Tesla sẽ xây dựng nhà máy pin khổng lồ Megapack ở Thượng Hải

Anh Vũ |

Pin Megapack của Tesla là một cục pin khổng lồ, có đủ năng lượng để cung cấp cho trung bình 3.600 ngôi nhà trong một giờ.

Vào ngày 9.4, nhà sản xuất ôtô điện nổi tiếng của Elon Musk tuyên bố sẽ bắt đầu xây dựng nhà máy sản xuất pin Megapack mới vào cuối năm nay, theo Engadget.

Khi nhà máy hoàn thành vào nửa cuối năm 2024, nó sẽ có khả năng sản xuất 10.000 pin Megapack mỗi năm. Mỗi cục pin có kích thước bằng một chiếc container, có thể lưu trữ đủ năng lượng để cung cấp cho khoảng 3.600 ngôi nhà trong một giờ.

Tesla nói với Bloomberg rằng, họ có kế hoạch bán pin Megapacks do Trung Quốc sản xuất trên toàn cầu. Công ty đã xây dựng cơ sở cài đặt cho pin Megapack ở một số địa điểm trên thế giới, bao gồm Texas và Nam Australia.

Thông báo hôm 9.4 cho thấy, Tesla ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc vào thời điểm Mỹ đang sử dụng chính sách kinh tế để thúc đẩy các nhà sản xuất ô tô và các nhà sản xuất khác sản xuất nhiều sản phẩm của họ hơn trong nước.

Vào cuối tháng trước, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành hướng dẫn cập nhật nêu chi tiết những loại xe điện nào đủ điều kiện nhận khoản tín dụng thuế EV của Đạo luật Giảm lạm phát.

Theo các quy tắc cập nhật, bộ này cho biết, các công ty phải tìm nguồn khoáng chất trong pin ôtô của họ từ Mỹ và các đối tác thương mại được phê duyệt khác để phương tiện đủ điều kiện nhận ưu đãi.

Một cách riêng biệt, chính quyền Biden gần đây cho hay, những người nhận tài trợ theo Đạo luật CHIPS sẽ cần phải ký các thỏa thuận hứa rằng, họ sẽ không mở rộng năng lực sản xuất ở Trung Quốc.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tesla thu hồi xe tải điện Semi chỉ vài tháng sau khi ra mắt

Anh Vũ |

Tesla đã ban hành lệnh thu hồi xe tải Semi chạy hoàn toàn bằng điện chỉ ba tháng sau khi ra mắt.

Điều đặc biệt ở bộ sạc không dây giá 300 USD của Tesla

Anh Vũ |

Về cơ bản, đây là bộ sạc AirPower từng không ra mắt được của Apple, nhưng được thiết kế theo phong cách Cybertruck của Tesla.

Elon Musk công bố nơi đặt trụ sở kỹ thuật của Tesla

Anh Vũ |

Elon Musk, giám đốc điều hành của Tesla đã chuyển trụ sở chính của công ty đến Texas, Mỹ, vào năm 2021.

Hạn cuối khóa sim 2 chiều, hơn một triệu thuê bao vẫn chưa chuẩn hóa

MINH HÀ- ĐỨC TRUNG |

Hôm nay (15.4) là hạn cuối cùng để người dân thực hiện việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, nếu không sẽ bị khóa sim 2 chiều. Vì vậy, tại một số điểm giao dịch của các nhà mạng ở Hà Nội, người dân đã đổ xô đến làm thủ tục.

1001 lý do khiến phụ nữ ngại sinh con

NHÓM PV |

Tại TP.HCM (năm 2021), mỗi phụ nữ trung bình chỉ sinh 1,48 con. Xã hội càng phát triển, tâm lý ngại sinh con thứ 2 thậm chí không muốn sinh con ngày càng phổ biến trong xã hội. Những yếu tố nào khiến cho phụ nữ, nhất là phụ nữ tại các thành thị ngày càng ngại sinh con?

Hà Nội phát triển du lịch golf để hút khách chi trả cao

Chí Long |

Xác định du lịch golf là sản phẩm tiềm năng, Hà Nội sẽ tập trung thu hút khách trải nghiệm du lịch golf, tổ chức sự kiện, giải đấu golf...

Công viên động vật hoang dã tại Ninh Bình: 10 năm vẫn dở dang do thiếu vốn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Dự án Công viên động vật hoang dã quốc gia tại Ninh Bình được triển khai xây dựng từ năm 2014, với quy mô gần 1.500m2. Tuy nhiên, sau gần 10 năm triển khai xây dựng, đến nay, dự án vẫn dở dang do thiếu vốn và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida bị ném bom khói

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã được sơ tán khỏi một cảng ở Wakayama ngày 15.4 sau một vụ nổ. Thủ tướng Kishida không bị thương.

Tesla thu hồi xe tải điện Semi chỉ vài tháng sau khi ra mắt

Anh Vũ |

Tesla đã ban hành lệnh thu hồi xe tải Semi chạy hoàn toàn bằng điện chỉ ba tháng sau khi ra mắt.

Điều đặc biệt ở bộ sạc không dây giá 300 USD của Tesla

Anh Vũ |

Về cơ bản, đây là bộ sạc AirPower từng không ra mắt được của Apple, nhưng được thiết kế theo phong cách Cybertruck của Tesla.

Elon Musk công bố nơi đặt trụ sở kỹ thuật của Tesla

Anh Vũ |

Elon Musk, giám đốc điều hành của Tesla đã chuyển trụ sở chính của công ty đến Texas, Mỹ, vào năm 2021.