Trên 2,2 triệu người ở Hà Nội tham gia bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt trên 2,2 triệu người, tăng 544.836 người (32,6%) so với năm 2018; chiếm 45% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Trong đó, số tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 2,1 triệu người, tăng 470.037 người (25,5%) so với năm 2018, chiếm 43% lực lượng lao động.

Số tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 97.483 người, tăng 74.799 người (330%) so với năm 2018, chiếm 2% lực lượng lao động phi chính thức trong độ tuổi; bình quân giai đoạn 2018-2022, mỗi năm tăng 13.083 người/năm.

Hiện có trên 104.000 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội. Số người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội là 656.085 người, chiếm khoảng 52,5% số người sau độ tuổi nghỉ hưu. Số tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trung bình 3.000 tỉ đồng/tháng với trên 578.000 người hưởng.

Tính cả giai đoạn 2018-2023, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội chi trả lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng tới trên 590.000 người với tổng số tiền 204.831 tỉ đồng (bình quân mỗi năm tăng trên 8%).

Hằng năm, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội luôn hoàn thành chỉ tiêu thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo năm sau cao hơn năm trước. Tổng số thu giai đoạn 2018-2023 đạt 292.934 tỉ đồng. Trong đó, năm 2022, số thu là 54.214 tỉ đồng (tăng 15.417 tỉ đồng, tăng 39,7% so với năm 2018); ước năm 2023 số thu sẽ đạt khoảng 60.183 tỉ đồng.

Nhiều giải pháp đảm bảo thu, giảm chậm đóng bảo hiểm xã hội đã được triển khai hiệu quả. Giai đoạn vừa qua, các sở, ngành, bảo hiểm xã hội thành, UBND các quận, huyện, thị xã đã tiến hành thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 19.383 đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội. Kiến nghị và xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với 156 đơn vị, số tiền xử phạt 15,3 tỉ đồng…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Chưa nhận bảo hiểm xã hội 1 lần thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất 1 lần

Hà Anh |

Ông Lê Văn Toản (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) hỏi: Bác tôi đã đóng bảo hiểm xã hội được 3 năm 3 tháng và đã ngừng đóng từ tháng 8.2020. Hiện nay, bác tôi mắc bệnh hiểm nghèo vậy khi mất có được hưởng chế độ tử tuất và mai táng phí không?

20 năm đóng bảo hiểm xã hội vẫn ''mòn mỏi'' chờ lương hưu

MINH HÀ-NGUYỄN TÙNG |

Theo phản ánh của một số người dân ở tỉnh Tuyên Quang, mặc dù họ đã đóng bảo hiểm xã hội theo diện hộ kinh doanh cá thể nhưng chưa được tính thời gian đóng để hưởng chế độ. Có những trường hợp đã đóng đủ 20 năm vẫn ''mòn mỏi'' chờ lương hưu.

Nỗ lực thực hiện mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian qua, BHXH tỉnh Ninh Bình đã tập trung phát triển mạnh đối tượng BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện cho đối tượng là nông dân và lao động khu vực nông thôn. Nâng cao sự hài lòng của tổ chức và người dân trong quá trình phục vụ, từng bước thực hiện BHXH toàn dân.

Cần rà soát, giám sát hợp đồng mẫu để bảo vệ người tiêu dùng

Vương Trần |

Một vấn đề nhận được sự quan tâm khi sửa đổi Luật Bảo vệ người tiêu dùng, đó là thẩm định các điều khoản trong hợp đồng soạn sẵn, hợp đồng mẫu. Những hợp đồng này vẫn phải thẩm định kỹ, có quy định rõ ràng để tránh tình trạng “bẫy" người tiêu dùng.

Hòa mình vào thiên nhiên hoang dã khi đến rừng Cúc Phương

Linh Boo |

Vườn quốc gia Cúc Phương là điểm đến lý tưởng cho các nhóm bạn, gia đình có trẻ nhỏ ghé thăm, tham gia các hoạt động hấp dẫn vào mùa hè.

Lý do công viên nổi tiếng một thời ở TPHCM đóng cửa, xuống cấp hoang tàn

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Do đơn vị khai thác và quản lý Công viên nước Đại Thế Giới không có nhu cầu tiếp tục thuê, nên địa điểm vui chơi này đã ngừng hoạt động, xuống cấp hoang tàn.

Nhà tài trợ lễ tổng kết năm học hoành tráng của một trường cấp 2 ở Quảng Ninh lên tiếng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trao đổi với Lao Động sáng nay (26.5), đại diện nhà tài trợ, đồng thời là chủ trung tâm tổ chức sự kiện có tiếng ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh – cho biết, do trời nắng nóng nên đã mời và tài trợ toàn bộ cơ sở vật chất cho sự kiện tổng kết năm học của một trường gần đó tại trung tâm tổ chức sự kiện của mình.

Góc nhìn thể thao 112: Huỳnh Như, Thanh Nhã và sự chuyển giao ở tuyển nữ Việt Nam

Nhóm PV |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã hội quân trở lại, hướng tới vòng chung kết World Cup nữ 2023. Góc nhìn thể thao số 112, trò chuyện với cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Minh Nguyệt để dự đoán về hành trình sắp tới của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Chưa nhận bảo hiểm xã hội 1 lần thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất 1 lần

Hà Anh |

Ông Lê Văn Toản (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) hỏi: Bác tôi đã đóng bảo hiểm xã hội được 3 năm 3 tháng và đã ngừng đóng từ tháng 8.2020. Hiện nay, bác tôi mắc bệnh hiểm nghèo vậy khi mất có được hưởng chế độ tử tuất và mai táng phí không?

20 năm đóng bảo hiểm xã hội vẫn ''mòn mỏi'' chờ lương hưu

MINH HÀ-NGUYỄN TÙNG |

Theo phản ánh của một số người dân ở tỉnh Tuyên Quang, mặc dù họ đã đóng bảo hiểm xã hội theo diện hộ kinh doanh cá thể nhưng chưa được tính thời gian đóng để hưởng chế độ. Có những trường hợp đã đóng đủ 20 năm vẫn ''mòn mỏi'' chờ lương hưu.

Nỗ lực thực hiện mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian qua, BHXH tỉnh Ninh Bình đã tập trung phát triển mạnh đối tượng BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện cho đối tượng là nông dân và lao động khu vực nông thôn. Nâng cao sự hài lòng của tổ chức và người dân trong quá trình phục vụ, từng bước thực hiện BHXH toàn dân.