Thiếu đơn hàng, doanh nghiệp cho người lao động nghỉ cả thứ bảy

Nam Dương |

TPHCM- Có nhiều nguyên nhân dẫn đến doanh nghiệp thiếu đơn hàng, trong đó nhận định chung do ảnh hưởng xung đột Nga - Ukraina khiến người dân Mỹ, Châu Âu thắt chặt chi tiêu, giảm mua sắm quần áo, giày dép.

Nếu như trước đây, do nhiều đơn hàng, doanh nghiệp tổ chức tăng ca cả ngày chủ nhật, nhưng nay do thiếu đơn hàng, doanh nghiệp đành cho người lao động nghỉ cả thứ bảy.

Bắt đầu tư tuần này, các công nhân may của Công ty Cổ phần Dệt may và Đầu tư thương mại Thành Công (KCN Tân Bình, TPHCM) sẽ nghỉ ngày thứ bảy thay vì đi làm như trước đây. Anh Trần Kim Thành, Quản lý Phân xưởng may 2A, cho biết xưởng có trên 600 công nhân. Sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2.9, Công ty thông báo sẽ sắp xếp lao động nghỉ thứ bảy. Những ai còn ngày phép thì sẽ bố trí nghỉ phép, còn những người đã hết phép năm thì sẽ bố trí nghỉ không lương.

Anh Thành cho biết thêm, trước đây, nếu đi làm đầy đủ, các công nhân có thu nhập từ 8,5 triệu đồng đến khoảng 12 triệu đồng/người/tháng, kể cả tiền làm thêm. Nay do phải nghỉ cả thứ bảy, một tuần chỉ làm 5 ngày, mỗi ngày 8 tiếng nên chắc chắn thu nhập của người lao động sẽ bị giảm sút, nhiều công nhân cũng rất lo lắng, nhất là đầu năm học, mọi thứ chi tiêu cho con đến trường nhiều hơn bình thường.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Giám đốc Nhân sự Công ty Cổ phần Dệt may và Đầu tư thương mại Thành Công – cho biết, trước mắt trong hai tháng 9 và 10, công ty sẽ ít đơn hàng. Lý giải nguyên nhân về việc ít đơn hàng, ông Tuấn cho biết may mặc là ngành mang tính thời vụ, trong khi đơn hàng chủ yếu của Công ty Thành công là hàng mùa hè, do đó tháng 9, 10 hằng năm là mùa thấp điểm của đơn hàng.

Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga – Ukraina, tình hình lạm phát ở Mỹ, Châu Âu khiến cho người dân ở đây thắt chặt chi tiêu, tập trung vào những mặt hàng thiết yếu như: Xăng dầu, thực phẩm nên giảm bớt tiền mua quần áo, giày dép, do đó phần nào ảnh hưởng đến đơn hàng của các doanh nghiệp gia công. Ngoài ra, sau dịch COVID-19, Việt Nam tăng cường xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp mua hàng ở Mỹ, Châu Âu đã mua hàng dự trữ nhiều hàng hóa trước đó, nên đến nay nhu cầu mua hàng giảm đi.

Do ít đơn hàng, công nhân Công ty Hansae Việt Nam cũng bị ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập. Ảnh: Đức Long
Do ít đơn hàng, công nhân Công ty Hansae Việt Nam cũng bị ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập. Ảnh: Đức Long

"Để thu nhập của công nhân không bị giảm sút quá nhiều, công ty sẽ bố trí cho người lao động nghỉ phép vẫn được hưởng nguyên lương vào thứ bảy. Trường hợp mới vào làm hoặc đã hết ngày phép, thì có hai cách để giải quyết, một là tạm ứng ngày phép của năm 2023 hoặc xin nghỉ việc riêng không lương vào ngày thứ bảy. Hi vọng sau những tháng ít đơn hàng do tính chất mùa vụ, công ty sẽ có đơn hàng trở lại để người lao động đủ việc làm”, ông Tuấn nói.

Tương tự, ông Võ Văn Hùng – Chủ tịch CĐ Cty Hansae Việt Nam, chuyên gia công quần áo, giày thể thao xuất khẩu – cũng cho biết, so với mọi năm, đơn hàng từ nay đến cuối năm của công ty bị giảm khoảng 50%. Theo ông Hùng, nguyên nhân chính đơn hàng giảm là do ảnh hưởng từ xung đột Nga – Ukraina, khiến cho người dân nhiều nước Châu Âu và Mỹ giảm mua sắm quần áo, giày dép nên ảnh hưởng đến việc làm của người lao động Việt Nam. Do đó, công ty có chính sách hỗ trợ cho người lao động từ 2 đến 3 tháng lương nếu tự đi tìm việc ở công ty khác.

Bà Nguyễn Thị Thủy – Phó Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam phụ trách phía Nam – cũng cho biết nhiều doanh nghiệp ngành dệt may đang gặp khó khăn về đơn hàng do ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga – Ukraina.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Công nhân mất việc về quê: DN giữ liên hệ, gọi trở lại khi có đơn hàng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Thời gian gần đây nhiều doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ ở Bình Dương gặp khó khăn buộc phải cắt giảm lao động. Công nhân mất việc thời gian dài, không đủ chi phí sinh hoạt buộc phải về quê.

TP.Hồ Chí Minh: Ít đơn hàng, doanh nghiệp lo sắp xếp lại lao động

Nam Dương |

Do ít đơn hàng, nhiều doanh nghiệp đang cố gắng sắp xếp lại lịch làm việc để hạn chế cắt giảm lao động, nhưng cũng có công ty phải khuyến khích người lao động xin nghỉ việc bằng cách hỗ trợ tiền.

Doanh nghiệp ngành gỗ sụt giảm đơn hàng xuất khẩu

Minh Hoà |

Nhiều doanh nghiệp ngành gỗ đang rơi vào tình cảnh khó khăn khi giá nguyên liệu sản xuất, chi phí vận chuyển tăng mạnh.

Doanh nghiệp giảm đơn hàng cần đảm bảo các chế độ cho người lao động

Bảo Hân - Minh Hương |

Trước tình trạng một số doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội ít đơn hàng, công nhân bị giãn việc, giảm giờ làm dẫn đến thu nhập bị ảnh hưởng, TS Phạm Thi Thu Lan - Viện phó Viện Công nhân và Công đoàn - cho rằng, Công đoàn cần phát huy vai trò của mình, tăng cường đối thoại với chủ sử dụng lao động để đảm bảo quyền lợi, đời sống của người lao động...

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Công nhân mất việc về quê: DN giữ liên hệ, gọi trở lại khi có đơn hàng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Thời gian gần đây nhiều doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ ở Bình Dương gặp khó khăn buộc phải cắt giảm lao động. Công nhân mất việc thời gian dài, không đủ chi phí sinh hoạt buộc phải về quê.

TP.Hồ Chí Minh: Ít đơn hàng, doanh nghiệp lo sắp xếp lại lao động

Nam Dương |

Do ít đơn hàng, nhiều doanh nghiệp đang cố gắng sắp xếp lại lịch làm việc để hạn chế cắt giảm lao động, nhưng cũng có công ty phải khuyến khích người lao động xin nghỉ việc bằng cách hỗ trợ tiền.

Doanh nghiệp ngành gỗ sụt giảm đơn hàng xuất khẩu

Minh Hoà |

Nhiều doanh nghiệp ngành gỗ đang rơi vào tình cảnh khó khăn khi giá nguyên liệu sản xuất, chi phí vận chuyển tăng mạnh.

Doanh nghiệp giảm đơn hàng cần đảm bảo các chế độ cho người lao động

Bảo Hân - Minh Hương |

Trước tình trạng một số doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội ít đơn hàng, công nhân bị giãn việc, giảm giờ làm dẫn đến thu nhập bị ảnh hưởng, TS Phạm Thi Thu Lan - Viện phó Viện Công nhân và Công đoàn - cho rằng, Công đoàn cần phát huy vai trò của mình, tăng cường đối thoại với chủ sử dụng lao động để đảm bảo quyền lợi, đời sống của người lao động...