Doanh nghiệp ngành gỗ sụt giảm đơn hàng xuất khẩu

Minh Hoà |

Nhiều doanh nghiệp ngành gỗ đang rơi vào tình cảnh khó khăn khi giá nguyên liệu sản xuất, chi phí vận chuyển tăng mạnh.

Mới đây, ông Trần Việt Anh - Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HUBA) - cho biết, không chỉ điện tử, dệt may mà ngành gỗ, sản xuất thép... cũng gặp nhiều khó khăn do sức mua ở các thị trường chính như: Mỹ, Châu Âu giảm mạnh. Thông thường, từ tháng 6, nhiều doanh nghiệp sẽ bắt đầu mùa làm hàng nhưng năm nay tình hình trong nước đang khá trầm lắng.

Ông Trần Việt Anh cho rằng, khó khăn của đại dịch COVID-19, chiến sự trên thế giới, lạm phát... đang thấm dần, buộc nhiều DN phải sắp xếp lại hoạt động sản xuất, giảm thời gian làm việc.

Nhóm nghiên cứu của Hiệp hội gỗ và Forest Trends cũng vừa thực hiện khảo sát nhanh về tình hình tăng giảm doanh thu xuất khẩu của các DN ngành gỗ trong quý II/2022. Trình bày báo cáo kết quả khảo sát, TS Tô Xuân Phúc - Chuyên gia của Forest Trends - cho rằng, nhóm nghiên cứu đã khảo sát nhanh tại 52 DN chế biến xuất khẩu đồ gỗ.

Cụ thể, trong 45 DN hiện xuất khẩu đi thị trường Mỹ thì có 33 DN thừa nhận doanh thu xuất khẩu trong quý II/2022 đã giảm bình quân gần 39,6% so với các tháng đầu năm. Chỉ có 10 DN có doanh thu tăng bình quân  11% so với các tháng trước đó, tuy nhiên mức tăng rất nhỏ, còn lại là 2 DN vẫn không phản hồi.

Nhiều doanh nghiệp ngành gỗ đang rơi vào tình cảnh khó khăn khi đơn hàng xuất khẩu sụt giảm, giá nguyên liệu sản xuất, chi phí vận chuyển vẫn tăng mạnh. Ảnh: XK
Nhiều doanh nghiệp ngành gỗ đang rơi vào tình cảnh khó khăn khi đơn hàng xuất khẩu sụt giảm, giá nguyên liệu sản xuất, chi phí vận chuyển vẫn tăng mạnh. Ảnh: XK

Ông Đỗ Xuân Lập - Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản nhận định, các thị trường chính xuất khẩu gỗ của Việt Nam như: Hoa Kỳ, Châu Âu, Anh... đang trải qua sự sụt giảm về nhu cầu rất lớn. Điều này hiện đang tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN trong ngành hiện nay, cho thấy một bức tranh về thị trường rất ảm đạm.

Ông Bùi Chính Nghĩa - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp - thông tin, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản tháng 7 ước đạt 1,41 tỉ USD, giảm 5,5% so với tháng 6.2022 và giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2021. Hiện xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Hoa Kỳ đã giảm 4,9% do chính sách thắt chặt tín dụng để kìm hãm lạm phát tăng, dẫn đến nhu cầu tiêu dùng giảm. Xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đang tăng trên 13%, do xuất khẩu dăm gỗ và viên nén tăng.

Nhiều DN ngành gỗ cũng cho biết, với tình hình thị trường như hiện nay, 44% DN cho rằng, nguồn thu của doanh nghiệp sẽ giảm khoảng 40% trong cả năm 2022. Các DN ngành gỗ đang đối mặt với nhiều khó khăn về nguồn vốn, chi phí cho người lao động, nguyên liệu đầu vào. Nhiều DN cũng đang tiến hành các biện pháp giảm thiểu khắc phục, bao gồm giảm quy mô sản xuất, chuyển đổi mặt hàng, chuyển đổi thị trường và một số biện pháp khác...

Tổng cục Lâm nghiệp cũng đưa ra đề nghị với các Hiệp hội ngành gỗ, nên khuyến cáo đến các DN cần cập nhật thông tin thị trường thường xuyên. Kiến nghị các DN nhanh chóng phát triển thương mại điện tử, chuyển đổi số, cải tiến công nghệ; liên kết nhằm giảm giá thành; tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường.

Trước tình thế này, phía Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cũng kiến nghị các ngân hàng nên có chính sách ưu đãi để các DN ngành gỗ vượt qua giai đoạn khó khăn như hiện nay. Cụ thể, DN mong muốn được giãn nợ, giảm lãi suất; gia hạn các khoản vay đến hạn; cho vay tồn kho, tín chấp; tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi. Hiệp hội đề nghị Bộ Tài chính có chính sách về thuế, phí để hỗ trợ DN ngành gỗ như giảm, chậm thu thuế thu nhập DN; giảm tiền thuê đất; hoàn thuế giá trị gia tăng nhanh nhất nhằm trả vốn cho doanh nghiệp.

Minh Hoà
TIN LIÊN QUAN

Đại gia ngành gỗ lần đầu báo lỗ

Lam Duy |

Sau 4 quý lãi liên tiếp, Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II theo đó đơn vị ghi nhận khoản lỗ 10,8 tỉ đồng.

Giữ vị trí xuất khẩu trên 5 tỉ USD, ngành gỗ tiếp tục “tỏa sáng”

Vũ Long |

Với tổng giá trị kim ngạch đạt gần 5,5 tỉ USD, đồ gỗ tiếp tục là 1 trong 6 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỉ USD trong 4 tháng đầu năm 2022.

Doanh nghiệp ngành gỗ đề xuất loạt chính sách hỗ trợ vì nguy cơ phá sản

Vũ Long |

Nhiều doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu đồ gỗ đang gặp muôn vàn khó khăn, có nguy cơ phá sản, cần được hỗ trợ để vượt qua dịch COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đại gia ngành gỗ lần đầu báo lỗ

Lam Duy |

Sau 4 quý lãi liên tiếp, Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II theo đó đơn vị ghi nhận khoản lỗ 10,8 tỉ đồng.

Giữ vị trí xuất khẩu trên 5 tỉ USD, ngành gỗ tiếp tục “tỏa sáng”

Vũ Long |

Với tổng giá trị kim ngạch đạt gần 5,5 tỉ USD, đồ gỗ tiếp tục là 1 trong 6 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỉ USD trong 4 tháng đầu năm 2022.

Doanh nghiệp ngành gỗ đề xuất loạt chính sách hỗ trợ vì nguy cơ phá sản

Vũ Long |

Nhiều doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu đồ gỗ đang gặp muôn vàn khó khăn, có nguy cơ phá sản, cần được hỗ trợ để vượt qua dịch COVID-19.