Nhà tài trợ lễ tổng kết năm học hoành tráng của một trường cấp 2 ở Quảng Ninh lên tiếng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trao đổi với Lao Động sáng nay (26.5), đại diện nhà tài trợ, đồng thời là chủ trung tâm tổ chức sự kiện có tiếng ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh – cho biết, do trời nắng nóng nên đã mời và tài trợ toàn bộ cơ sở vật chất cho sự kiện tổng kết năm học của một trường gần đó tại trung tâm tổ chức sự kiện của mình.

Trước đó, chiều qua (25.5), những hình ảnh lễ tổng kết năm học với quy mô lớn của Trường Trung học cơ sở Mạo Khê 2 (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) xuất hiện mạng xã hội Facebook đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng.

Nhiều ý kiến cho rằng, lễ tổng kết năm học của một trường mà hoành tráng, có quy mô ngang với một đám cưới với trăm bàn tiệc.

Cũng có ý kiến đặt câu hỏi: liệu với quy mô như vậy có gây áp lực đóng góp tài chính cho gia đình học sinh, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn?

Tuy nhiên, theo đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều, buổi lễ tổng kết năm học 2022 – 2023 của Trường Trung học cơ sở Mạo Khê II được tổ chức tại một trung tâm tổ chức sự kiện, thuộc Công viên Hà Lan, là do một phụ huynh có con đang học tại nhà trường tài trợ.

Do lượng học sinh đông (hơn 3.400 học sinh) trong khi thời tiết những ngày qua lại rất nắng nóng nên nhà trường tổ chức ở Công viên Hà Lan – nơi có điều kiện thoáng mát, rộng rãi. Việc này đã được nhà trường báo cáo với Phòng Giáo dục và Đạo tạo thị xã Đông Triều.

Nhà trường không tổ chức liên hoan ăn uống mà chỉ thực hiện lễ tổng kết theo quy định, gồm: văn nghệ, phát biểu tổng kết, tri ân thầy cô giáo và khen thưởng học sinh và giáo viên và lễ ra trường cho học sinh lớp 9.

Được biết, người tài trợ địa điểm tổ chức sự kiện này cũng là chủ của Công viên Hà Lan nổi tiếng ở Quảng Ninh.

Chia sẻ với Lao Động, đại diện nhà tài trợ cho biết, Trường Trung học cơ sở Mạo Khê II nằm ngay cạnh Công viên Hà Lan, nên đã mời nhà trường tổ chức miễn phí tại hội trường lớn của Công viên Hà Lan.

“Hàng nghìn người, cả học sinh, các thầy cô và phụ huynh mà tổ chức ở sân trường trong điều kiện thời tiết nóng nực như những ngày qua thì không đảm bảo. Kể cả có che bạt thì cũng không ổn, mà lại tốn kém. Vì thế, chúng tôi phối hợp với nhà trường tổ chức cho con em trong hội trường lớn có điều hòa mát lạnh” – vị này cho biết.

Theo đại diện chính quyền thị xã Đông Triều và phường Mạo Khê, không chỉ có sự kiện của Trường Trung học cơ sở Mạo Khê 2, mà đơn vị trên cũng thường xuyên tài trợ, hỗ trợ cơ sở vật chất, kinh phí để tổ chức các sự kiện, hoạt động của địa phương.

Đặc biệt, với một bể bơi đạt chuẩn quốc tế và sân vận động hiện đại, nơi đây thường diễn ra các giải thi đấu thể thao và được chủ cơ sở tài trợ hoàn toàn.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đầu tháng 7 các địa phương sẽ thông qua mức học phí cho năm học mới

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng ý với phương án, các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện lộ trình tăng học phí theo Nghị định 81, phù hợp với điều kiện cụ thể. Đối với bậc học mầm non, tiểu học, trung học phổ thông, việc tăng học phí do HĐND các tỉnh, thành phố quyết định theo điều kiện của địa phương.

Hà Nội xem xét mức thu học phí giáo dục công lập năm học 2023-2024

PHẠM ĐÔNG |

Tại phiên họp thường kỳ tháng 5.2023, UBND TP Hà Nội xem xét tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của TP Hà Nội năm học 2023-2024.

Hải Phòng lấy ý kiến vào dự thảo quy định mức thu học phí năm học 2023-2024

Băng Tâm |

TP.Hải Phòng đang triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức thu học phí năm học 2023 - 2024 đối với các trường công lập.

Bộ Y tế đang xây dựng các trung tâm dự trữ thuốc hiếm trên cả nước

Thùy Linh |

Bộ Y tế đang khẩn trương triển khai việc hình thành các trung tâm dự trữ thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung.

Giao dịch viên ngân hàng giúp khách hàng thoát vụ lừa đảo chuyển tiền

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Thấy người phụ nữ đến thực hiện giao dịch chuyển tiền có biểu hiện lúng túng, nhân viên ngân hàng tư vấn, dò hỏi mới kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo.

Toàn cảnh khu dân cư Phước Thái khiến 11 cựu cán bộ ở Đồng Nai hầu toà

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sai phạm tại dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái rộng gần 9 ha nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 51 thuộc phường Tam Phước, TP Biên Hoà, đã khiến 11 cựu cán bộ ở Đồng Nai phải hầu toà do làm Nhà nước thiệt hại 79 tỉ đồng.

Bỏ thi thăng hạng nghề nghiệp viên chức sẽ giảm gánh nặng, tránh tốn kém

Vương Trần |

Đề xuất bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức nhằm tiếp tục thực hiện cải cách công vụ, đổi mới phương thức quản lý đội ngũ, cải cách thủ tục hành chính.

Đã có kết quả xử lý các nữ sinh đánh và làm nhục bạn trong nhà vệ sinh

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Cơ quan công an đã tiến hành xác minh, thu thập các thông tin, tài liệu, làm rõ hành vi vi phạm của các nữ sinh tham gia đánh bạn và đã có kết quả xử lý.

Đầu tháng 7 các địa phương sẽ thông qua mức học phí cho năm học mới

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng ý với phương án, các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện lộ trình tăng học phí theo Nghị định 81, phù hợp với điều kiện cụ thể. Đối với bậc học mầm non, tiểu học, trung học phổ thông, việc tăng học phí do HĐND các tỉnh, thành phố quyết định theo điều kiện của địa phương.

Hà Nội xem xét mức thu học phí giáo dục công lập năm học 2023-2024

PHẠM ĐÔNG |

Tại phiên họp thường kỳ tháng 5.2023, UBND TP Hà Nội xem xét tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của TP Hà Nội năm học 2023-2024.

Hải Phòng lấy ý kiến vào dự thảo quy định mức thu học phí năm học 2023-2024

Băng Tâm |

TP.Hải Phòng đang triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức thu học phí năm học 2023 - 2024 đối với các trường công lập.