Thực hiện Nghị quyết 02: Tăng chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn

Phương Linh |

Sau gần 2 năm triển khai Nghị quyết 02, tại Khánh Hòa đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tổ chức công đoàn (CĐ), nhất là trong bối cảnh vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Đưa nghị quyết vào thực tiễn

Ngay sau khi Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới được ban hành, LĐLĐ tỉnh đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chương trình hành động số 23 về việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, xây dựng kế hoạch số 61/KH-LĐ về thực hiện Nghị quyết số 02 - NQ/TW đến các cấp CĐ tỉnh. Đến nay 18/18 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

Ông Bùi Hoài Nam - Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa - cho biết: LĐLĐ Khánh Hòa xác định 4 trọng tâm đổi mới là: Tuyên truyền, nội dung hoạt động, tăng cường lợi ích xây dựng niềm tin, phát triển tổ chức.

Công tác tuyên truyền đi đầu bằng hành động học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết đến hơn 6.000 đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ). Tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, tập trung phản ánh những vấn đề về tình hình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), hoạt động CĐ trong thời kì hội nhập; tâm tư nguyện vọng của ĐVNLĐ; tuyên truyền cho người sử dụng lao động và người lao động (NLĐ) hiểu được vai trò, vị trí CĐ trong xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Thay đổi hình thức thu hút, tập hợp đoàn viên

Nghị Quyết 02 triển khai vào đúng thời điểm đại dịch COVID-19, đây vừa là thách thức cũng vừa là cú hích quan trọng thúc đẩy các cấp CĐ Khánh Hòa phải thay đổi.

Ông Nguyễn Hữu Nam - Chủ tịch LĐLĐ Thị xã Ninh Hòa - chia sẻ: Là địa phương dịch bùng phát đầu tiên, lúc đó cách thức hoạt động truyền thống khó có thể áp dụng chúng tôi phải thích nghi chuyển sang tuyên truyền dịch bệnh, họp, chỉ đạo, làm việc online. Đây chính là môi trường để cán bộ CĐ từ cấp trên trực tiếp cơ sở khẳng định được bản lĩnh của mình. Tất cả đều được vận hành hiệu quả kịp thời tiếp sức đoàn viên nơi điểm nóng, triển khai tốt các chính sách tiếp viện cho người dân, CNLĐ...

Giai đoạn phục hồi kinh tế hoạt động của các cấp CĐ trong tỉnh đã có nhiều đổi mới, ưu tiên hướng về cơ sở. Theo ông Bùi Hoài Nam: Thay đổi cách thức xây dựng niềm tin, tập hợp đoàn viên vào tổ chức bằng những quyền lợi thiết thực được trao tại các chương trình của CĐ như: Tết Sum vầy, Tháng Công nhân, chương trình Phúc lợi đoàn viên, nhà mái ấm, đối thoại chủ tịch UBND tỉnh với ĐVNLĐ, tiếp xúc cử tri CNLĐ… Mở rộng phát triển đối tượng đoàn viên là lao động tự do vào tổ chức CĐ thông qua hình thức nghiệp đoàn xe thồ, nghiệp đoàn nghề cá và sắp tới là nghiệp đoàn xích lô. Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS được các cấp lập ban chỉ đạo với sự phối hợp tham gia của cấp ủy, chính quyền... Từ đó tạo điều kiện để công đoàn tiếp cận sâu hơn với CNLĐ, nhất là tại các doanh nghiệp.

Có doanh nghiệp sau 10 năm vận động đến nay nhận thức được vai trò của CĐ đã ủng hộ để thành lập CĐCS. Kết quả năm 2022 Khánh Hòa phát triển mới 5038/5000 đoàn viên, đạt 101% kế hoạch; thành lập mới tại doanh nghiệp có 25 CNLĐ trở lên là 17/15, đạt 113%.

Năm 2023, các cấp CĐ Khánh Hòa tổ chức đại hội CĐ các cấp, thực hiện Nghị quyết 02 cũng được các CĐ đưa vào nội dung cho nhiệm kì mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo ông Nam, quá trình triển khai Nghị quyết 02 trên địa bàn Khánh Hòa cũng đang gặp rào cản lớn nhất là tình hình cắt giảm lao động do giảm đơn hàng sau dịch bệnh và tình hình thế giới. Hai là lực lượng lao động chiếm tỉ trọng lớn ở ngành dịch vụ du lịch vẫn chưa thể phục hồi. Cán bộ CĐCS tại các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, đơn vị kinh tế tư nhân hiện kiêm nhiệm, thời gian để tham gia các lớp bồi dưỡng kĩ năng hoạt động công đoàn bị hạn chế. Tác động từ những quy định khi Việt Nam tham gia các Hiệp định Thương mại quốc tế trong các doanh nghiệp FDI cũng là thách thức trong giai đoạn hiện nay.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk gặp khó khăn trước ngày khởi công cao tốc đi Khánh Hòa

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trước ngày khởi công xây cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang đối mặt với một số khó khăn.

Lòng vòng chuyện tách nhập dự án điện mặt trời 2.000 tỉ ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Nhà máy điện mặt trời Sông Giang là một trong số dự án vi phạm mà Thanh tra Chính phủ đã kết luận. Dự án này sau khi được Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư đã tách ra thành 2 công ty độc lập. Đáng nói, công ty mới sở hữu dự này không đủ vốn chủ sở hữu nhưng vẫn được cơ quan có thẩm quyền địa phương phê duyệt.

Chuyển công tác giám đốc Ban QLDA trong vụ chậm trễ đấu thầu ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Ngày 8.6, UBND thị xã Ninh Hòa xác nhận đã có quyết định chuyển đổi vị trí công tác ông Nguyễn Văn Tâm - Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình xây dựng Ninh Hòa đến giữ chức Phó Phòng Quản lý đô thị thị xã. Trước đó, vì chậm trễ trong đấu thầu, Ban quản lý dự án đã bị kiểm điểm.

Djokovic vô địch Roland Garros 2023, giành Grand Slam thứ 23

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic đã chính thức đi vào lịch sử với chức vô địch Roland Garros 2023.

Sở GDĐT Hà Nội lên tiếng việc đề thi môn Toán in mờ gây hiểu nhầm

Tường Vân |

Kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội, nhiều phụ huynh phản ánh, đề thi môn Toán bị in mờ khiến học sinh hiểu nhầm.

Truy thăng cấp bậc hàm với 4 cán bộ công an hy sinh ở Đắk Lắk

Việt Dũng |

Chiều 11.6, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ chiến sĩ Công an xã hy sinh trong vụ các đối tượng tấn công vào trụ sở Công an xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk.

Bức xúc vì đối tượng tiếp tục giả mạo Báo Lao Động, kêu gọi ủy thác đầu tư

LƯƠNG HẠNH |

Phản ánh đến Báo Lao Động, ông Nguyễn Quang Đạo vô cùng bức xúc khi có đối tượng tiếp tục giả mạo báo kêu gọi đầu tư theo hình thức ủy thác. Việc này không những gây hiểu nhầm giữa bạn đọc và Báo Lao Động mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất tiền oan vì bị đối tượng lừa đảo.

Tin 20h: Những cổ vật được người dân tìm thấy khi nước sông Đà cạn khô

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Những cổ vật được người dân tìm thấy khi nước sông Đà cạn khô; Xác định được danh tính thi thể bị giấu trong bao tải ở Hải Phòng; Kết thúc kỳ thi vào lớp 10; Kỳ đài Kinh thành Huế tiếp tục bị “đe dọa” trước vấn nạn viết vẽ bậy...

Đắk Lắk gặp khó khăn trước ngày khởi công cao tốc đi Khánh Hòa

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trước ngày khởi công xây cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang đối mặt với một số khó khăn.

Lòng vòng chuyện tách nhập dự án điện mặt trời 2.000 tỉ ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Nhà máy điện mặt trời Sông Giang là một trong số dự án vi phạm mà Thanh tra Chính phủ đã kết luận. Dự án này sau khi được Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư đã tách ra thành 2 công ty độc lập. Đáng nói, công ty mới sở hữu dự này không đủ vốn chủ sở hữu nhưng vẫn được cơ quan có thẩm quyền địa phương phê duyệt.

Chuyển công tác giám đốc Ban QLDA trong vụ chậm trễ đấu thầu ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Ngày 8.6, UBND thị xã Ninh Hòa xác nhận đã có quyết định chuyển đổi vị trí công tác ông Nguyễn Văn Tâm - Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình xây dựng Ninh Hòa đến giữ chức Phó Phòng Quản lý đô thị thị xã. Trước đó, vì chậm trễ trong đấu thầu, Ban quản lý dự án đã bị kiểm điểm.