Meta, Google hầu tòa tại Brazil về vấn đề nội dung trên Internet

Duy Phương |

Ngày 28.3, Meta và Google đã xuất hiện trước Tòa án Tối cao Brazil để bảo vệ điều luật liên quan đến trách nhiệm về nội dung đăng trên Internet.

Reuter cho hay, Meta Platforms và Google đang kháng cáo về vụ kiện năm 2017 khi một phụ nữ Brazil muốn Facebook xóa thông tin của một người dùng và kiện công ty đòi bồi thường.

Đơn kháng cáo của 2 công ty có thể thiết lập tiền đề cho các vụ việc liên quan đến trách nhiệm pháp lý với nội dung trên Internet trong tương lai.

Trong bối cảnh các mạng xã hội đang chịu áp lực ở Brazil do thông tin sai lệch về chính trị ngày một tăng, việc 2 công ty này kháng cáo thành công là vô cùng quan trọng.

Rodrigo Ruf - luật sư của Meta Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda - bảo vệ tính hợp hiến của một điều khoản trong luật năm 2014 điều chỉnh quy định về Internet.

Theo điều khoản này, các nền tảng chỉ phải chịu trách nhiệm về nội dung của người dùng nếu họ không tuân thủ lệnh của tòa án để xóa nội dung đó.

“Chúng tôi bảo vệ tính hợp hiến của điều 19. Đó là một giải pháp cân bằng” - luật sư Ruf phát biểu tại phiên điều trần công khai do 2 thẩm phán của Tòa án Tối cao Brazil tổ chức và có sự tham dự của ông Flavio Dino - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Brazil.

Theo luật sư Ruf, tuyên bố điều khoản này vi hiến sẽ làm tăng việc loại bỏ nội dung, bao gồm cả nội dung quan trọng đối với cuộc tranh luận dân chủ công khai.

Giữa tháng 3, chính phủ Brazil cho biết đang lên kế hoạch điều chỉnh các nền tảng trên Internet để giảm thông tin sai lệch cũng như đánh thuế các nền tảng kiếm tiền từ quảng cáo.

Tại phiên điều trần, ông Dino cho rằng, cuộc tranh luận về việc mở rộng quy định là cần thiết để ngăn chặn việc các nền tảng mạng xã hội được miễn trừ hình phạt.

Đồng thời, ông thông tin thêm, khả năng tạo thông tin và tin tức không bị hạn chế của các nền tảng mạng xã hội là vi phạm các nguyên tắc hiến pháp.

Hợp tác với các cơ quan bầu cử Brazil, Meta cho biết đã tuân thủ hàng trăm lệnh của tòa án, từ chối 135.000 quảng cáo bầu cử và xóa hơn 3 triệu bài đăng có nội dung bạo lực hoặc kích động bạo lực và chứa ngôn từ kích động thù địch, bao gồm các bài đăng kêu gọi đảo chính quân sự và lật đổ nền dân chủ.

Guilherme Sanchez - luật sư của Google Brazil - nói rằng, công ty đã chủ động xóa nội dung khỏi nền tảng của mình trước khi có lệnh của tòa án.

“Thật hoang đường khi cho rằng điều 19 là lý do nội dung có hại hoặc bất hợp pháp có thể được tìm thấy trên Internet" - luật sư Sanchez chia sẻ.

Năm 2022 tại Brazil, YouTube đã xóa hơn một triệu video vi phạm chính sách của họ về thông tin sai lệch, chứa ngôn từ kích động thù địch, bạo lực, quấy rối và an toàn cho trẻ em.

Ngược lại, trong cùng khoảng thời gian đó, Google chỉ nhận được 1.700 yêu cầu xóa nội dung khỏi nền tảng của mình.

Duy Phương
TIN LIÊN QUAN

Lệnh cấm TikTok sẽ có lợi nhất cho Meta, Google và Snap

Diễm Quỳnh |

Theo công ty nghiên cứu và môi giới Bernstein, Meta, YouTube và Snap có thể sẽ là những người chiến thắng lớn nhất nếu nền tảng mạng xã hội TikTok bị cấm ở Mỹ, TechCrunch đưa tin

Mark Zuckerberg và Meta bị kiện

Thanh Hà |

Mark Zuckerberg và các giám đốc điều hành, lãnh đạo khác của Meta Platforms bị kiện vì đã không làm đủ để ngăn chặn buôn bán tình dục và lạm dụng tình dục trẻ em trên Facebook và Instagram.

Google đình chỉ một ứng dụng mua sắm của Trung Quốc vì có phần mềm độc hại

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo Bloomberg, Google đã đình chỉ ứng dụng mua sắm trực tuyến của Pinduoduo thuộc PDD Holdings (Trung Quốc), sau khi phát hiện ra các phần mềm độc hại.

Tài chính thông minh: Bảo hiểm lãi cao, người mua đối diện những rủi ro gì?

Nhóm PV |

Trong chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), bà Nguyễn Thị Thuỳ Chi - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - cho rằng việc lựa chọn sản phẩm bảo hiểm nào sẽ phụ thuộc vào nhu cầu và mức độ chấp nhận rủi ro. Nhóm liên kết chung dành cho người thích sự đảm bảo còn nhóm liên kết đơn vị dành cho người sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong đầu tư.

Bộ Y tế yêu cầu không để người bệnh phải mua thuốc, vật tư y tế ngoài viện

Thùy Linh |

Bộ Y tế lưu ý, sau Nghị quyết 30 và Nghị định 07, các đơn vị có khó khăn, vướng mắc phải công khai, minh bạch với người bệnh và không để tiếp diễn tình trạng người bệnh, người nhà người bệnh phải đi mua thuốc, vật tư y tế ngoài bệnh viện.

Công trình trái phép rộng 3.000 m2 ở đại thủy nông lớn nhất miền Bắc

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Ngày 30.3 UBND huyện Lục Ngạn đã tiến hành kiểm tra và xử lý công trình xây dựng trái phép trên diện tích 3.000m2 ở khu vực hồ Cấm Sơn, thuộc địa phận xã Sơn Hải.

Vỉa hè đường Lê Lợi sẽ được trồng cây xanh trước khi lắp mái che

MINH QUÂN |

Đại diện Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP Hồ Chí Minh cho biết vỉa hè đường Lê Lợi (quận 1) sẽ được nghiên cứu trồng cây xanh trước khi làm mái che mưa, nắng.

Phát hiện sai phạm khi thanh tra bán bảo hiểm qua ngân hàng

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều 30.3, tại họp báo quý I/2023 của Bộ Tài chính, lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết đã phát hiện những sai phạm nhất định trong quá trình thanh tra hoạt động bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng.