Cần rà soát, giám sát hợp đồng mẫu để bảo vệ người tiêu dùng

Vương Trần |

Một vấn đề nhận được sự quan tâm khi sửa đổi Luật Bảo vệ người tiêu dùng, đó là thẩm định các điều khoản trong hợp đồng soạn sẵn, hợp đồng mẫu. Những hợp đồng này vẫn phải thẩm định kỹ, có quy định rõ ràng để tránh tình trạng “bẫy" người tiêu dùng.

"Hợp đồng dài dằng dặc, không ai đọc hết nổi"

Ông Nguyễn Viết Chính (62 tuổi, Vụ Bản, Nam Định) - người đã từng mua bảo hiểm nhân thọ cách đây nhiều năm cho biết, thời điểm này điều kiện kinh tế của ông không còn như trước nên muốn ngừng đóng bảo hiểm nhân thọ và rút số tiền đã đóng.

Thế nhưng, số năm đã đóng của ông chưa đủ thời gian 15 năm nên nếu rút tiền ra, số tiền chỉ được rất ít so với số tiền đã đóng.

Tá hoả, lúc này ông mới đi tra lại các điều khoản của bảng minh hoạ hợp đồng bảo hiểm. Ông Chính chia sẻ: “Thực sự lúc mua bảo hiểm chỉ nghe theo nhân viên tư vấn, người ta nói gì thì mình nghe nấy. Còn hợp đồng bảo hiểm dài cả trăm trang, thực tế không thể nào đọc nổi. Chỉ khi cần tra điều khoản gì hoặc cần đến việc gì chúng tôi mới tra cứu lại nhưng lúc này thì người dùng đã vào “thế tiến thoái lưỡng nan” mất rồi”.

Ông Chính chỉ là một trong số rất nhiều người khi tham gia bảo hiểm không thể đọc hết ngọn ngành từng điều khoản, chi tiết trong hợp đồng bảo hiểm dài cả trăm trang.

Các chuyên gia cho rằng cần thẩm định kỹ các hợp đồng mẫu, hợp đồng soạn sẵn để tránh thiệt thòi cho người tiêu dùng. Ảnh: BTC
Các chuyên gia cho rằng cần thẩm định kỹ các hợp đồng mẫu, hợp đồng soạn sẵn để tránh thiệt thòi cho người tiêu dùng. Ảnh: BTC

Bảo hiểm nhân thọ cũng chỉ là một trong rất nhiều lĩnh vực có những hợp đồng dài dằng dặc. Thực tế còn rất nhiều lĩnh vực khác với những bản hợp đồng mẫu, hợp đồng soạn sẵn khá phức tạp mà trong các giao dịch, người dùng đã không tìm hiểu, đọc kỹ hết.

Nội dung liên quan tới quản lý các hợp đồng mẫu, hợp đồng soạn sẵn cũng là một trong những nội dung được nhiều người tiêu dùng quan tâm khi thảo luận Luật Bảo vệ người tiêu dùng (sửa đổi) lần này.

Ông Đào Minh Hải - Trưởng Ban Pháp chế, Hội Bảo vệ Người tiêu dùng - cho hay, thực tế những hợp đồng mẫu đã xuất hiện từ lâu và ngày càng xảy ra nhiều vụ việc phức tạp liên quan tới các nội dung của hợp đồng.

"Nhiều hợp đồng mẫu, hợp đồng kinh doanh đa cấp, mua bán thực phẩm chức năng, hợp đồng bảo hiểm… rất dài, rất phức tạp. Sự chủ động ở đây đến từ người bán hàng. Còn những người mua hàng thường chỉ đọc vài ba trang đầu còn lại nghe theo lời tư vấn" - ông Hải nêu thực tế.

Thẩm định kỹ để tránh "bẫy" người dùng

Chính vì vậy, theo ông Hải, cần phải nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước để bảo vệ người tiêu dùng trong những trường hợp này. Với những hợp đồng mẫu khi đăng ký thì cơ quan quản lý nhà nước phải có thẩm định, có văn bản thông báo với các cơ quan liên quan và có trách nhiệm giám sát xem các đơn vị thực hiện có đúng không.

Khi đó đơn vị soạn thảo hợp đồng mẫu cũng phải cẩn thận hơn, nghiêm chỉnh hơn, tránh những tình huống “gài” khách hàng với những điều khoản chỉ thuận lợi cho người bán hàng. Về phía người tiêu dùng cũng cần tìm hiểu, đọc kỹ lưỡng để tránh những tình huống “dở khóc, dở cười”.

Cùng trao đổi, Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương - cho hay, quy định về hợp đồng theo mẫu cũng cần được rà soát, đánh giá kỹ theo hướng bảo vệ người tiêu dùng tốt hơn.

Về kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, nữ đại biểu cho rằng cần có quy định trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong trường hợp phát hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được đăng ký có những vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Vì vậy, để nâng cao trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm của các cơ quan đã chấp nhận đăng ký, trong trường hợp phát hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được đăng ký nhưng có dấu hiệu vi phạm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định pháp luật.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên mới ra trường chưa cần thiết phải mua bảo hiểm nhân thọ

Anh Kiệt |

Ở độ tuổi trên 20, khi vừa tốt nghiệp ra trường và có thu nhập, chưa kết hôn và chưa có gia đình thì đa số bạn trẻ chưa cần trang bị bảo hiểm nhân thọ.

Lưu ý trước khi đặt bút ký vào hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

LƯƠNG HẠNH |

Khi phát sinh tranh chấp công ty bảo hiểm, khách hàng thường là người chịu thiệt do chưa hiểu rõ hoặc không được các đại lý bảo hiểm tư vấn kỹ. Vì vậy, người mua cần lưu ý một số điều trước khi đặt bút ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Mua bảo hiểm nhân thọ: Cẩn trọng với “bẫy” cam kết lợi nhuận

Vân Trang |

Theo các chuyên gia, bảo hiểm nhân thọ đề cao tính bảo vệ sức khỏe, chứ không phải thu nhập hay lợi tức. Tuy nhiên, không phải bất kỳ người dân nào cũng hiểu rõ điều này. Đây là kẽ hở được nhiều nhân viên tư vấn bảo hiểm lợi dụng để thu hút khách hàng đang tìm kiếm các khoản đầu tư an toàn, lợi nhuận cao.

Cháu bé vặn tay ga làm xe máy tông vào tường khiến 3 người tử vong

Hoài Luân |

Bình Định - Cháu bé 4 tuổi vô tình vặn tay ga khiến xe máy tông thẳng vào tường làm 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Dấu ấn Nhà giáo anh hùng Nguyễn Văn Bôn với ngành giáo dục Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Theo lời kêu gọi của Bác Hồ, năm 1959 hàng trăm giáo viên xung phong lên dạy học ở Tây Bắc, trong đó có Anh hùng Lao động Nguyễn Văn Bôn - một trong những nhà giáo thế hệ đầu của ngành giáo dục Điện Biên.

Bộ Y tế đang xây dựng các trung tâm dự trữ thuốc hiếm trên cả nước

Thùy Linh |

Bộ Y tế đang khẩn trương triển khai việc hình thành các trung tâm dự trữ thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung.

Giao dịch viên ngân hàng giúp khách hàng thoát vụ lừa đảo chuyển tiền

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Thấy người phụ nữ đến thực hiện giao dịch chuyển tiền có biểu hiện lúng túng, nhân viên ngân hàng tư vấn, dò hỏi mới kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo.

Bỏ thi thăng hạng nghề nghiệp viên chức sẽ giảm gánh nặng, tránh tốn kém

Vương Trần |

Đề xuất bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức nhằm tiếp tục thực hiện cải cách công vụ, đổi mới phương thức quản lý đội ngũ, cải cách thủ tục hành chính.

Sinh viên mới ra trường chưa cần thiết phải mua bảo hiểm nhân thọ

Anh Kiệt |

Ở độ tuổi trên 20, khi vừa tốt nghiệp ra trường và có thu nhập, chưa kết hôn và chưa có gia đình thì đa số bạn trẻ chưa cần trang bị bảo hiểm nhân thọ.

Lưu ý trước khi đặt bút ký vào hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

LƯƠNG HẠNH |

Khi phát sinh tranh chấp công ty bảo hiểm, khách hàng thường là người chịu thiệt do chưa hiểu rõ hoặc không được các đại lý bảo hiểm tư vấn kỹ. Vì vậy, người mua cần lưu ý một số điều trước khi đặt bút ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Mua bảo hiểm nhân thọ: Cẩn trọng với “bẫy” cam kết lợi nhuận

Vân Trang |

Theo các chuyên gia, bảo hiểm nhân thọ đề cao tính bảo vệ sức khỏe, chứ không phải thu nhập hay lợi tức. Tuy nhiên, không phải bất kỳ người dân nào cũng hiểu rõ điều này. Đây là kẽ hở được nhiều nhân viên tư vấn bảo hiểm lợi dụng để thu hút khách hàng đang tìm kiếm các khoản đầu tư an toàn, lợi nhuận cao.