Tuyên truyền giúp người lao động hiểu không nên rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Thanh Nhàn |

Thông qua tuyên truyền, giúp người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp hiểu để không rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

Chiều 29.1, Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội TP Sa Đéc tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội cho người lao động tại Công ty cổ phần chế biến & Xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex II (Khu công nghiệp TP Sa Đéc).

Đến dự có ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp; ông Phạm Văn Tâm - Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty cổ phần chế biến & Xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex II; ông Lý Trọng Khang - Chủ tịch CĐCS Công ty cổ phần chế biến & Xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex II và trên 200 người lao động.

Hội nghị tuyên truyền  chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội do Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp tổ chức. Ảnh: Thanh Nhàn
Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội do Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp tổ chức. Ảnh: Thanh Nhàn

Tại hội nghị, ông Võ Thanh Tiền - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Sa Đéc - giới thiệu khái quát một số điểm cần lưu ý của Luật Bảo hiểm xã hội, mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, các chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, chế độ tai nạn lao động, chế độ tử tuất.

Đồng thời cũng lưu ý một số thay đổi về chính sách BHXH, BHYT năm 2024. Đặc biệt là phân tích, nói rõ cho người lao động hiểu và không nên thực hiện việc rút bảo hiểm xã hội 1 lần. Trong đó vừa nhấn mạnh đến tính nhân văn, ưu việt, tính chia sẻ, trách nhiệm cộng đồng của việc tham gia bảo hiểm xã hội, cũng vừa phân tích những bất lợi khi lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần, lợi ích của chế độ hưu trí, quyền được bảo đảm an sinh của người lao động.

Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp - chia sẻ thêm: Việc người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần được coi là "lợi trước mắt, hại lâu dài". Bởi toàn bộ thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội trước đó của người lao động không được bảo lưu.

Đồng thời, các quyền lợi của người lao động sẽ bị hạn chế hơn rất nhiều so với tham gia cho đến khi đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Người lao động lắng nghe các chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội. Ảnh: Thanh Nhàn
Người lao động lắng nghe các chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội. Ảnh: Thanh Nhàn

Theo ông Nhàn, thực trạng rút bảo hiểm xã hội một lần có thể được nhìn nhận là hệ quả của các vấn đề như thu nhập thấp, không có khoản tiết kiệm, công việc bấp bênh, chưa có niềm tin dài hạn vào công việc đang làm, nhận thức chưa đúng đắn về lợi ích của bảo hiểm xã hội.

Vì thế, thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội khi hưởng lương hưu được hưởng rất nhiều quyền lợi trong quá trình hưởng lương hưu. Và ngay cả khi qua đời, thân nhân của người lao động vẫn được hưởng chế độ tử tuất. Trong khi đó, người hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần chỉ được hưởng một số tiền cố định duy nhất, đánh mất cơ hội được hưởng an sinh xã hội dài hạn.

Ông Nhàn cho biết thêm, thời gian qua Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp luôn coi công tác tuyên truyền là điều kiện quan trọng để bảo vệ quyền lợi và nâng cao ý thức về nghĩa vụ, trách nhiệm thực thi pháp luật cho đoàn viên, người lao động. Vì thế bên cạnh việc chủ động tổ chức, còn thường xuyên chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc quan tâm tổ chức thực hiện tuyên truyền về pháp luật lao động.

Đặc biệt trong năm 2024, sẽ tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật… Qua đó giúp người lao động thấy rõ việc khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn theo quy định của pháp luật, góp phần tạo dựng mối quan hệ hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động.

Thanh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

100% đơn vị trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam đổi mới công tác tuyên truyền

Kiều Vũ |

Hà Nội - Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, 100% công đoàn trực thuộc đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, truyền thông Công đoàn.

Đặt mua và sử dụng ấn phẩm báo chí, xuất bản Công đoàn phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền

Kiều Vũ |

Hà Nội - Để cụ thể hóa Chương trình công tác Công đoàn năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2024 theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2024. Trong đó, có đặt mua và sử dụng ấn phẩm báo chí, xuất bản Công đoàn. Văn bản do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu ký.

Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn

Kiều Vũ |

Hà Nội - Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong năm 2024. Hướng dẫn do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ký.

40 ông đồ sẽ cho chữ tại Hội chữ xuân Giáp Thìn ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Anh Vũ |

Trong năm 2023, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã trở thành điểm đến lý tưởng cho khoảng 2 triệu lượt người dân và du khách trải nghiệm và khám phá.

Cận cảnh cặp đào gốc khủng giá 200 triệu đồng ở Hà Nội

NHẬT MINH |

Vào những ngày cận Tết, nhiều cây đào với đa dạng mẫu mã, kích thước đã xuất hiện trên phố Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội). Trong đó, nổi bật là hai cây đào gốc khủng được trồng trong nhiều năm, rao bán với giá 200 triệu đồng.

25 năm mới được về quê ăn Tết

Hiếu Anh |

Bồi hồi xúc động khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, bà Hà Thị Huyền, 60 tuổi, quê ở Hưng Yên đang làm ăn sinh sống ở Đồng Nai tâm sự, 25 năm rồi (từ 1999 đến nay), bà mới được về quê ăn Tết.

Em bé đầu tiên ở Việt Nam được thông tim trong bào thai chào đời khoẻ mạnh

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - 9h17 ngày 30.1, em bé trong ca thông tim bào thai đầu tiên của Việt Nam đã chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Bé trai nặng 2,9 kg, khóc to khi chào đời, thở khí trời.

Danh sách nhà thầu “bỏ chạy” bị Cục dự trữ khu vực Hà Nội xử phạt

Hiếu Anh |

Cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội thông báo danh sách nhiều nhà thầu "bỏ chạy" sau khi trúng các gói thầu dự trữ gạo quốc gia.

100% đơn vị trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam đổi mới công tác tuyên truyền

Kiều Vũ |

Hà Nội - Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, 100% công đoàn trực thuộc đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, truyền thông Công đoàn.

Đặt mua và sử dụng ấn phẩm báo chí, xuất bản Công đoàn phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền

Kiều Vũ |

Hà Nội - Để cụ thể hóa Chương trình công tác Công đoàn năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2024 theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2024. Trong đó, có đặt mua và sử dụng ấn phẩm báo chí, xuất bản Công đoàn. Văn bản do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu ký.

Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn

Kiều Vũ |

Hà Nội - Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong năm 2024. Hướng dẫn do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ký.