Theo CNN, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, quan chức chính phủ và học giả đã gặp gỡ các thành viên của chính quyền Mỹ vào thứ ngày 21.4 để thảo luận về các ý tưởng và chiến lược liên quan đến mạng 6G.
Cuộc họp cũng dự kiến sẽ thảo luận về những bài học rút ra từ quá trình xây dựng 5G, một quá trình vẫn đang diễn ra.
Hàn Quốc đã chuẩn bị cho mạng 6G
Trước mối lo ngại là Trung Quốc, dẫn đầu là các công ty mạng đã bị cấm ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như Huawei và ZTE, sẽ giúp định hình các tiêu chuẩn cho 6G và là người đầu tiên cấp bằng sáng chế cho các công nghệ cần thiết.
Vào tháng 2, Hàn Quốc cho biết họ có kế hoạch ra mắt dịch vụ 6G vào năm 2028, sớm hơn hai năm so với ngày bắt đầu dự kiến cho 6G vào năm 2030.
Trung Quốc và Hàn Quốc trong cuộc đua xem quốc gia nào nhận được nhiều bằng sáng chế nhất cho công nghệ 5G. Trung Quốc đang dẫn đầu với 26,8% bằng sáng chế 5G vào năm ngoái, tiếp theo là 25,9% của Hàn Quốc. Hàn Quốc đang đặt mục tiêu tạo ra 30% bằng sáng chế được trao cho các đổi mới công nghệ 6G.
Trong lúc đó, Mỹ quan tâm đến việc vạch ra một kế hoạch để có thể giúp tạo ra các công nghệ mới rất quan trọng đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia của nước này. Một quan chức an ninh của chính quyền Biden cho biết, "Điều bắt buộc là chúng ta phải bắt đầu xem xét những vấn đề này sớm".
Quan chức này tiếp tục lưu ý rằng Mỹ cần "rút ra những bài học từ 5G về tầm quan trọng của việc tham gia sớm và khả năng phục hồi" để giúp phát triển mạng 6G "tối ưu hóa hiệu suất, khả năng truy cập và bảo mật".
Một bài học mà các công ty không dây đã học được là việc xây dựng một mạng có tốc độ dữ liệu nhanh nhất sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có quá nhiều người đăng ký có thể truy cập vào mạng đó.
Người Mỹ không quá hào hứng với 5G
Nhiều người tiêu dùng Mỹ vẫn sử dụng mạng 4G và ABI Research cho biết vào cuối năm 2023, hơn 270 triệu người Mỹ sẽ sử dụng 4G, cao hơn so với hơn 170 triệu người sử dụng 5G.
Leo Gergs, một nhà phân tích tại ABI Research, nói rằng việc xây dựng cơ sở hạ tầng 5G ở Hoa Kỳ đã mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành so với suy nghĩ ban đầu và người tiêu dùng không thấy cần phải trả nhiều tiền hơn cho kết nối 5G.
Nhà phân tích cho biết: “Đối với người tiêu dùng, hiệu suất của kết nối 4G là đủ tốt, vì vậy họ ít sẵn sàng trả thêm phí để có độ trễ thấp hoặc tốc độ dữ liệu nhanh hơn mà 5G hứa hẹn với người tiêu dùng”. Ở các quốc gia khác, như Trung Quốc, 5G có nhiều động lực hơn.
Việc Nhà Trắng thảo luận về 6G sớm như vậy có thể sẽ gây tổn hại cho các nhà mạng không dây ở Mỹ, những người đang gặp khó khăn trong việc khiến người Mỹ hiểu được lợi ích của Nhà Trắng tổ chức cuộc họp về phát triển 6G