Lòng vòng chuyện tách nhập dự án điện mặt trời 2.000 tỉ ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Nhà máy điện mặt trời Sông Giang là một trong số dự án vi phạm mà Thanh tra Chính phủ đã kết luận. Dự án này sau khi được Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư đã tách ra thành 2 công ty độc lập. Đáng nói, công ty mới sở hữu dự này không đủ vốn chủ sở hữu nhưng vẫn được cơ quan có thẩm quyền địa phương phê duyệt.

Ngày 9.6, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm nêu tại kết luận thanh tra trong công tác quản lý, rà soát các dự án điện mặt trời.

Một trong số các dự án có vi phạm khiến nhiều cơ quan chức năng ở Khánh Hòa bị kiểm điểm là dự án Nhà máy điện mặt trời Sông Giang tại xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh với vốn đầu tư 2.030 tỉ đồng.

Năm 2016, tỉnh Khánh Hòa có quyết định số 1998 chấp thuận chủ trương đầu tư để Công ty CP Khai thác Thủy điện Sông Giang thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời Sông Giang (70 ha). Trong tổng số vốn 2.030 tỉ đồng thì nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp 15%, vốn đầu tư từ nước ngoài 85%.

Tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định số 1998 phê duyệt dự án Điện mặt trời Sông Giang khi chưa được Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch điện. Ảnh: Hữu Long
Tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1998 phê duyệt dự án Điện mặt trời Sông Giang khi chưa được Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch điện. Ảnh: Hữu Long

Đầu năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa trình tỉnh Khánh Hòa thông qua việc điều chỉnh dự án.

Sau đó, địa phương thống nhất điều chỉnh chủ đầu tư thành Công ty CP Điện mặt trời Sông Giang (là doanh nghiệp được tách từ Công ty CP Khai thác thủy điện Sông Giang), là doanh nghiệp mới thành lập nên chưa có báo cáo tài chính, nhưng có số dư tiền gửi ngân hàng là 122 tỉ đồng đồng, so với vốn điều lệ đăng ký (305 tỉ đồng) còn thiếu 182 tỉ đồng.

Sau này, Công ty CP Điện Mặt trời Sông Giang có Nghị quyết cam kết góp đủ vốn điều lệ để thực hiện dự án. Nếu cam kết trên là hiện thực thì nguồn vốn chủ sở hữu 305/2.030 bằng khoản 15% tổng mức đầu tư của dự án, đáp ứng yêu cầu.

Đến năm 2018, tỉnh Khánh Hòa có Quyết định số 573 thay thế Quyết định số 1998, chấp thuận chủ trương đầu tư Công ty CP Điện mặt trời Sông Giang thực hiện dự án.

Mặc dù Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa trước đó đã đánh giá năng lực tài chính, vốn chủ sở hữu Công ty CP Điện mặt trời Sông Giang là "doanh nghiệp mới thành lập nên chưa có báo cáo tài chính, có số dư tiền gửi tại ngân hàng là 122 tỉ đồng (tỉ lệ khoảng 6% so với tổng mức đầu tư), không đủ vốn của chủ sở hữu, tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn trình UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 573 phê duyệt chủ trương đầu tư Nhà máy điện mặt trời Sông Giang, là không đúng quy định tại Thông tư số 16 năm 2017 của Bộ Công Thương.

Theo Thông tư số 16 quy định: “Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của các dự án điện mặt trời nối lưới không được thấp hơn 20% tổng mức đầu tư”.

Không những vậy, Thanh tra Chính phủ còn kết luận thời điểm tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1998 (năm 2016), dự án chưa được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch điện.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Thanh Vinh - Tổng Giám đốc Công ty CP Khai thác Thủy điện Sông Giang xác nhận, trước đây, Dự án Nhà máy điện mặt trời Sông Giang là do công ty quản lý. Tuy nhiên sau năm 2018, Công ty CP Điện mặt trời Sông Giang là đơn vị được tách ra từ Công ty CP Khai thác Thủy điện Sông Giang, mới là đơn vị quản lý trực tiếp của dự án này.

Trước các vi phạm trong quá trình triển khai dự án Dự án Nhà máy điện mặt trời Sông Giang, ông Nguyễn Thanh Vinh nói rằng công ty đã tách ra nên không còn trách nhiệm và cũng không lưu hồ sơ về dự án.

Về góc độ quản lý nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã yêu cầu các ngành chức năng làm rõ trách nhiệm trong việc tham mưu triển khai các dự án điện mặt trời trong đó có Dự án Nhà máy điện mặt trời Sông Giang mà Thanh tra Chính phủ đã kết luận có vi phạm.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Ký quyết định đầu tư điện mặt trời ở Khánh Hòa dù chưa có quy hoạch

Hữu Long |

Khánh Hòa - Loạt dự án điện mặt trời được ký quyết định chủ trương đầu tư khi các Dự án chưa có trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh. Đến nay, địa phương đang thực hiện kiểm điểm các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Loạt dự án điện mặt trời vi phạm, Khánh Hòa kiểm điểm nhiều tổ chức cá nhân

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đang tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý, rà soát các dự án điện mặt trời.

Điện mặt trời ngàn tỉ ở Ninh Thuận chồng trên quy hoạch hồ thủy lợi Tân Mỹ

Hữu Long |

Nhà máy Điện mặt trời Thiên Tân Solar Ninh Thuận có vốn đầu tư hơn 1.200 tỉ đồng. Dự án này từ đầu xây dựng trên quy hoạch hồ thủy lợi Tân Mỹ, lo ngại gây mất an toàn hồ đập. Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, dự án này nằm trong danh sách Bộ Công an đang xác minh, điều tra.

Quy định mới yêu cầu cán bộ, công chức xã 100% phải có bằng đại học trở lên

Trà My |

Bộ Nội Vụ vừa công bố những điểm mới cơ bản của Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10.6.2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

"Nguyệt thảo mai" Hà Hương: Tôi trượt đại học 3 lần, tuổi trẻ thật đáng nhớ

NHÓM PV |

"Phía trước là bầu trời" được ví là bộ phim thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả. Cà phê chiều thứ 7 báo Lao Động có cuộc trò chuyện với diễn viên Hà Hương - người đóng "Nguyệt thảo mai", để nghe cô kể về chính thanh xuân của mình.

Người dân thích thú vui chơi ở khu băng đăng âm 10 độ C giữa lòng TPHCM

Thanh Chân |

TP Hồ Chí Minh - Đông đảo gia đình, nhóm bạn trẻ thích thú vui chơi, trải nghiệm trong khu băng đăng âm 10 độ C, nhằm thoát cái nóng ngày hè ở thành phố.

TP Hồ Chí Minh bó tay với bãi xe chiếm vỉa hè bệnh viện

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Vỉa hè quanh nhiều bệnh viện lớn trên địa bàn bị chiếm dụng làm bãi giữ xe máy, đẩy người đi bộ xuống lòng đường nhưng cơ quan chắc năng bất lực trong việc đòi lại.

Cuối tuần người dân đổ xô đi du lịch, sân bay Tân Sơn Nhất nườm nượp khách

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Tuần này, sau khi kì thi lớp 10 kết thúc, nhiều gia đình quyết định lên đường đi nghỉ ngơi, du lịch khi mùa hè bắt đầu khiến sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp, đông đúc.

Ký quyết định đầu tư điện mặt trời ở Khánh Hòa dù chưa có quy hoạch

Hữu Long |

Khánh Hòa - Loạt dự án điện mặt trời được ký quyết định chủ trương đầu tư khi các Dự án chưa có trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh. Đến nay, địa phương đang thực hiện kiểm điểm các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Loạt dự án điện mặt trời vi phạm, Khánh Hòa kiểm điểm nhiều tổ chức cá nhân

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đang tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý, rà soát các dự án điện mặt trời.

Điện mặt trời ngàn tỉ ở Ninh Thuận chồng trên quy hoạch hồ thủy lợi Tân Mỹ

Hữu Long |

Nhà máy Điện mặt trời Thiên Tân Solar Ninh Thuận có vốn đầu tư hơn 1.200 tỉ đồng. Dự án này từ đầu xây dựng trên quy hoạch hồ thủy lợi Tân Mỹ, lo ngại gây mất an toàn hồ đập. Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, dự án này nằm trong danh sách Bộ Công an đang xác minh, điều tra.