Tổng LĐLĐVN là tập thể dẫn đầu trong Công tác đối ngoại nhân dân 2018

Hà Liên - Duy Hiệu |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) nhận Cờ thi đua Tập thể dẫn đầu trong Công tác đối ngoại nhân dân 2018 tại hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 diễn ra sáng 16.1 tại Hà Nội.

Nhận Cờ thi đua cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn có 3 tập thể khác là Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Tập thể dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân trên lĩnh vực Hòa bình, đoàn kết hữu nghị); Hội nông dân Việt Nam (Tập thể dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân trên lĩnh vực Hợp tác phát triển); Hội Luật gia Việt Nam (Tập thể dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân trên lĩnh vực Đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc).

Đồng chí Hoàng Bình Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương trao Cờ thi đua cho các tập thể dẫn đầu trong Công tác đối ngoại nhân dân 2018. Ảnh: Duy Hiệu.
Đồng chí Hoàng Bình Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương trao Cờ thi đua cho các tập thể dẫn đầu trong Công tác đối ngoại nhân dân 2018. Ảnh: Duy Hiệu.

Cũng tại hội nghị, ông Trần Văn Lý – Nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã được Ban Đối ngoại Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại nhân dân” cùng với 9 cá nhân khác.

Bên cạnh đó, ông Dương Xuân Hiếu – Trưởng phòng Quan hệ quốc tế, Ban đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng có mặt trong danh sách 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Công tác đối ngoại nhân dân năm 2018.

Nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Lý nhân Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại nhân dân”. Ảnh: Duy Hiệu.
Nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Lý nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại nhân dân”. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong phát biểu tổng kết công tác đối ngoại năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Nguyễn Tuấn Phong – Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương cho biết, trong năm qua, công tác đối ngoại nhân dân đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc, với chất lượng ngày càng cải thiện.

Trong đó, công tác đối ngoại nhân dân tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước láng giềng, mở rộng quan hệ với các bạn bè và đối tác quốc tế. Bên cạnh đó, đối ngoại nhân dân cũng tích cực chủ động hội nhập quốc tế, tham gia có trách nhiệm trong các hoạt động đa phương đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực để góp phần phát triển kinh tế, xã hội… góp phần thiết thực vào những thành tựu đối ngoại chung của cả nước trong năm 2018.

Kết quả công tác đối ngoại nhân dân năm 2018 thể hiện qua việc tiếp tục tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước láng giềng, mở rộng quan hệ với bạn bè và đối tác quốc tế.

Thêm vào đó, công tác đối ngoại nhân dân năm 2018 cũng tích cực tham gia vận động, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia – dân tộc về các vấn đề Biển Đông, nhân quyền, giải quyết hậu quả chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam…

Bên cạnh đó, tranh thủ nguồn lực nước ngoài, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tham gia vận động, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường công tác thông tin đối ngoại.

Hà Liên - Duy Hiệu
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Y tế Việt Nam: 5 đơn vị nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN

Lan Anh - HĐ |

Sáng nay 15.1, tại Hà Nội, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ ngành y tế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Nhiều tập thể, cá nhân thuộc CĐ TCty Hàng hải VN được khen thưởng

Xuân Trường |

Ngày 15.1, tại Hà Nội, CĐ TCty Hàng hải VN tổng kết hoạt động CĐ năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019.

Đường sắt Việt Nam chung tay chăm lo Tết 2019 cho công nhân lao động

MINH QUÂN |

Sáng 15.1, tại TPHCM, Công đoàn Đường sắt và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức lễ phát động “Đường sắt Việt Nam chung tay chăm lo Tết cho công nhân lao động”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn Y tế Việt Nam: 5 đơn vị nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN

Lan Anh - HĐ |

Sáng nay 15.1, tại Hà Nội, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ ngành y tế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Nhiều tập thể, cá nhân thuộc CĐ TCty Hàng hải VN được khen thưởng

Xuân Trường |

Ngày 15.1, tại Hà Nội, CĐ TCty Hàng hải VN tổng kết hoạt động CĐ năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019.

Đường sắt Việt Nam chung tay chăm lo Tết 2019 cho công nhân lao động

MINH QUÂN |

Sáng 15.1, tại TPHCM, Công đoàn Đường sắt và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức lễ phát động “Đường sắt Việt Nam chung tay chăm lo Tết cho công nhân lao động”.