công an, với ý đồ áp đặt và thực dụng từ người lớn, mà không quan tâm tới sở trường, nguyện vọng, đam mê, tư chất của trẻ.

Từ hiện tượng hàng nghìn sinh viên rơi rụng, thiết nghĩ, cần nhìn ra cái gốc của vấn đề, là những bất cập quá lớn của giáo dục phổ thông.

ĐĂNG TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.