Bắc Giang lần đầu tổ chức trao giải báo chí về Khoa học và Công nghệ

Trần Tuấn |

Bắc Giang - Ngày 18.5, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và trao Giải thưởng Báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh lần thứ nhất.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang đánh giá cao sự đóng góp của Khoa học và Công nghệ đối với sự phát triển chung của tỉnh Bắc Giang những năm qua.

“Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng xác định phát triển nhanh và bền vững là yêu cầu xuyên suốt, dựa chủ yếu vào khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đưa khoa học và công nghệ, kinh tế tri thức và chuyển đổi số toàn diện trở thành nhân tố đóng góp chủ yếu cho nâng cao chất lượng tăng trưởng”, ông Mai Sơn nhấn mạnh.

Ông Mai Sơn đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, lựa chọn Bắc Giang để triển khai các mô hình, dự án điểm trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ tỉnh tham gia các chương trình hợp tác quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực bảo quản, chế biến nông sản, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới.

 
Phó Chủ tỉnh Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hữu Chánh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang cũng đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; từng bước nâng cao vị thế của ngành, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung, nhất là trong quá trình phục hồi, phát triển KT-XH của tỉnh.

Cùng phát biểu, ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang cho biết, năm nay lần đầu tiên UBND tỉnh tổ chức và trao Giải thưởng Báo chí về Khoa học và Công nghệ. Theo đó giải thưởng sẽ được tổ chức 5 năm 2 lần vào dịp chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Mặc dù năm đầu tiên tổ chức song chỉ sau gần 10 tháng phát động, Ban tổ chức nhận được 135 tác phẩm tham gia, trong đó có 25 tác phẩm, nhóm tác phẩm của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương.

"Các tác phẩm tham dự đã phản ánh, khai thác nhiều khía cạnh của lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trong đời sống xã hội như: Nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp, sáng kiến trong phòng chống dịch COVID-19, cải cách hành chính, khám chữa bệnh cho người dân; xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm; giáo dục và đào tạo; khoa học xã hội và nhân văn…", Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang thông tin.

 
Toàn cảnh lễ kỷ niệm và trao giải ngày 18.5. Ảnh: Hữu Chánh.

Ban tổ chức Giải thưởng Báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang lần thứ Nhất đã trao 1 giải A, 2 giải B, 4 giải C và 8 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. Cụm bài: Khoa học và Công nghệ - con đường duy nhất nâng cao giá trị nông sản của nhóm tác giả đến từ Tạp chí Khoa học và Phát triển đạt giải A. Ngoài ra Ban tổ chức trao giải phụ cho 4 tác giả không chuyên và một tác giả có nhiều tác phẩm tham gia giải.

Tại lễ kỷ niệm, Ban tổ chức phát động Giải thưởng Báo chí về Khoa học và Công nghệ lần 2 năm 2025.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang lên kế hoạch để tiêu thụ thành công 160.000 tấn vải thiều

Vũ Long |

Tỉnh Bắc Giang đang triển khai các giải pháp để tiêu thụ khoảng 160.000 tấn vải thiều trong mùa vải năm nay.

Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ tuyên dương "Gương mặt của năm"

Minh Phương |

Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và tuyên dương "Gương mặt của năm".

GS người Pháp làm tân Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ

Tường Vân |

Hiệu trưởng chính mới được bổ nhiệm của Trường Đại học Khoa học - Công nghệ là một nhà khoa học người Pháp - GS Jean-Marc Lavest.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bắc Giang lên kế hoạch để tiêu thụ thành công 160.000 tấn vải thiều

Vũ Long |

Tỉnh Bắc Giang đang triển khai các giải pháp để tiêu thụ khoảng 160.000 tấn vải thiều trong mùa vải năm nay.

Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ tuyên dương "Gương mặt của năm"

Minh Phương |

Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và tuyên dương "Gương mặt của năm".

GS người Pháp làm tân Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ

Tường Vân |

Hiệu trưởng chính mới được bổ nhiệm của Trường Đại học Khoa học - Công nghệ là một nhà khoa học người Pháp - GS Jean-Marc Lavest.