Tin hoạt động công đoàn ngày 5.12.2017

PV |

Trong nhiệm kỳ qua, CĐ ngành Giáo dục tỉnh liên tục được công nhận là CĐ cấp trên cơ sở hoạt động toàn diện xuất sắc; CĐ ngành đã xây 2 nhà cho giáo viên nghèo khó khăn; 24 nhà công vụ cho giáo viên miền núi, vùng khó khăn trị giá 3,65 tỉ đồng...

CĐ ngành Giáo dục Quảng Bình: Tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng tổng quát trong nhiệm kỳ tới với khẩu hiệu hành động là “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm; vì quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, vì tổ chức CĐ vững mạnh”.

Đại hội đã bầu ra BCH mới gồm 15 người, đồng chí Nguyễn Tất Thiện tái đắc cử Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2018-2023. LÊ PHI LONG

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn huyện Hướng Hóa. Ngày 5.12, Đại hội CĐ huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 (đại hội CĐ cấp trên cơ sở) đã diễn ra. Nhiệm kỳ qua, các cấp CĐ huyện Hướng Hóa đã tập trung vào công tác phát triển đoàn viên gắn với việc xây dựng CĐCS vững mạnh và vượt kế hoạch đề ra; công tác chăm lo đời sống của những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được các cấp CĐ triển khai hiệu quả.

Đại hội đã thảo luận, thống nhất chỉ tiêu và đề ra những giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ tới. Đại hội lần này tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Thái Học tiếp tục làm Chủ tịch LĐLĐ huyện Hướng Hóa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023. HƯNG THƠ

LĐLĐ huyện Tuy Phước (Bình Định): Phấn đấu 70% thỏa ước có lợi hơn cho người lao động. Ngày 5.12, LĐLĐ huyện Tuy Phước đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đơn vị được LĐLĐ tỉnh Bình Định chọn tiến hành đại hội điểm cấp huyện, thị xã, thành phố. Trong 5 năm, các cấp CĐ đã phát triển 874 đoàn viên, thành lập mới 12 CĐCS, nâng tổng số đoàn viên lên 4.429 người và 120 CĐCS trực thuộc.

Đại hội xác định mục tiêu, giải pháp cơ bản cho nhiệm kỳ 2017-2022. Cụ thể, phát triển ít nhất 500 đoàn viên mới; hằng năm có trên 85% số CĐCS cơ quan hành chính - sự nghiệp, trên 55% số CĐCS, nghiệp đoàn ngoài nhà nước đạt danh hiệu vững mạnh; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức CĐ trích nộp đoàn phí đúng quy định; ít nhất 70% số doanh nghiệp ngoài nhà nước thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể, trong đó 70% số này đạt được thỏa thuận cao hơn luật và có lợi hơn cho người lao động. X.N

CĐ Cty CP Logistics Portserco: Bầu Ban Chấp hành CĐ Cty nhiệm kỳ 2017 - 2022. CĐ TCTy Hàng hải VN ngày 5.12 cho biết, CĐ Cty CP Logistics Portserco vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022. Trong nhiệm kỳ IV (2012-2017), mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng CĐ Cty đã phối hợp với lãnh đạo Cty phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra của doanh nghiệp, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ. Thu nhập bình quân của NLĐ hằng năm tăng từ 7-10%, hiện tại đạt 7.000.000 đồng/người/tháng.

Tại đại hội, BCH CĐ TCty Hàng hải VN đã trao tặng bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ nhiệm kỳ 2012-2017. Đại hội đã bầu ra BCH CĐ Cty CP Logistics Portserco khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 đồng chí; bầu 1 đồng chí đi dự Đại hội V CĐ TCty Hàng hải VN. X.T

PV
TIN LIÊN QUAN

Đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn: Cần thiết nhưng phải tránh hình thức

QUẾ CHI |

Theo khảo sát của Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng LĐLĐVN), hầu hết cán bộ công đoàn (CĐ) khẳng định việc đánh giá, xếp loại tổ chức CĐ là cần đến rất cần thiết. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, cần chỉ rõ mục đích của việc đánh giá, xếp loại, đồng thời cần có tiêu chí rõ ràng và tránh hình thức.

Không để các trường phải “tự bơi”

MINH CHÂU |

Ngày 5.12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đi kiểm tra các nhóm, trường mầm non, khu nhà ở công nhân tại P.Long Bình, P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nhằm tìm giải pháp nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ tại tỉnh có số công nhân lao động (CNLĐ) và khu công nghiệp đông của cả nước.

Giá điện tăng, mức sống công nhân thêm “hao mòn”

QUANG ĐẠI |

Dịp cuối năm, giá điện bất ngờ tăng bình quân 6,08%, làm chi phí sản xuất doanh nghiệp tăng theo, gây áp lực giảm lợi nhuận, giảm sức cạnh tranh. Mức sống của người lao động cũng bị ảnh hưởng theo.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn: Cần thiết nhưng phải tránh hình thức

QUẾ CHI |

Theo khảo sát của Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng LĐLĐVN), hầu hết cán bộ công đoàn (CĐ) khẳng định việc đánh giá, xếp loại tổ chức CĐ là cần đến rất cần thiết. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, cần chỉ rõ mục đích của việc đánh giá, xếp loại, đồng thời cần có tiêu chí rõ ràng và tránh hình thức.

Không để các trường phải “tự bơi”

MINH CHÂU |

Ngày 5.12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đi kiểm tra các nhóm, trường mầm non, khu nhà ở công nhân tại P.Long Bình, P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nhằm tìm giải pháp nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ tại tỉnh có số công nhân lao động (CNLĐ) và khu công nghiệp đông của cả nước.

Giá điện tăng, mức sống công nhân thêm “hao mòn”

QUANG ĐẠI |

Dịp cuối năm, giá điện bất ngờ tăng bình quân 6,08%, làm chi phí sản xuất doanh nghiệp tăng theo, gây áp lực giảm lợi nhuận, giảm sức cạnh tranh. Mức sống của người lao động cũng bị ảnh hưởng theo.