Công trình trái phép rộng 3.000 m2 ở đại thủy nông lớn nhất miền Bắc

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Ngày 30.3 UBND huyện Lục Ngạn đã tiến hành kiểm tra và xử lý công trình xây dựng trái phép trên diện tích 3.000m2 ở khu vực hồ Cấm Sơn, thuộc địa phận xã Sơn Hải.

Theo đó, tại đảo nổi hồ Cấm Sơn, thuộc địa bàn xã Sơn Hải có một cá nhân là ông Nguyễn Văn Thành (SN 1986), thôn Ngành, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang tập kết nguyên vật liệu chuẩn bị cho việc xây dựng các phòng nghỉ.

Theo báo cáo của UBND xã Sơn Hải, công trình xây dựng của ông Thành là hệ thống nhà lắp ghép di động bằng tre, gỗ khoảng 10 phòng, có hệ thống tự hoại để phục vụ kinh doanh du lịch.

Công trình xây dựng trái phép nằm trong khu vực đảo nổi, thôn Đồng Mậm, xã Sơn Hải. Ảnh: Nguyễn Kế
Công trình xây dựng trái phép nằm trong khu vực đảo nổi, thôn Đồng Mậm, xã Sơn Hải. Ảnh: Nguyễn Kế

Ngay sau khi phát hiện vụ việc UBND xã Sơn Hải đã yêu cầu ông Thành tạm dừng thi công để xã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên nhưng ông Thành không nhất trí với lý do chỉ làm nhà tạm chứ không phải kiên cố.

Ngày 21.3, UBND xã Sơn Hải cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lục Ngạn thực hiện kiểm tra, lập biên bản, đồng thời yêu cầu ông Thành dừng ngay việc xây dựng khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Tuy nhiên đến ngày 28.3, UBND xã Sơn Hải phát hiện ông Thành không dừng việc thi công mà còn xây dựng thêm nhiều hạng mục như: nhà nổi diện tích 152 m2; 3 nhà mái tôn diện tích 10 m2; 2 sàn có diện tích 9,9 m2; 6 sàn có diện tích 17,5 m2; 1 sàn có diện tích 58,5 m2.

 
Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra công trình sai phép. Ảnh: Nguyễn Kế

Đại diện Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương (đơn vị quản lý hồ Cấm Sơn) cho biết: “Công trình này nằm dưới cao trình 70,5m nên cấm mọi hành vi xâm phạm. Theo đại diện cơ quan chuyên môn của huyện, phát triển du lịch sinh thái trải nghiệm là hướng đi đúng, tuy nhiên muốn xây dựng công trình phục vụ kinh doanh du lịch cần được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thực hiện”.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Hải, Phó chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho hay, sau khi xác định mức độ vi phạm tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, đồng thời yêu cầu ông Nguyễn Văn Thành dừng ngay việc thi công, tháo dỡ toàn bộ công trình xong trước ngày 8.4.2023.

"Nếu ông Thành không tự giác chấp hành, cơ quan chức năng sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và thực hiện cưỡng chế theo quy định của pháp luật”, Phó chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn khẳng định.

Được biết, hồ Cấm Sơn là công trình đại thủy nông lớn của cả nước và lớn nhất miền Bắc.

Công trình trải rộng qua địa phận 4 xã gồm: Cấm Sơn, Tân Sơn, Hộ Đáp và Sơn Hải, có nhiệm vụ điều tiết, cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp khu vực huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) và huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn); điều hòa nguồn nước khu vực đầu nguồn sông Thương; phân lũ, cắt lũ cho vùng hạ lưu ở các huyện thuộc tỉnh Bắc Giang.

Trần Tuấn - Nguyễn Kế
TIN LIÊN QUAN

Giết mổ hơn 1 tấn lợn chết ở Bắc Giang đưa sang Bắc Ninh tiêu thụ

Vân Trường |

Cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện một cơ sở giết mổ hơn 1 tấn lợn chết ở Bắc Giang chuẩn bị đưa sang Bắc Ninh để tiêu thụ.

Bia hơi, hàng rong lấn chiếm đường gom ven khu công nghiệp ở Bắc Giang

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Tại đường gom cạnh các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xuất hiện hàng loạt hàng quán bán bia hơi, lẩu nướng, hàng rong tự phát bất chấp biển cấm.

Các KCN Bắc Giang giảm hơn 13.000 lao động so với trước Tết

Trần Tuấn |

Trong bối cảnh đơn hàng sản xuất bị sụt giảm đầu năm, một số doanh nghiệp tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã phải giảm giờ làm, cắt giảm lượng lao động để bình ổn sản xuất.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-01S bị khám xét

Anh Tú |

TPHCM - Trưa 1.4, Công an quận Bình Tân phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-01S trên đường số 7, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua Ninh Bình giảm gần 600 tỉ đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau khi tỉnh Ninh Bình có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, chấp thuận phương án đầu tư tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư là 8.450 tỉ đồng, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã về Ninh Bình khảo sát thực tế và UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất giảm tổng mức đầu tư xuống còn 7.860 tỉ đồng.

Cột bão bụi trông như vòi rồng ở đại công trường dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Những ngày này trên đại công trường thi công dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành, hàng ngàn hộ dân xung quanh đang bị xáo trộn cuộc sống do những cột bão bụi trông như vòi rồng giữa đại công trường mang theo lượng bụi đỏ khổng lồ phát tán ra xa bên ngoài khu dân cư đi xa hơn 10km.

Cửa khẩu Lạng Sơn sắp thông quan thuận tiện hơn khi Trung Quốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu

Anh Tuấn |

Mấy ngày qua, xe chở nông sản, trái cây xuất sang Trung Quốc tái diễn cảnh ùn ứ, xếp hàng chờ do lượng lớn container cùng đổ về các cửa khẩu ở Lạng Sơn.

Tuyến phố duy nhất ở Hà Nội có mái che vỉa hè

Hà Chi - Minh Ánh |

Tràng Tiền là con phố duy nhất của Hà Nội được thiết kế phần mái hiên vỉa hè ở hầu hết cả tuyến phố. Không chỉ giúp người đi bộ tránh nắng, mưa, phần mái che này còn khiến con phố giống như một con phố cổ ở Paris.

Giết mổ hơn 1 tấn lợn chết ở Bắc Giang đưa sang Bắc Ninh tiêu thụ

Vân Trường |

Cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện một cơ sở giết mổ hơn 1 tấn lợn chết ở Bắc Giang chuẩn bị đưa sang Bắc Ninh để tiêu thụ.

Bia hơi, hàng rong lấn chiếm đường gom ven khu công nghiệp ở Bắc Giang

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Tại đường gom cạnh các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xuất hiện hàng loạt hàng quán bán bia hơi, lẩu nướng, hàng rong tự phát bất chấp biển cấm.

Các KCN Bắc Giang giảm hơn 13.000 lao động so với trước Tết

Trần Tuấn |

Trong bối cảnh đơn hàng sản xuất bị sụt giảm đầu năm, một số doanh nghiệp tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã phải giảm giờ làm, cắt giảm lượng lao động để bình ổn sản xuất.