Pháp, Italia, Tây Ban Nha tăng cường sức ép lên các tập đoàn công nghệ lớn

Diễm Quỳnh |

Chính phủ Pháp, Italia và Tây Ban Nha đang kêu gọi Ủy ban Châu Âu sớm đưa ra luật yêu cầu các tập đoàn công nghệ lớn tài trợ một phần cho cơ sở hạ tầng viễn thông trong khối.

Vào tháng 5, các cơ quan quản lý của EU cho biết họ đang cân nhắc liệu các gã khổng lồ công nghệ Alphabet (công ty mẹ của Google), Meta và Netflix có nên gánh vác một số chi phí nâng cấp mạng viễn thông hay không.

Đây là lần đầu tiên chính phủ các nước Pháp, Italia, Tây Ban Nha bày tỏ quan điểm chung về vấn đề này. Trong một tài liệu chung, ba chính phủ cho biết 6 nhà cung cấp nội dung lớn nhất chiếm 55% lưu lượng truy cập Internet.

Điều này làm tăng thêm chi phí công suất cho các bên khai thác viễn thông châu Âu trong khi họ đang phải đầu tư rất nhiều tiền cho mạng 5G.

Văn phòng của gã khổng lồ công nghệ Google ở Dublin, Ireland. Ảnh chụp màn hình
Văn phòng của gã khổng lồ công nghệ Google ở Dublin, Ireland. Ảnh chụp màn hình.

Tài liệu kêu gọi các nhà mạng viễn thông Châu Âu và các nhà cung cấp nội dung trực tuyến lớn phải trả một phần chi phí mạng. “Chúng tôi đề xuất tất cả các bên tham gia vào thị trường đều phải đóng góp vào chi phí cơ sở hạ tầng kỹ thuật số”, theo như tài liệu.

Hai quan chức chính phủ Italia đã xác nhận các chi tiết của bản tài liệu. Chính phủ Pháp và Tây Ban Nha cũng đã trả lời tương tự.

Theo một nghiên cứu được công bố bởi ETNO vào đầu năm nay, các gã khổng lồ công nghệ đóng góp 20 tỷ euro chi phí mạng hàng năm, đem lại cho nền kinh tế EU khoản lợi nhuận 72 tỉ euro.

Các nhà hoạt động quyền kỹ thuật số cảnh báo việc các tập đoàn công nghệ lớn trả tiền mạng có thể đe dọa các quy tắc trung lập của EU.

Tuy nhiên, tài liệu chung khẳng định: “Bất kỳ đề xuất nào cũng cần phải đảm bảo sự công bằng giữa các người dùng và phải phù hợp với các quy tắc trung lập. Đó là nguyên tắc cốt lõi của chúng tôi”.

Diễm Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Cặp song sinh dính đầu được phẫu thuật tách rời với công nghệ thực tế ảo

Anh Vũ |

Không chỉ được ứng dụng trong metaverse và các loại hình giải trí, công nghệ thực tế ảo đã hỗ trợ các bác sĩ trong những ca phẫu thuật đầy thách thức.

Thị trường quảng cáo suy thoái kéo theo các tập đoàn công nghệ sa lầy

Diễm Quỳnh |

Phần lớn doanh thu của Thung lũng Silicon đến từ quảng cáo. Sự phụ thuộc đó khiến các gã khổng lồ công nghệ phải lao đao sau khi một loạt công ty báo cáo doanh thu mới nhất của họ.

Những "ông lớn" công nghệ nào đang gặp khó, phải cắt giảm tuyển dụng?

Hoàng Tình |

Các công việc trong lĩnh vực metaverse dần biến mất khi các ông lớn công nghệ như Google và Facebook đang làm giảm tốc độ tuyển dụng của họ. 

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Tây Ninh sẽ xin xây dựng cảng hàng không và cơ chế đặc thù để phát triển

Huân Cao - Duy Tú |

Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Ninh được xem là tỉnh đi sau trong thu hút đầu tư so với TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương... Trong năm mới 2023 và những năm tiếp theo, Tây Ninh hứa hẹn sẽ có những đột phá mới trong thu hút đầu tư để "hòa nhịp" cùng với các tỉnh. Nhân dịp năm mới 2023, PV Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Đức Trong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh xoay quanh vấn đề này.

Cặp song sinh dính đầu được phẫu thuật tách rời với công nghệ thực tế ảo

Anh Vũ |

Không chỉ được ứng dụng trong metaverse và các loại hình giải trí, công nghệ thực tế ảo đã hỗ trợ các bác sĩ trong những ca phẫu thuật đầy thách thức.

Thị trường quảng cáo suy thoái kéo theo các tập đoàn công nghệ sa lầy

Diễm Quỳnh |

Phần lớn doanh thu của Thung lũng Silicon đến từ quảng cáo. Sự phụ thuộc đó khiến các gã khổng lồ công nghệ phải lao đao sau khi một loạt công ty báo cáo doanh thu mới nhất của họ.

Những "ông lớn" công nghệ nào đang gặp khó, phải cắt giảm tuyển dụng?

Hoàng Tình |

Các công việc trong lĩnh vực metaverse dần biến mất khi các ông lớn công nghệ như Google và Facebook đang làm giảm tốc độ tuyển dụng của họ.