Mark Zuckerberg đặt kỳ vọng tiếp cận một tỉ người trong metaverse

Hoàng Tình |

CEO Meta Mark Zuckerberg kỳ vọng sẽ thu hút được một tỉ người tham gia vào metaverse và người dùng sẽ chi hàng trăm USD cho vũ trụ ảo này.

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Jim Cramer đến từ CNBC, Giám đốc điều hành Meta Platforms - Mark Zuckerberg - đã khẳng định metaverse có thể là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của công ty trong nửa sau của thập kỉ này.

CEO Meta Mark Zuckerberg trong cuộc phỏng vấn với CNBC. Ảnh chụp màn hình
CEO Meta Mark Zuckerberg trong cuộc phỏng vấn với CNBC. Ảnh chụp màn hình

Mark Zuckerberg chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng về cơ bản sẽ tiếp cận được khoảng một tỉ người trong metaverse, mỗi người mua hàng hóa kỹ thuật số, nội dung kỹ thuật số, những thứ khác nhau để phục vụ cho mục đích của bản thân hoặc những thứ để trang trí phòng hội nghị ảo của họ, các tiện ích để có thể hoạt động hiệu quả hơn trong thực tế ảo cũng như trên tổng thể metaverse”.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm nay, các nhà đầu tư đã cắt giảm giá trị vốn hóa thị trường của công ty do tốc độ tăng trưởng có phần bị chững lại cùng với việc số lượng người dùng hoạt động hàng ngày của công ty giảm liên tiếp giữa hai quý vừa qua.

Nhà sáng lập mạng xã hội Facebook cho biết đang nỗ lực hướng công ty tới những gì mà anh ấy coi là thế hệ nội dung tiếp theo, một thế giới ảo - nơi mà con người có thể mua và bán hàng hóa kỹ thuật số cho hình đại diện có thể giao tiếp với nhau.

Biểu tượng mã cổ phiếu của công ty đã được thay đổi từ Facebook sang Meta, một minh chứng cho thấy quyết tâm trở thành một nền tảng metaverse của Meta thay vì chỉ là một trang mạng xã hội thuần túy như trước đây.

Trên thực tế, khoản đầu tư vào thực tế tăng cường và thực tế ảo đã bắt đầu nhen nhóm từ những năm 2014 khi công ty quyết định chi ra 2 tỉ USD để mua lại nhà sản xuất tai nghe Oculus VR.

Kính thực tế ảo Oculus Quest 2. Ảnh chụp màn hình
Kính thực tế ảo Oculus Quest 2. Ảnh chụp màn hình

Mặc dù, doanh số bán ra của các lô hàng tai nghe vẫn kém xa so với các sản phẩm PC hay điện thoại thông minh nhưng bất chấp tất cả, Zuckerberg vẫn luôn bày tỏ sự lạc quan về hiệu suất của Meta Quest 2 thế hệ hiện tại, với mức giá bắt đầu từ 299 USD.

Zuckerberg chia sẻ với CNBC: “Quest 2 đã thành công vang dội”.

CEO Meta đã bày tỏ rằng: “Tôi thực sự hạnh phúc. Nó vượt quá mong đợi của bản thân tôi. Tuy nhiên, sẽ mất một thời gian để đạt đến quy mô hàng trăm triệu hoặc thậm chí hàng tỉ người trong metaverse.

Vì vậy, đó là kim chỉ nam và chúng tôi sẽ phấn đấu để đạt được điều đó. Nhưng bạn biết đấy, các dịch vụ khác mà chúng tôi đang điều hành hiện nay đã ở quy mô lớn hơn”.

“Trải nghiệm trong metaverse có thể phong phú hơn văn bản, ảnh hoặc video, vốn được xem là phổ biến trên Facebook và Instagram của Meta, do đó, đây sẽ là một chủ đề lớn của Meta trong thập kỷ tới”, Mark Zuckerberg nói.

Nhà đồng sáng lập Facebook cho biết, những trải nghiệm trong metaverse có thể thúc đẩy cảm giác ở bên nhau, ngay cả khi người dùng ở hai đầu đất nước. Người dùng có thể giao tiếp bằng mắt, một điều trước đó vốn không được đảm bảo trong các cuộc gọi điện video.

Theo Zuckerberg, về cơ bản, công nghệ này góp phần làm cho nó mang lại cảm giác chân thực. Tuy nhiên, để sớm mang lại điều đó đến với khách hàng, trong vài năm tới Meta sẽ cần phát hành thêm các phần cứng, phần mềm và tăng cường trải nghiệm.

Nhà sáng lập Meta chia sẻ thêm: “Chúng tôi đang ở thời điểm mà công ty có đủ khả năng thực hiện một số khoản đầu tư lớn cho nghiên cứu dài hạn và đây được xem là một trọng tâm lớn của công ty”.

Zuckerberg bày tỏ hy vọng nền kinh tế xung quanh metaverse sẽ lớn mạnh trong thời gian sắp tới.

Cho đến thời điểm hiện tại, nền tảng Meta đã cán mốc 3,64 tỉ người hoạt động hàng tháng trên dòng ứng dụng trong quý đầu tiên, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. WhatsApp đạt 2 tỉ người dùng vào năm 2020 và đây cũng được xem là lĩnh vực mà Zuckerberg thấy được tiềm năng phát triển.

“Bạn biết đấy, mục tiêu của chúng tôi theo thời gian là xây dựng các dịch vụ, cố gắng phục vụ càng nhiều người càng tốt, đưa dịch vụ của chúng tôi đến một tỉ, hai tỉ, ba tỉ người và sau đó về cơ bản chúng tôi mở rộng quy mô kiếm tiền. Chúng tôi đã làm được điều đó với Facebook và Instagram, WhatsApp chắc chắn sẽ là mục tiêu tiếp theo”, Zuckerberg nói.

Hoàng Tình
TIN LIÊN QUAN

Metaverse và Web3 tạo ra giá trị trong nền kinh tế kỹ thuật số

Khánh Ly |

Web3 và Metaverse dự đoán thế giới thực tế ảo là một sự phát triển đột phá của Internet.

Kính thực tế ảo: Những ngã rẽ trên đường chinh phục metaverse

Linh Chi |

Kính thực tế ảo đã phải trải qua hàng chục năm phát triển với những cải tiến cũng như vô số lần thất bại.

Yahoo tiếp nối Facebook thử nghiệm metaverse tại Hong Kong

Diễm Quỳnh |

Yahoo chuẩn bị tổ chức các buổi hoà nhạc và triển lãm ảo trên nền tảng metaverse phổ biến Decentraland.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Metaverse và Web3 tạo ra giá trị trong nền kinh tế kỹ thuật số

Khánh Ly |

Web3 và Metaverse dự đoán thế giới thực tế ảo là một sự phát triển đột phá của Internet.

Kính thực tế ảo: Những ngã rẽ trên đường chinh phục metaverse

Linh Chi |

Kính thực tế ảo đã phải trải qua hàng chục năm phát triển với những cải tiến cũng như vô số lần thất bại.

Yahoo tiếp nối Facebook thử nghiệm metaverse tại Hong Kong

Diễm Quỳnh |

Yahoo chuẩn bị tổ chức các buổi hoà nhạc và triển lãm ảo trên nền tảng metaverse phổ biến Decentraland.