Nhà Trắng tuyển siêu sao TikTok giúp ông Biden tái tranh cử

Song Minh |

Washington được cho là đang tuyển dụng các siêu sao TikTok cho chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden mặc dù đang ráo riết cấm ứng dụng này.

Tờ Axios đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tập hợp một "đội quân" gồm những "người có ảnh hưởng" trẻ tuổi giúp ông lôi kéo "những cử tri trẻ, những người đóng vai trò quan trọng đối với thành công của đảng Dân chủ trong các cuộc bầu cử". Chính quyền được cho là đang cân nhắc việc cho các siêu sao mạng xã hội TikTok có phòng họp riêng trong Nhà Trắng.

Theo Axios, Nhà Trắng đã liên kết với “hàng trăm” người sáng tạo nội dung sẵn sàng gây ảnh hưởng trực tuyến đằng sau chiến dịch của ông Biden, bao gồm TikToker 20 tuổi của Đại học New York - Harry Sisson, TikToker tài chính Vivian Tu, và Giáo sư Đại học Boston - Heather Cox Richardson, người có nền tảng ưa thích là Twitter và Substack.

"Nhóm chiến lược kỹ thuật số" của tổng thống bao gồm bốn nhân viên Nhà Trắng chuyên tuyển dụng những người có ảnh hưởng và người tạo nội dung trên mạng xã hội, tập trung cụ thể vào "cử tri trẻ và ngoại ô" cũng như những người phần lớn không quan tâm đến chính trị.

Nhóm nhân khẩu học này không chỉ bao gồm các cử tri dưới 29 tuổi, những người được cho là ủng hộ ông Biden hơn ông Donald Trump với cách biệt 26 điểm trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 và chọn đảng Dân chủ hơn đảng Cộng hòa với cách biệt 28 điểm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Phó chánh văn phòng Jen O'Malley Dillon nói với Axios rằng Nhà Trắng cũng đang nhắm mục tiêu "các bà mẹ sử dụng các nền tảng khác nhau để lấy thông tin, các nhà hoạt động khí hậu và những người có cách lấy thông tin trên mạng là chính".

Trước chiến dịch, ban quản lý hy vọng sẽ thiết lập mối quan hệ với những người có ảnh hưởng ở những địa điểm cụ thể, có khả năng mang lại sức trẻ, sự nhiệt tình và hơi thở mới cho các chiến dịch tranh cử ở địa phương.

Mặc dù Tổng thống Joe Biden vẫn chưa chính thức tuyên bố sẽ tái tranh cử vào năm 2024, nhưng ông sẽ không còn là đảng viên đảng Dân chủ duy nhất khi ông đưa ra thông báo.

Trong khi truyền thông phần lớn coi luật sư Robert F. Kennedy Jr. và tác giả Marianne Williamson là những ứng cử viên không nghiêm túc, thì một số người tin rằng danh sách những ứng viên nghiêm túc ngày càng tăng khiến các nhân viên Nhà Trắng phải lo lắng rằng ông Biden thiếu sự ủng hộ của các cử tri trung thành.

Tỉ lệ ủng hộ của ông Biden vào tháng trước dao động ở mức thấp 38% trong một cuộc thăm dò của AP, trong đó chỉ 54% thành viên đảng Dân chủ trẻ tuổi tán thành vai trò lãnh đạo kinh tế của ông.

Trong khi chính quyền ông Biden đang tuyển dụng nhân tài TikTok, họ cũng đặt ra những hạn chế chưa từng có đối với chính ứng dụng này. Ông Biden đã cấm TikTok khỏi các thiết bị của chính phủ vào tháng 12 năm ngoái và tháng trước đã ra lệnh cho công ty công nghệ Trung Quốc ByteDance dỡ bỏ cổ phần của họ trong nền tảng phổ biến này nếu không sẽ phải đối mặt với lệnh cấm.

TikTok có hơn 100 triệu người dùng Mỹ, bao gồm hàng triệu người sáng tạo nội dung (và cử tri) có kế sinh nhai bị đe dọa bởi lệnh cấm toàn diện trên nền tảng này.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Joe Biden công bố ý định tái tranh cử tổng thống Mỹ 2024

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden xác nhận đang lên kế hoạch để tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Cuộc sống ở thành phố không có TikTok

Song Minh |

Ở Hong Kong (Trung Quốc), không cần phải hình dung cuộc sống không có TikTok, bởi ứng dụng này đã ngừng dịch vụ ở đây từ năm 2020.

Tổng thống Mỹ Biden cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn của trí tuệ nhân tạo

NGUYỄN ĐĂNG (THEO REUTERS) |

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết vẫn còn phải xem liệu trí tuệ nhân tạo (AI) có nguy hiểm hay không, nhưng nhấn mạnh rằng các công ty công nghệ phải có trách nhiệm đảm bảo sản phẩm của họ an toàn trước khi công bố.

Tháo dỡ công trình trái phép rộng 3.000m2 ở đại thủy nông lớn nhất miền Bắc

Trần Tuấn |

Bắc Giang - Ngày 12.4, đại diện UBND huyện Lục Ngạn cho biết, cá nhân vi phạm đã hoàn thành tháo dỡ công trình trái phép trên hồ Cấm Sơn.

Chứng khoán: VN-Index sẽ giữ nhịp tăng để vượt ngưỡng 1.070 điểm

Gia Miêu |

VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục quán tính hồi phục trong phiên tiếp theo và thử thách lại ngưỡng cản gần quanh 1.07x điểm.

Đà Nẵng: Hoa lim xẹt đua nhau nở rộ, phủ vàng khoảng trời Sơn Trà

Mai Hương (Ảnh: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trình) |

Tháng Tư về, trên những cánh rừng của bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), hoa lim xẹt đua nhau nở rực rỡ, phủ vàng một khoảng trời.

Mời người miền Tây du lịch Tây Bắc

TẠ QUANG |

8 tỉnh Tây Bắc có cơ hội mở rộng giới thiệu văn hóa, sản phẩm và dịch vụ du lịch tiêu biểu đến với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng tại Tuần Du lịch văn hóa Tây Bắc năm 2023.

Bỏ hơn 20 tỉ đồng mua biệt thự, khách hàng không thể ở vì xuống cấp

ANH HUY |

Mặc dù phải bỏ ra số tiền khủng 20-30 tỉ đồng để mua nhà biệt thự tại một số khu đô thị lớn, tuy nhiên chủ nhân vẫn phải mất thời gian và một khoản chi phí lớn để sửa chữa mới vào ở được.

Ông Joe Biden công bố ý định tái tranh cử tổng thống Mỹ 2024

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden xác nhận đang lên kế hoạch để tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Cuộc sống ở thành phố không có TikTok

Song Minh |

Ở Hong Kong (Trung Quốc), không cần phải hình dung cuộc sống không có TikTok, bởi ứng dụng này đã ngừng dịch vụ ở đây từ năm 2020.

Tổng thống Mỹ Biden cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn của trí tuệ nhân tạo

NGUYỄN ĐĂNG (THEO REUTERS) |

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết vẫn còn phải xem liệu trí tuệ nhân tạo (AI) có nguy hiểm hay không, nhưng nhấn mạnh rằng các công ty công nghệ phải có trách nhiệm đảm bảo sản phẩm của họ an toàn trước khi công bố.