Bình Dương: Công nhân thất nghiệp về quê, nhiều phòng trọ trống trơn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương thiếu đơn hàng, phải cắt giảm lao động. Đời sống công nhân vì thế cũng gặp khó khăn hơn, nhiều lao động thất nghiệp không trụ lại được phải về quê để lại phòng trọ trống trơn.

Đây là một nhà trọ đóng trên đường ĐT 743 gần khu công nghiệp Nam Tân Uyên và khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng. Nửa nhà trọ này không gian trống trơn, chủ nhà trọ cho biết có 20 phòng trọ thì có 10 phòng trống vì công nhân thất nghiệp đã về quê hết.
Đây là một nhà trọ trên đường ĐT 743 gần khu công nghiệp Nam Tân Uyên và khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng thuộc phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Một nửa số nhà trọ này, không gian trống trơn, chủ nhà trọ cho biết có 20 phòng trọ thì có 10 phòng trống vì công nhân thất nghiệp đã về quê hết.
Anh Huỳnh Văn Hót - 34 tuổi, chủ nhà trọ cho biết khoảng 2,3 tháng nay công nhân báo ít việc làm. Ban đầu thì không tăng ca, sau đó giảm giờ làm, rồi cho công nhân nghỉ việc luôn. Có người cố bám trụ lại, nhưng 2 tháng không tìm được việc làm nên về quê. Do người lao động về quê nên bỏ nửa phòng trống không cho thuê.
Anh Huỳnh Văn Hót (34 tuổi, chủ khu nhà trọ) cho biết, công nhân báo khoảng gần 3 tháng nay ít việc làm. Ban đầu thì không tăng ca, sau đó giảm giờ làm, rồi cho công nhân nghỉ việc luôn. Có người cố bám trụ lại, nhưng 2 tháng không tìm được việc làm nên họ về quê. Do người lao động về quê nên bỏ nửa số phòng trống không.
Ở nhiều nhà trọ khác trên địa bàn thị xã Tân Uyên cũng vắng công nhân lao động, chỉ còn 50-60% số phòng cho thuê.
Ở nhiều nhà trọ khác trên địa bàn thị xã Tân Uyên cũng vắng công nhân lao động, nhà trọ có khoảng 50 phòng cho thuê thì còn 30-45% là phòng trống, không có người lao động ở.
Ở một cư xá có khoảng 1300 phòng trọ
Tại một cư xá có khoảng 1.300 phòng trọ, thời điểm đông nhất có khoảng gần 4.000 người lao động ở thuê. Nay, nhiều công nhân thất nghiệp về quê nên cũng còn trống khoảng 500 phòng.
Các dãy trọ trở nên vắng lặng.
Các dãy trọ trở nên vắng lặng.
Theo quản lý nhà trọ, trước phòng mà có quần áo phơi, có khóa cửa là đang có công nhân lao động ở. Ngược lại dãy trọ trông trơn, không có quần áo công nhân phơi, không khóa cửa thì đó là phòng trống, công nhân đã về quê trả phòng.
Theo quản lý nhà trọ, trước phòng có quần áo phơi, có khóa cửa là đang có công nhân lao động ở. Ngược lại dãy trọ trống trơn, không có quần áo công nhân phơi, không khóa cửa thì đó là phòng trống, công nhân đã về quê trả phòng.
 
Không gian này trái ngược với 6 tháng trước đây, khi đó công nhân trở lại sau Tết, tất cả các phòng trọ đều có người ở.
Do quá nhiều phòng trống, quản lý đã tạm thời hàn cửa phòng trọ lại.
Do quá nhiều phòng trống, quản lý đã tạm thời hàn cửa phòng trọ lại.
Bên trong, phòng trọ trống trơn, chỉ còn sót lại chiếc áo công nhân.
Bên trong, phòng trọ trống trơn, chỉ còn sót lại chiếc áo công nhân.
Những tháng gần đây, do thấy công nhân bị giảm giờ làm, mất việc, đời sống khó khăn nên cư xã đã giảm tiền trọ cho người thuê. Anh Trần Lượng - sinh năm 1983, quê Sóc Trăng) cho biết, anh ký hợp đồng với công ty gỗ thời gian làm việc 2 năm. Tuy nhiên những tháng gần đây, công việc ít hơn, không còn được tăng ca. “Cắt tăng ca, sau đó giảm giờ làm trong ngày lương chỉ còn chưa tới 5 triệu/tháng. Cách đây hơn 1 tháng thì công ty báo không có đơn hàng và cho nghỉ nên mình phải ở nhà đến nay. Nhiều người không trụ được đã về quê. Mình may có vợ còn đi làm, nhưng lương cũng chỉ được gần 5 triệu/tháng. Cả gia đình 3 người sống bằng phần lương của vợ''- anh Trần Lượng chia sẻ.
Những tháng gần đây, do thấy công nhân bị giảm giờ làm, mất việc, đời sống khó khăn nên cư xá đã giảm tiền trọ cho người thuê. Anh Trần Lượng (sinh năm 1983, quê Sóc Trăng) cho biết, anh ký hợp đồng với công ty gỗ thời gian làm việc 2 năm. Tuy nhiên những tháng gần đây, công việc ít hơn, không còn được tăng ca. “Cắt tăng ca, sau đó giảm giờ làm trong ngày lương chỉ còn chưa tới 5 triệu đồng/tháng. Cách đây hơn 1 tháng thì công ty báo không có đơn hàng và cho nghỉ nên mình phải ở nhà đến nay. Nhiều người không trụ được đã về quê. Mình may có vợ còn đi làm, nhưng lương cũng chỉ được gần 5 triệu đồng/tháng. Cả gia đình 3 người sống bằng phần lương của vợ''- anh Trần Lượng chia sẻ.
Ở một nhà trọ khác tại thị xã Tân Uyên, người dân cho biết, ban ngày nếu thấy người lao động ở nhà thì hầu hết đều đang trong trạng thái thất nghiệp.
Ở một nhà trọ khác tại thị xã Tân Uyên, người dân cho biết, ban ngày nếu thấy người lao động ở nhà thì hầu hết đều đang trong trạng thái thất nghiệp.
Anh Huỳnh Văn Phong - 43 tuổi, quê An Giang cho biết, làm việc trong công ty gỗ, bị thất nghiệp gần 3 tháng nay vẫn chưa tìm được việc làm mới. “Tôi làm ở Bình Dương gần 20 năm nay, lần đâu tiên bị mất việc và thất nghiệp kéo dài như vậy. Vợ tôi thì vẫn còn việc làm nhưng cũng làm cầm cự, lương cơ bản mỗi tháng được 5 triệu đồng. Do kinh tế quá khó khăn nên phải gửi con về quê nhờ ông bà phụ giúp“- anh Phong chia sẻ.
Anh Huỳnh Văn Phong (43 tuổi, quê An Giang) cho biết, làm việc trong công ty gỗ, bị thất nghiệp gần 3 tháng nay vẫn chưa tìm được việc làm mới. “Tôi làm ở Bình Dương gần 20 năm nay, lần đầu bị mất việc và thất nghiệp kéo dài như vậy. Vợ tôi thì vẫn còn việc làm nhưng cũng làm cầm cự, lương cơ bản mỗi tháng được 5 triệu đồng. Do kinh tế quá khó khăn nên phải gửi con về quê nhờ ông bà phụ giúp“- anh Phong chia sẻ.
Anh Huỳnh Văn Út (35 tuổi, công nhân ngành gỗ) cũng trong hoàn cảnh tương tự. “Tôi làm công ty sản xuất đồ gỗ, công ty hết hàng đóng của rồi tôi thất nghiệp. Đã 2 tháng nay tôi đi nhiều nơi để tìm việc làm nhưng không có công ty nào tuyển dụng. Không có việc làm nên tạm thời ở nhà giữ con cho vợ đi làm, cầm cự qua giai đoạn khó khăn. Hy vọng qua tháng 9,10.2022 các công ty sẽ nhận được đơn hàng hoạt động trở lại để chúng tôi có việc làm, chứ kéo dài như thế này mãi thì trụ không nổi“- anh Út chia sẻ.
Anh Huỳnh Văn Út (35 tuổi, công nhân ngành gỗ) cũng trong hoàn cảnh tương tự. “Tôi làm công ty sản xuất đồ gỗ, công ty hết hàng đóng của rồi tôi thất nghiệp. Đã 2 tháng nay tôi đi nhiều nơi để tìm việc làm nhưng không có công ty nào tuyển dụng. Không có việc làm nên tạm thời ở nhà giữ con cho vợ đi làm, cầm cự qua giai đoạn khó khăn. Hy vọng qua tháng 9,10.2022 các công ty sẽ nhận được đơn hàng hoạt động trở lại để chúng tôi có việc làm, chứ kéo dài như thế này mãi thì trụ không nổi“- anh Út chia sẻ.
Anh Hoàng Thanh Dũng - Cán bộ Công ty TNHH Giải pháp Nhân lực 24H Rev Up cho biết, ngoài Tết công ty tuyển lao động cho 31 doanh nghiệp sản xuất hàng hóa.Nhu cầu tuyển dụng cần khoảng hơn 10.000 người, tuy nhiên lượng công nhân đi tìm việc rất ít, mỗi ngày chỉ có dưới 100 lao động đến nộp hồ sơ ở khu vực Nam Tân Uyên.
Anh Hoàng Thanh Dũng - Cán bộ Công ty TNHH Giải pháp Nhân lực 24H Rev Up cho biết, ngoài Tết công ty tuyển lao động cho 31 doanh nghiệp sản xuất hàng hóa. Nhu cầu tuyển dụng cần khoảng hơn 10.000 người. Tuy nhiên, đến nay, hầu hết các công ty gỗ ở thị xã Tân Uyên không còn tuyển dụng, người lao động nộp hồ sơ chờ thời gian dài không có việc nên nhiều người đã về quê.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn ở Bình Dương tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ công nhân khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 20.8, Liên đoàn Lao động Thành phố Thuận An cùng Công đoàn Dệt May Bình Dương tổ chức phiên chợ 0 đồng và nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân, lao động gặp khó khăn trên địa bàn.

Doanh nghiệp thiếu đơn hàng, Công đoàn lo người lao động bị ảnh hưởng

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, nhiều cán bộ Công đoàn tại các doanh nghiệp giày da có đông công nhân lao động đang rất lo lắng trước tình trạng đơn hàng của công ty giảm sâu tới 30%, kéo theo việc làm và thu nhập của người lao động sẽ bị ảnh hưởng.

Bình Dương: Doanh nghiệp thiếu đơn hàng, lao động bị cắt giảm khó tìm việc

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại Bình Dương, 2 tháng gần đây, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, lao động bị cắt giảm. Nhiều người thất nghiệp chưa tìm được việc làm mới.

Không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, tài xế đá vào mặt cảnh sát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, tài xế Nguyễn Mạnh Hà đã có lời lẽ xúc phạm, chửi bới, xô đẩy và dùng chân đá vào mặt chiến sĩ cảnh sát hình sự của tổ công tác Y3/141.

Công bố video chưa từng thấy về xác tàu Titanic

Song Minh |

Đoạn video hiếm hoi quay cảnh xác tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương đã được công bố hôm 15.2.

Giờ thứ 9: Lừa chồng - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Có lẽ chúng ta không còn lại gì với hai chữ “tha thứ”. Nhưng nói thì dễ mà làm được thì rất khó, và không phải ai cũng có thể làm được điều đó.

Tài chính thông minh: Đọc vị cổ phiếu đáng đầu tư trong năm 2023

Nhóm PV |

Thị trường chứng khoán là kênh đầu tư đem lại lợi nhuận hàng đầu nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu chưa đủ kiến thức. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay, ông Bùi Tiến Đức - Giám đốc khối đầu tư tại CTCP FIDT - sẽ hé lộ bí quyết chọn cổ phiếu hút tiền trong năm 2023.

Kết luận nguyên nhân vụ sập cửa hàng Circle K khiến nữ sinh tử vong ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Vụ sập cửa hàng Circle K ở quận 4, khiến một nữ sinh tử vong do xảy ra do kết cấu mối hàn công trình yếu, không đảm bảo chất lượng.

Công đoàn ở Bình Dương tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ công nhân khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 20.8, Liên đoàn Lao động Thành phố Thuận An cùng Công đoàn Dệt May Bình Dương tổ chức phiên chợ 0 đồng và nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân, lao động gặp khó khăn trên địa bàn.

Doanh nghiệp thiếu đơn hàng, Công đoàn lo người lao động bị ảnh hưởng

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, nhiều cán bộ Công đoàn tại các doanh nghiệp giày da có đông công nhân lao động đang rất lo lắng trước tình trạng đơn hàng của công ty giảm sâu tới 30%, kéo theo việc làm và thu nhập của người lao động sẽ bị ảnh hưởng.

Bình Dương: Doanh nghiệp thiếu đơn hàng, lao động bị cắt giảm khó tìm việc

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại Bình Dương, 2 tháng gần đây, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, lao động bị cắt giảm. Nhiều người thất nghiệp chưa tìm được việc làm mới.