Hàng loạt sinh viên bị buộc thôi học: Lỗi do nhà trường, đừng đổ tại người học

Bích Hà |

Những ngày qua, câu chuyện hàng loạt sinh viên bị buộc thôi học nhận được sự quan tâm của dư luận, với những ý kiến trái chiều.

Chia sẻ về vấn đề này, TS Lê Viết Khuyến - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) - cho rằng các trường nên xem lại cách đào tạo của mình, không nên đổ hết tại sinh viên học dốt, lười hay mải chơi.

 
TS Lê Viết Khuyến. Ảnh: B.H

Siết chặt chất lượng không có nghĩa đuổi học sinh viên

“Theo quan điểm của tôi, việc những trường có thương hiệu, điểm đầu vào cao chót vót, mà sinh viên bị rơi rụng nhiều như thế là có vấn đề. Những trường này có điểm đầu vào cao. Nếu chỉ có vài chục em thì có thể chấp nhận, chứ lên tới cả trăm, thậm chí 1.000 sinh viên bị buộc thôi học vì điểm học tập kém thì lập luận này là vô lý, không chấp nhận được” - TS Lê Viết Khuyến chia sẻ.

Ông phân tích, trên thế giới đang có xu hướng xây dựng những trường ĐH mở, tức là đầu vào rất thấp, để tạo cơ hội ai cũng có thể tiếp cận với giáo dục ĐH, nhưng đầu ra rất chặt. Việc các trường ĐH trong nước đào tạo theo xu hướng này là tín hiệu mừng. Nhưng siết chặt đầu ra không có nghĩa là đuổi học sinh viên.

“Tôi lấy ví dụ ĐH Harvard (Mỹ), tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp sau 4 năm học chỉ khoảng 10%, sau 5 năm, 6 năm lại cao hơn rất nhiều. Họ luôn giãn thời gian để tạo cơ hội cho sinh viên, không học ngành này có thể học ngành khác, đúng 4 năm chưa tốt nghiệp thì có thể học lâu hơn chứ không chặn hay đẩy sinh viên ra ngoài” – TS Khuyến nói thêm.

Các trường nên xem lại cách đào tạo của mình!

TS Lê Viết Khuyến cho rằng, qua câu chuyện hàng loạt sinh viên bị buộc thôi học, các trường cần xem lại cách đào tạo theo tín chỉ của mình, đã thực sự đúng với tinh thần chưa hay chỉ là nửa vời.

“Nguyên tắc học tín chỉ là cho phép người học được tự quyết định môn học, khối lượng học phù hợp với thời gian, hoàn cảnh. Tuy nhiên tôi muốn hỏi các trường, đội ngũ cố vấn học tập của trường có làm việc hay không mà để sinh viên bị thôi học nhiều như thế?

Như Thái Lan, nếu cố vấn tư vấn tùy tiện, gây thiệt hại cho sinh viên, để các em thi trượt quá nhiều, dẫn đến việc bị buộc thôi học thì sẽ bị kỷ luật rất nặng.

Các thầy đã làm tròn trách nhiệm tư vấn của mình chưa, hay sinh viên đăng ký bao nhiêu cho học bấy nhiêu? Đối với những em năm thứ nhất, có thể nông nổi, chưa có kinh nghiệm trong việc cân đối thời gian học tập, sẽ rất cần những lời khuyên của cố vấn. Các trường đã làm đúng tin thần này chưa, đúng trách nhiệm của mình chưa hay chỉ tìm cách loại sinh viên?” – TS Khuyến đặt câu hỏi.

Ông cho rằng, không phủ nhận trong số những sinh viên bị buộc thôi học vì kết quả học tập kém, sẽ có những em mải chơi, nhưng số lượng bị thôi học nhiều như vậy, trách nhiệm trước hết thuộc về các trường.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.