Yêu cầu giải phóng mặt bằng nhanh ở dự án cao tốc Buôn Ma Thuột-Khánh Hòa

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa. UBND các huyện phải ký cam kết chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu làm chậm tiến độ thi công dự án.

Ngày 13.5, một lãnh đạo UBND huyện Ea Kar cho biết: "Đã kiểm đếm được 97% tổng diện tích đất thuộc diện bồi thường giải phóng mặt bằng tại cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa đi qua địa bàn huyện. Cơ quan chức năng đang khẩn trương lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho người dân với khoảng 50ha.

Thực tế, công tác giải phóng mặt bằng tại tuyến cao tốc đang gặp nhiều khó khăn nhưng UBND huyện sẽ cố gắng phấn đấu trước 30.6 phải bàn giao khoảng 70 ha đất mặt bằng sạch để chủ đầu tư triển khai thi công dự án".

Ông  Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - đã đề nghị các huyện chủ động giải quyết các khó khăn thuộc thẩm quyền, phối hợp với các ban để cập nhật các mỏ vật liệu, bãi thải vật liệu và giải phóng mặt bằng.

Sở Tài Nguyên Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm tham mưu UBND tỉnh bảng giá, tăng trữ lượng điểm mỏ vật liệu, đẩy nhanh phương án đền bù tài sản, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Các đơn vị liên quan phải triển khai đồng bộ công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khoáng sản và hướng tuyến, điều chuyển 3 loại rừng phục vụ cho xây dựng cao tốc, hỗ trợ cho các địa phương trong quá trình lập quy hoạch báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15.5.

UBND các huyện phải ký cam kết chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu làm chậm tiến độ thi công dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị, các sở, ngành, địa phương phối hợp với Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải và các thành viên Hội đồng công tác chuyển mục đích sử dụng rừng quan tâm xem xét, sớm hoàn thành công tác thẩm định và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Như Lao Động đã thông tin, Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 do UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản, chiều dài 31,5 km. Dự án thành phần 2 do Bộ Giao thông vận tải làm cơ quan chủ quản, chiều dài gần 37 km. Dự án thành phần 3 do UBND tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản, chiều dài hơn 48 km.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Dự kiến tháng 6.2023 khởi công xây cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Theo kế hoạch dự kiến của UBND tỉnh Đắk Lắk, vào cuối tháng 6 tới, các đơn vị liên quan sẽ tiến hành khởi công thực hiện dự án thành phần 3 (thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa, giai đoạn 1).

Thủ tướng yêu cầu khởi công cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hoà trước tháng 6

Hữu Long |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý tỉnh Khánh Hoà cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm vật liệu cho các dự án. Thủ tướng yêu cầu dứt khoát phải khởi công cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa trước tháng 6.2023.

Đề ra mốc hoàn thành, đưa vào khai thác cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Dự kiến năm 2027, Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột sẽ hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ.

Kết quả SEA Games ngày 14.5: Thể thao Việt Nam cán mốc 107 huy chương vàng

NHÓM PV |

Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 20 huy chương vàng tại SEA Games 32 trong ngày 14.4, qua đó vững vàng vị trí số 1 trên bảng tổng sắp với 107 huy chương vàng.

Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam 2023 khai mạc hoành tráng

Chí Long |

Tối 14.5, lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023 và Chương trình giao lưu nghệ thuật truyền thống Việt Nam - Nhật Bản chính thức diễn ra tại Khu du lịch Tam Chúc, Hà Nam.

NSƯT Hoàng Hải: "Thời đi buôn, lái xe đường dài, tôi tích lũy trải nghiệm để diễn xuất"

Mi Lan - Huyền Chi (thực hiện) |

NSƯT Hoàng Hải hiện gây chú ý với vai Lưu "nát" - một người đàn ông làm nghề cửu vạn ở khu chợ nghèo kiếm tiền nuôi con trai học đại học. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Lao Động, NSƯT Hoàng Hải cho biết, anh diễn vai Lưu "nát" và tham gia bộ phim “Cuộc đời vẫn đẹp sao” với rất nhiều cảm xúc. Đây là bộ phim lấy bối cảnh tại chợ hoa quả Long Biên, xoay quanh những cuộc đời lao động cùng khổ.

Giờ thứ 9: Cái giá của sống ảo - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Cuối cùng thì chúng tôi cũng kết hôn sau 3 tháng hẹn hò. Cho đến khi tôi đưa thiệp, bạn bè thân thiết cũng không khỏi choáng váng vì không ngờ tôi lại mèo mù vớ cá rán, lấy được một anh chàng đã làm sếp nhỏ ở một ngân hàng lớn, lại còn đẹp trai, đa tài và vô cùng nổi tiếng trên mạng xã hội.

Tin 20h: Bắc Ninh lên tiếng việc sử dụng ghế gỗ Đồng Kỵ cho nhà hát 240 tỉ

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 14.5: Giá xăng liên tiếp giảm, người dân kỳ vọng giá hàng hóa hạ nhiệt; Lý do Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh sử dụng toàn bộ ghế là đồ Đồng Kỵ; Giảm tuổi nghỉ hưu: Người lao động ủng hộ nhưng khó được chấp thuận...

Dự kiến tháng 6.2023 khởi công xây cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Theo kế hoạch dự kiến của UBND tỉnh Đắk Lắk, vào cuối tháng 6 tới, các đơn vị liên quan sẽ tiến hành khởi công thực hiện dự án thành phần 3 (thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa, giai đoạn 1).

Thủ tướng yêu cầu khởi công cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hoà trước tháng 6

Hữu Long |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý tỉnh Khánh Hoà cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm vật liệu cho các dự án. Thủ tướng yêu cầu dứt khoát phải khởi công cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa trước tháng 6.2023.

Đề ra mốc hoàn thành, đưa vào khai thác cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Dự kiến năm 2027, Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột sẽ hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ.