Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra các cơ sở, trường mầm non nhận gửi con công nhân tại Đồng Nai:

Không để các trường phải “tự bơi”

MINH CHÂU |

Ngày 5.12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đi kiểm tra các nhóm, trường mầm non, khu nhà ở công nhân tại P.Long Bình, P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nhằm tìm giải pháp nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ tại tỉnh có số công nhân lao động (CNLĐ) và khu công nghiệp đông của cả nước.

Cùng đi với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý và đại diện một số bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.

Vướng “quy hoạch đất giáo dục”

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới 2 nhà nhóm trẻ đang nuôi dạy con công nhân, 2 trường mầm non (một trường công lập, một trường tư thục và đều có điểm chung là đang nuôi dạy nhiều con công nhân). Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trực tiếp kiểm tra bếp ăn, khu nghỉ ngơi, khu vui chơi của các em tại các trường mầm non và các nhóm trẻ.

Tại các khu nhà trọ công nhân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trực tiếp ân cần hỏi thăm mức sống, mức lương của công nhân, việc nuôi dạy con cái, gửi con ở các trường mầm non của công nhân.

Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, hiện nay ở Đồng Nai vẫn tồn tại các nhóm trẻ do vướng quy hoạch đất. Ông Nguyễn Phú Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai - cho biết: Đồng Nai có trên nửa triệu lao động học tập và sinh sống do đó nhu cầu nhà ở lớn. Riêng ở TP.Biên Hòa từ 2005 đến nay, năm nào cũng tập trung ngân sách xây dựng trường nhưng xây không xuể, do một năm tăng 50.000 dân. Nhu cầu học tập, ăn ở của công nhân rất khó khăn, hiện nay vẫn còn các nhóm trẻ do vướng vấn đề quy hoạch đất.

“Đất đang là đất ở, làm giáo dục, nâng cấp lên thành trường thì phải quy hoạch là đất giáo dục và phải làm các thủ tục chuyển đổi” - ông Nguyễn Phú Cường cho biết.

Bà Nguyễn Hòa Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cũng cho biết tại Đồng Nai, ngoài các trường tư thục, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có quy mô lớn, địa bàn vẫn còn các nhóm trẻ, lớp mầm non tư thục có quy mô nhỏ lẻ, tự phát thường tận dụng hoặc cải tạo nhà ở làm phòng giữ trẻ, diện tích chật hẹp, thiếu công trình vệ sinh, sân chơi, bếp ăn nên không đảm bảo các điều kiện chăm sóc, giáo dục, đảm bảo an toàn cho trẻ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra Trường Mầm non tư thục Bình An (P. Long Bình, TP. Biên Hòa , tỉnh Đồng Nai) ngày 5.12. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra Trường Mầm non tư thục Bình An (P. Long Bình, TP. Biên Hòa , tỉnh Đồng Nai) ngày 5.12. Ảnh: VGP

Gỡ khó cho Đồng Nai

Sau khi kiểm tra trực tiếp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và các bộ, ngành liên quan. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết: Đồng Nai là tỉnh công nghiệp lớn với 32 khu công nghiệp. Câu chuyện đặt ra là Đồng Nai chịu sức ép lớn, phải lo hạ tầng xã hội cho người dân từ nơi khác tới làm việc. Do đó, lo chuyện nhà ở còn khó khăn rồi phải tiếp tục lo tới y tế và đặc biệt là giáo dục - nhà trẻ mẫu giáo.

“Tôi giao hẹn đừng đi những điểm thật tốt, chỉ đi điểm sau cùng là một trường công để có được thực tiễn từ các nhà trọ công nhân, mẫu giáo gần như đang phải làm dân lập nhỏ lẻ trong dân; thực trạng là có nơi tốt và có nơi chưa tốt lắm. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục kiểm tra tập trung vào nơi có nhiều khu công nghiệp” - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Đồng thời, tại buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, điều quan trọng là phải thảo luận những gì vướng mắc về cơ chế chính sách để tháo gỡ ngay cho tỉnh Đồng Nai trong việc nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ em.

Phó Thủ tướng cho biết, thực tiễn nhiều nhóm trẻ ở Đồng Nai đang được quản lý tốt, nhưng dựa vào thông tư thì số trẻ vượt quy định, phải thành lập trường. Từ đó, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GDĐT phải xem xét lại thông tư để điều chỉnh cho phù hợp.

Ông Trần Văn Lý - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cũng cho rằng: Cần có cơ chế linh hoạt trong việc thành lập các nhóm trẻ, bởi việc thành lập trường công lập gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn đất, chưa kể việc đầu tư xây dựng lên tới cả 10-15 tỉ đồng. Do đó, các nhóm trẻ, trường tư thục là giải pháp trong giai đoạn hiện nay.

Trong 5-10 năm tới, các trường tư thục, nhóm trẻ xã hội hóa là rất cần thiết và Nhà nước cũng cần hỗ trợ, không coi họ là tư nhân để họ phải “tự bơi”.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, việc nâng cấp các nhóm trẻ lên thành trường sẽ giúp cho việc quản lý được tốt hơn. Do đó, đề nghị tỉnh Đồng Nai và các bộ, ngành liên quan cần phải rà soát kỹ hơn.

Bà Nguyễn Hòa Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - kiến nghị, Chính phủ cần có những quy định yêu cầu các doanh nghiệp, các nhà đầu tư ở khu công nghiệp, các xí nghiệp, nhà máy phải thành lập nhà trẻ, trường mầm non dành cho công nhân của công ty, xí nghiệp để vừa đảm bảo chế độ làm việc theo ca kíp vừa tạo sự an tâm tập trung trong sản xuất của người lao động; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cần ban hành các chính sách hỗ trợ thiết thực, cụ thể hơn để khuyến khích phát triển trường mầm non ngoài công lập. Hỗ trợ kinh phí đóng BHXH cho giáo viên, nhân viên (cấp dưỡng); hỗ trợ đồ dùng, đồ chơi tối thiểu cho các trường ngoài công lập; hỗ trợ một phần đồ dùng, đồ chơi cho trẻ ở các trường, nhóm, trẻ để tạo công bằng đối với trẻ em và giảm bớt khó khăn cho các trường mầm non ngoài công lập, giúp họ phát triển mạnh hơn.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Nơi bắt đầu những chuyến du Xuân

Nick M. |

Tết đến Xuân về, khắp mọi nẻo đường Việt Nam tràn ngập bầu không khí hân hoan sum họp. Đầu Xuân cũng là thời điểm cùng nhau tái tạo nguồn năng lượng bằng những hành trình mới, những chuyến du xuân dọc ngang đất nước.