Xây dựng, giám sát tốt thỏa ước lao động tập thể

Bảo Hân |

Tại Công ty Cổ phần Dược Phẩm Agimexpharm (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở luôn tạo được niềm tin yêu, là nơi gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn và người lao động. Để làm được điều này, có sự đóng góp không nhỏ của chị Phạm Thị Bích Thủy, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty.

Chú trọng xây dựng thỏa ước lao động tập thể  

Là Chủ tịch công đoàn cơ sở, chị đã đại diện người lao động xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Nội dung thỏa ước lao động tập thể thiết thực, có những điều khoản về lợi ích của người lao động có lợi hơn so với quy định của luật: hỗ trợ tang 2 triệu đồng/trường hợp; hỗ trợ đám cưới: 1 triệu đồng/ trường hợp; nghỉ hậu sản: 600.000 đồng/ trường hợp; thăm hỏi đau ốm: 400.000 đồng/ trường hợp; bồi dưỡng ca 3: 120.000 đồng/đêm.

Ngoài ra, lao động nữ được nghỉ 60 phút/ngày khi con nhỏ hơn 12 tháng tuổi; được nghỉ nửa ngày chích ngừa cho con hay lúc mang thai; suất ăn giữa ca 20.000 đồng…

Sau khi thỏa ước lao động tập thể được ký kết, công đoàn cơ sở luôn tổ chức giám sát thực hiện có hiệu quả những nội dung đã ký. Không chỉ vậy, hàng năm, công đoàn cơ sở tập hợp ý kiến của người lao động; đồng thời cùng với đại diện người sử dụng lao động đánh giá việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể định kỳ có sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể khi cần thiết.

Cùng với xây dựng thỏa ước lao động tập thể, công đoàn cơ sở còn tham gia với người sử dụng lao động xây dựng, ban hành sửa đổi, bổ sung và thực hiện tốt quy chế dân chủ, nội quy ở công ty; Công đoàn Công ty cũng phối hợp với chính quyền và các đoàn thể xây dựng quy chế văn hóa doanh nghiệp để tạo nên một phong cách riêng cho Công ty.

Ngoài ra, chị còn đề xuất và cùng với người sử dụng lao động xây dựng phương pháp và hình thức trả lương, trả thưởng, làm thêm giờ như trả theo sản phẩm, trả theo lương khoán từng bộ phận, phụ cấp độc hại phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và công sức lao động của người lao động... Chị còn tham mưu Ban Tổng Giám đốc giải quyết việc làm, đảm bảo việc làm ổn định, phù hợp với năng lực trình độ, người lao động có thu nhập tương xứng với công sức lao động của mình, điều kiện làm việc ngày càng được nâng cao đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an toàn về người và tài sản.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua

Nhận thức rõ tầm quan trọng, hiệu quả của các phong trào thi đua, chị Thủy luôn chú trọng công tác này. Hàng năm, CĐCS đều phát động phong trào thi đua với nhiều nội dung: Thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; thi đua xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; thi đua xây dựng đời sống văn hóa; thi đua hoạt động văn hóa thể thao; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thi đua thực hành tiết kiệm, tạo cảnh quan môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp…

Riêng đối với khối sản xuất, công đoàn cơ sở phát động thi đua lao động đạt năng xuất, tiết kiệm nguyên phụ liệu, chấp hành nghiêm các quy trình thao tác chuẩn, quy trình sản xuất.

Chị Thủy còn tham gia nghiên cứu cải tiến kỹ thuật và kiểu dáng mẫu mã thuốc; sắp xếp dây chuyền sản xuất hợp lý, thay đổi cách đóng thuốc gói từ cách đếm gói tốn nhiều thời gian bằng cách cân.

Chi bộ Đảng trong Công ty thành lập năm 1983; hiện có 27 đảng viên. Nhiệm kỳ 2012-2017, trong vai trò là Chủ tịch CĐCS, chị đã giới thiệu 51 đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp.


Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Tạo mối quan hệ hợp tác giữa công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp

Bảo Hân |

Tạo được mối quan hệ gần gũi, thân thiện, cởi mở và hợp tác giữa Ban Chấp hành CĐCS với Ban giám đốc doanh nghiệp, đó chính là điều mà anh Hà Minh Vương - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Khu công nghiệp Hố Nai, Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Công nghiệp EAGLE (tỉnh Đồng Nai) - tâm đắc nhất trong quá trình làm việc của mình.

Chủ tịch Công đoàn trưởng thành từ trong phân xưởng

Ngọc Yến |

Sau thất bại trước cánh cổng trường đại học năm nào, anh Hoàng Xuân Nhật quyết định chọn ngã rẽ cho cuộc đời mình - làm một người thợ. Chính từ những năm tháng miệt mài, nỗ lực nơi phân xưởng, anh Nhật đã trưởng thành, là tấm gương điển hình về sự “thăng tiến” của người công nhân thời kỳ mới. Đó là chân dung của Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Kane-M Đà Nẵng.

Biểu dương cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu

Quế Chi - Sơn Tùng |

Tối 12.1, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2020), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức Hội nghị biểu dương 90 cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Tạo mối quan hệ hợp tác giữa công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp

Bảo Hân |

Tạo được mối quan hệ gần gũi, thân thiện, cởi mở và hợp tác giữa Ban Chấp hành CĐCS với Ban giám đốc doanh nghiệp, đó chính là điều mà anh Hà Minh Vương - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Khu công nghiệp Hố Nai, Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Công nghiệp EAGLE (tỉnh Đồng Nai) - tâm đắc nhất trong quá trình làm việc của mình.

Chủ tịch Công đoàn trưởng thành từ trong phân xưởng

Ngọc Yến |

Sau thất bại trước cánh cổng trường đại học năm nào, anh Hoàng Xuân Nhật quyết định chọn ngã rẽ cho cuộc đời mình - làm một người thợ. Chính từ những năm tháng miệt mài, nỗ lực nơi phân xưởng, anh Nhật đã trưởng thành, là tấm gương điển hình về sự “thăng tiến” của người công nhân thời kỳ mới. Đó là chân dung của Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Kane-M Đà Nẵng.

Biểu dương cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu

Quế Chi - Sơn Tùng |

Tối 12.1, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2020), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức Hội nghị biểu dương 90 cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.