Gần 20.000 người tham gia BHXH tự nguyện
Theo thống kê của BHXH tỉnh Ninh Bình, đến tháng 5.2023, số người tham gia BHXH trong toàn tỉnh Ninh Bình là gần 160.000 người, đạt 92,6% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong đó, BHXH tự nguyện là 18.279 người.
Ông Phạm Ngọc Sơn - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Bình cho biết, thời gian qua, ngoài tập trung cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, đa dạng các hình thức, phương thức nhận hồ sơ, trả kết quả, thu tiền đóng, chuyển tiền đóng vào quỹ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia BHXH tự nguyện…, BHXH tỉnh Ninh Bình đã triển khai đồng bộ các hình thức tuyên truyền, để người dân nhận thức đúng đắn và tích cực tham gia BHXH.
Đặc biệt, hướng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, trong tháng 5.2023, BHXH tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo BHXH huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông đến NLĐ, người sử dụng lao động trong các siêu thị, các doanh nghiệp, cửa hàng sản xuất, kinh doanh tư nhân… về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện. Từng bước thay đổi nhận thức, hành động và thói quen của người dân, chủ động và tích cực tham gia BHXH tự nguyện để ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội.Tăng tính hấp dẫn của BHXH tự nguyện
Theo ông Phạm Ngọc Sơn - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Bình, hiện nay, chính sách BHXH được thực hiện với 2 loại hình BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Trong đó, BHXH bắt buộc là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà NLĐ và người sử dụng lao động phải tham gia. BHXH tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Công dân từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì đều có thể tham gia BHXH tự nguyện" - ông Sơn chia sẻ.
Cũng theo ông Sơn, mức đóng BHXH tự nguyện hiện nay tăng theo mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn từ 700.000 đồng/người/tháng lên 1.500.000 đồng/người/tháng (mức tham gia thấp nhất là 330.000 đồng/tháng, tăng 176.000 đồng/người/tháng).
"Để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, bên cạnh việc, đẩy mạnh công tác truyền thông về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện bằng nhiều hình thức, cơ quan BHXH tỉnh Ninh Bình đã ký hợp đồng ủy quyền thu với 6 Tổ chức dịch vụ thu, gồm 481 điểm thu, 1.444 nhân viên thu. Tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đều có điểm thu và nhân viên làm công tác thu BHXH, BHYT" - ông Sơn cho hay.
Đặc biệt, để duy trì số người đang tham gia, phát triển người tham gia mới vào hệ thống an sinh, BHXH tỉnh Ninh Bình đã chủ động phối hợp với Sở LĐTB-XH tỉnh Ninh Bình dự thảo báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình để trình HĐND tỉnh trích kinh phí từ Ngân sách tỉnh Ninh Bình để hỗ trợ thêm đối với người dân đăng ký thường trú tại tỉnh Ninh Bình tham gia BHXH tự nguyện, qua đó nhằm gia tăng tỉ lệ người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.Với phương châm "Lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ", BHXH tỉnh Ninh Bình đã và đang không ngừng nỗ lực với nhiều giải pháp, nhằm đảm bảo quyền lợi đầy đủ, kịp thời cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH. Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2023 sẽ phát triển được 13 nghìn người tham gia BHXH và đến năm 2025, có 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, từng bước tiến gần tới BHXH toàn dân.