Lịch trình tuyển nữ Việt Nam trước thềm World Cup nữ 2023

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển nữ Việt Nam đang tích cực tập luyện trước thềm World Cup nữ 2023 diễn ra vào tháng 7 sắp tới.

Sau khi giành tấm huy chương vàng bóng đá nữ SEA Games 32, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhanh chóng hội quân trở lại để hướng đến mục tiêu quan trọng nhất trong năm - vòng chung kết World Cup nữ 2023, diễn ra tại Australia và New Zealand vào tháng 7 tới.

Trong lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi thế giới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đụng độ đương kim vô địch Mỹ, đương kim á quân Hà Lan và đại diện châu Âu Bồ Đào Nha ở bảng E. Đây chắc chắn là bảng đấu khó khăn dành cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Vì vậy, tuyển nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị kĩ lượng cho giải đấu sắp tới.

Theo kế hoạch, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ hội quân theo 4 giai đoạn, từ ngày 22.5 tới tháng 8.2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam hội quân nhằm chuẩn bị cho World Cup nữ 2023. Ảnh: VFF
Đội tuyển nữ Việt Nam hội quân nhằm chuẩn bị cho World Cup nữ 2023. Ảnh: VFF

Cụ thể, ở giai đoạn 1 (từ ngày 22.5 đến ngày 4.6), đội sẽ hội quân tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam.

Sau đó, vào ngày 5.6, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung bắt đầu giai đoạn tập huấn thứ 2 tại Đức.

Ở đây, tuyển nữ Việt Nam sẽ có 3 trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Eintracht Frankfurt (ngày 10.6), câu lạc bộ Short Mainz (ngày 15.6) và đội tuyển nữ Đức (ngày 24.6).

Cũng trong thời gian này, toàn đội sẽ có chuyến hành quân ngắn tới Ba Lan và có 1 trận đấu giao hữu với đội tuyển U23 Ba Lan vào ngày 21.6.

Sau chuyến tập huấn này, tuyển nữ Việt Nam sẽ về nước và tiếp tục rèn luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi di chuyển tới New Zealand vào ngày 5.7.

Ở giai đoạn cuối cùng, huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò sẽ có hơn 10 ngày tập luyện và thi đấu giao hữu, trước khi chính thức bước vào hành trình tại vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Về lực lượng, tuyển nữ Việt Nam gần như giữ nguyên đội hình đã tham dự SEA Games 32.

Đặc biệt, sự góp mặt của tiền đạo Huỳnh Như trong thời gian này giúp tuyển Việt Nam có thêm nhiều phương án trên hàng tấn công.

Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ trẻ vốn không có tên tại SEA Games 32 đã được triệu tập như thủ môn Kiều Oanh, Ngọc Phượng; tiền vệ Trúc Hương, Cù Thị Huỳnh Như; tiền đạo Tuyết Ngân.

Ngoài ra, một số cầu thủ bị chấn thương tại SEA Games 32 cũng đã quay trở lại tập luyện. Hậu vệ Chương Thị Kiều vẫn được tập luyện riêng.

Trước thềm World Cup nữ 2023, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng nhận định được những khó khăn của tuyển nữ Việt Nam.

Ông chia sẻ: ”Mọi người mong mỏi chúng tôi có thành tích tốt ở World Cup, nhưng nếu so sánh chúng ta khó có thể bắt kịp với Mỹ hay Hà Lan, nhưng với tinh thần của phụ nữ Việt Nam, sự đoàn kết, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu vì người hâm mộ".

HOÀNG HUÊ
TIN LIÊN QUAN

Phóng viên New York Times theo dõi buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Phóng viên Jere Longman của tờ New York Times theo dõi buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).

Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 5,8 tỉ đồng sau thành tích tại SEA Games 32

AN NGUYÊN |

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 5,8 tỉ đồng, U22 Việt Nam nhận 2,4 tỉ đồng sau thành tích tại SEA Games 32.

Huỳnh Như hội quân cùng đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho World Cup 2023

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để bắt đầu giai đoạn tập luyện tiếp theo, hướng đến vòng chung kết World Cup nữ 2023 diễn ra vào tháng 7 sắp tới.

Luật ngầm về những thứ có thể đem về từ phòng khách sạn

Minh Anh |

Khách sạn quy định thế nào về những món đồ mà du khách có thể hoặc không thể mang về? Các chuyên gia sẽ giải đáp vấn đề này.

Cuộc đua giữa ông Donald Trump và đối thủ nặng ký đảng Cộng hòa

Song Minh |

Nếu Thống đốc bang Florida Ron DeSantis muốn đánh bại ông Donald Trump để giành đề cử tổng thống năm 2024 của đảng Cộng hòa, ông có rất nhiều việc phải làm.

Tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 4, 8, 11

Vân Hà |

Việc tổ chức tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa được xác định là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định để sách giáo khoa phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục theo mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Sau cơn sốt măng cụt, mãng cầu 100.000 đồng/kg vẫn khó mua

MAI THẢO |

Trà mãng cầu đang trở thành thức uống xu hướng trong giới trẻ. Tại thị trường TP Hồ Chí Minh, giá của mặt hàng này đang tăng gấp 2-3 lần so với tháng trước.

Xác minh việc cụ bà 85 tuổi bị chửi bới, đánh đập tại cơ sở nuôi dưỡng

HỮU CHÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Công an Quận 12 đang xác minh vụ việc cụ bà đơn thân 85 tuổi bị người đàn ông chửi bới, đánh đập tại cơ sở nuôi dưỡng tư nhân trên địa bàn.

Phóng viên New York Times theo dõi buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Phóng viên Jere Longman của tờ New York Times theo dõi buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).

Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 5,8 tỉ đồng sau thành tích tại SEA Games 32

AN NGUYÊN |

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 5,8 tỉ đồng, U22 Việt Nam nhận 2,4 tỉ đồng sau thành tích tại SEA Games 32.

Huỳnh Như hội quân cùng đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho World Cup 2023

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để bắt đầu giai đoạn tập luyện tiếp theo, hướng đến vòng chung kết World Cup nữ 2023 diễn ra vào tháng 7 sắp tới.