Tiếp tục xem xét điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2020

ANH THƯ |

Năm 2020, lương tối thiểu vùng vẫn phải tiếp tục tăng để đáp ứng 100% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.

Dự kiến, trong tuần này, Hội đồng Tiền lương quốc gia sẽ họp để xem xét điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng.

Theo Điều 91 Bộ luật Lao động hiện hành, căn cứ xác định tiền lương tối thiểu là dựa vào nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, điều kiện kinh tế xã hội, giá cả sức lao động trên thị trường.

Trong đó, nhu cầu sống tối thiểu là một trong những yếu tố quan trọng nhất để xác định mức lương tối thiểu, hiện nay đang dựa theo các các tiêu chí như: Nhu cầu lương thực thực phẩm; nhu cầu phi lương thực thực phẩm và nhu cầu nuôi con.

Ngoài ra, Nghị quyết 27-NQ/TW 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp có quy định, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khả năng chi trả của doanh nghiệp để đến năm 2020 mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

Theo khảo sát của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, với mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 là 5,3%, đời sống của người lao động đã ngày càng được cải thiện. Đáng chú ý, ở nhóm có lương cao hơn lại có mức tăng thấp hơn trong khi ở nhóm có mức lương thấp lại tăng cao hơn, điều này chứng tỏ mức điều chỉnh ngày càng tiệm cận dần với nhu cầu sống tối thiểu.

Tuy nhiên, trên thực tế, với mức tăng như vậy cũng mới chỉ đáp ứng trên 95% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động, đời sống của một bộ phận công nhân hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, năm 2020, lương tối thiểu vùng vẫn phải tiếp tục tăng để đáp ứng 100% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.

Chính phủ ban hành Nghị định số 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp từ ngày 1.1.2019 như sau: Vùng I: 4.180.000 đồng/tháng; vùng II: 3.710.000 đồng/tháng; vùng III: 3.250.000 đồng/tháng; vùng IV: 2.920.000 đồng/tháng.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Mức lương tối thiểu vùng ở huyện Gia Lâm là bao nhiêu?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email namlongx@xx hỏi: Tôi làm việc tại một công ty có trụ sở ở huyện Gia Lâm, Hà Nội từ ngày 1.1.2019. Tôi có bằng đại học và mức lương trong hợp đồng lao động của tôi là 3.000.000 đồng. Theo hợp đồng đến tháng 1.2020, tôi được nâng lương. Xin hỏi, mức lương và thời hạn nâng lương của tôi như vậy có trái với quy định pháp luật hay không?

Tổng LĐLĐVN đề xuất xây dựng tiền lương tối thiểu vùng năm 2020

ANH THƯ |

Ngày 18.1, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động - người có công và xã hội năm 2019. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Tăng cường giám sát việc tăng lương tối thiểu vùng

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trao đổi với phóng viên, đại diện các DN đều khẳng định sẽ thực hiện tốt việc tăng lương tối thiểu vùng (LTTV) năm 2019, đồng thời sẽ không cắt giảm các phúc lợi khác của NLĐ. Về phía tổ chức CĐ cũng sẽ tăng cường giám sát để việc thực hiện tăng LTTV được thực hiện theo đúng Nghị định 157 đề ra.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mức lương tối thiểu vùng ở huyện Gia Lâm là bao nhiêu?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email namlongx@xx hỏi: Tôi làm việc tại một công ty có trụ sở ở huyện Gia Lâm, Hà Nội từ ngày 1.1.2019. Tôi có bằng đại học và mức lương trong hợp đồng lao động của tôi là 3.000.000 đồng. Theo hợp đồng đến tháng 1.2020, tôi được nâng lương. Xin hỏi, mức lương và thời hạn nâng lương của tôi như vậy có trái với quy định pháp luật hay không?

Tổng LĐLĐVN đề xuất xây dựng tiền lương tối thiểu vùng năm 2020

ANH THƯ |

Ngày 18.1, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động - người có công và xã hội năm 2019. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Tăng cường giám sát việc tăng lương tối thiểu vùng

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trao đổi với phóng viên, đại diện các DN đều khẳng định sẽ thực hiện tốt việc tăng lương tối thiểu vùng (LTTV) năm 2019, đồng thời sẽ không cắt giảm các phúc lợi khác của NLĐ. Về phía tổ chức CĐ cũng sẽ tăng cường giám sát để việc thực hiện tăng LTTV được thực hiện theo đúng Nghị định 157 đề ra.