Tổng LĐLĐVN và Ủy ban Về các vấn đề xã hội của QH: Trao đổi một số vấn đề về lao động và công đoàn

Quế Chi - Hà Anh |

Chiều 13.4, tại trụ sở của Tổng LĐLĐVN, diễn ra buổi làm việc giữa Tổng LĐLĐVN và Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội về các vấn đề liên quan lao động (LĐ) và công đoàn (CĐ).
Các đồng chí: Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội chủ trì buổi làm việc. Các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Mai Đức Chính, Trần Văn Thuật, Nguyễn Thị Thu Hồng dự buổi làm việc… Đến dự còn có các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội: Bùi Sỹ Lợi, Nguyễn Hoàng Mai, Đặng Thuần Phong, Lê Thị Nguyệt.
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính thông báo một số vấn đề liên quan lao động và CĐ trong năm 2016. Về hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, Tổng LĐLĐVN đã tổng hợp được nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ CĐ, các chuyên gia góp ý 143 dự thảo luật, nghị định, thông tư... Nhiều đề xuất của CĐ đã được tiếp thu, có tác động tích cực đến phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động CĐ như: Trách nhiệm của cơ quan Bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động trong việc cung cấp thông tin, tài liệu về đóng, thu, chi bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động khi có yêu cầu của người lao động và tổ chức CĐ; các cấp CĐ đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hoạt động khởi kiện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.
Tổng LĐLĐVN đã xây dựng và ban hành Hướng dẫn về CĐ khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể; ký kết chương trình phối hợp công tác với Tòa án nhân dân tối cao và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Năm 2016, CĐ đã đại diện, thương lượng, ký kết được 27.049 bản thỏa ước lao động tập thể, tăng 6,5% so với năm 2015. Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”, các cấp CĐ tổ chức khảo sát, từ đó đề xuất giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn ca tại các doanh nghiệp. Theo báo cáo, có 25.545 doanh nghiệp tổ chức bữa ăn ca cho người lao động, chiếm 58,7% tổng số doanh nghiệp có tổ chức CĐ, trong đó có 18.248 doanh nghiệp có mức ăn ca từ 15.000 đồng trở lên.
Đặc biệt, có 1.085 CĐ cơ sở đối thoại, thương lượng thành công nâng giá trị bữa ăn ca của 311.631 người lao động từ 15.000 đồng trở lên. Những nỗ lực của CĐ các cấp đã góp phần mang lại cho nhiều người lao động có được bữa ăn giữa ca chất lượng hơn và an toàn thực phẩm, là điều kiện cần thiết để đảm bảo sức khỏe, duy trì năng suất lao động.
Trong hoạt động chăm lo đời sống công nhân, lao động, tổng số tiền các cấp CĐ hỗ trợ và vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức cá nhân hỗ trợ để chăm lo cho NLĐ trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu là 1.501 tỉ đồng. Trong đó số tiền các cấp CĐ vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp là 1.357 tỉ đồng, số tiền từ nguồn kinh phí của các cấp CĐ là 144 tỉ đồng (trung bình mỗi LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TƯ và tương đương chi 1,7 tỉ đồng chăm lo tết cho đoàn viên và NLĐ)…

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trò chuyện với các CN trong chương trình "Tết Sum vầy" Xuân Đinh Dậu 2017 tại Bắc Ninh.

Đặc biệt, chương trình tặng vé tàu xe, thuê xe, tổ chức đưa NLĐ về quê ăn tết đã được các cấp CĐ quan tâm và chăm lo khá tốt, nổi bật là các LĐLĐ tỉnh, thành phố có nhiều lao động ngoại tỉnh và các CĐ cơ sở lớn. Theo báo cáo chưa đầy đủ, các cấp CĐ và người sử dụng lao động đã tặng 195.000 tấm vé nghĩa tình với hàng ngàn chuyến xe đưa người lao động về quê ăn tết, đối tượng được tặng vé là NLĐ ngoại tỉnh, có hoàn cảnh khó khăn, đã nhiều năm không được về quê ăn tết với gia đình. Cũng trong dịp tết Đinh Dậu, các cấp CĐ đã trao 1.266 ngôi nhà “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên và CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, mang đến niềm vui, hạnh phúc cho 1.266 gia đình được vui xuân, đón tết trong căn nhà mới, nhà “Mái ấm CĐ”…
Quế Chi - Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Tất bật đưa metro về đích

Minh Quân - Phương Ngân - Anh Tú |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần 2022, hàng nghìn kỹ sư, công nhân khẩn trương thi công trên công trường toàn tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) để chuẩn bị các công đoạn chạy thử cuối cùng, chuyển sang giai đoạn vận hành thương mại vào năm cuối 2023.