Sau loạt bài của Lao Động, hàng trăm công nhân của Hoàng Gia Yên Bái sẽ có tổ chức bảo vệ

Nhóm PV |

Yên Bái - Đại diện Hoàng Gia Yên Bái đã chấp thuận việc thành lập công đoàn cơ sở - Tổ chức bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân.

Ngày 5.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Hồng Hương - Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Bình cho hay, LĐLĐ huyện đã có buổi làm việc cùng Phó Giám đốc Công ty Hoàng Gia Yên Bái - ông Nguyễn Trọng Sơn về việc thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) của doanh nghiệp này.

"Sau phản ánh của Báo Lao Động, đại diện LĐLĐ huyện cùng Phó Giám đốc Công ty - Nguyễn Trọng Sơn đã có buổi làm việc để thành lập công đoàn, hiện kế toán Công ty Hoàng Gia đang hoàn thiện các giấy tờ liên quan các điều lệ cần thiết để thành lập CĐCS", bà Hương nói.

Trước đó, Lao Động đã có loạt bài phản ánh về tình trạng Công ty Hoàng Gia Yên Bái là "điểm đen" vi phạm Luật Lao động. Ngoài ra còn gây bất ổn môi trường, hoặc chôn chất thải xuống hồ Thác Bà.

Vị trí chôn chất thải xuống quỹ đất mà Công ty Hoàng Gia Yên Bái lấp trái phép xuống lòng hồ Thác Bà đang được dọn dẹp khắc phục.
Hố chôn chất thải nằm trong quỹ đất mà Công ty Hoàng Gia Yên Bái san lấp trái phép xuống lòng hồ Thác Bà đang được dọn dẹp.

Vào làm tại công ty này, người lao động phải chấp nhận "bốn không": Không hợp đồng lao động, không quyền lợi bảo hiểm, không nhà ăn, không thưởng - chỉ phạt, thúc ép làm quá giờ trong môi trường nặng nhọc nhưng lại nợ lương để ràng buộc,...

Cùng ngày, trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Tùng - Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường (TNMT) huyện Yên Bình nêu rõ: "Với hành vi chôn lấp rác thải của Công ty Hoàng Gia, chúng tôi đang hoàn thiện báo cáo và phương án xử lý doanh nghiệp này.

Hiện công ty này phải thực hiện bốc xúc toàn bộ rác thải chôn sai vị trí để xử lý lại theo yêu cầu của cơ quan chức năng".

Về vấn đề quyền lợi người lao động, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Yên Bái - Lê Văn Lương cho biết: "Hiện chúng tôi đã thành lập đoàn để kiểm tra những thông tin mà người lao động phản ánh và đang chờ xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh".

Từng nhiều lần không hợp tác

Trước đó trao đổi với PV, ông Phạm Duy Hiển - Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra (Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái) - cho biết, theo tinh thần các chỉ đạo mới nhất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng như UBND tỉnh, từ nay đến năm 2025, các doanh nghiệp ngoài Nhà nước có quy mô từ 25 công nhân trở lên đều phải thành lập Công đoàn cơ sở.

"Đối với Công ty Hoàng Gia Yên Bái, lãnh đạo Công đoàn đã nhiều lần tới vận động, kết nối nhưng họ luôn tìm lý do thoái thác" - ông Hiển nói.

Còn theo bà Nguyễn Thị Hồng Hương - Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Bình - khi Báo Lao Động chưa lên loạt bài phản ánh - cũng chia sẻ: "Chúng tôi có biết về tình trạng công nhân tại đây rất vất vả, thiệt thòi nên nhiều lần đến gửi văn bản, liên hệ vận động thành lập Công đoàn nhưng phía công ty liên tục khước từ, không gặp, không làm việc".

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Có thể xử phạt kịch khung đối với Công ty Hoàng Gia Yên Bái

Nhóm PV |

Yên Bái - Ông Lã Tuấn Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình khẳng định, có thể xử phạt kịch khung đối với hành vi chôn lấp chất thải của Công ty Hoàng Gia Yên Bái mà báo Lao Động phản ánh.

Công ty Hoàng Gia Yên Bái bị tố chôn chất thải xuống hồ Thác Bà

Nhóm PV |

Không chỉ liên tiếp gây phiền phức cho người dân sống xung quanh, Công ty Hoàng Gia Yên Bái còn bị tố nhiều lần chôn trộm chất thải xuống khu vực hồ Thác Bà - danh thắng nổi tiếng bậc nhất tỉnh Yên Bái.

Bất thường "ma trận" hệ sinh thái Công ty Hoàng Gia Yên Bái

Nhóm PV |

Yên Bái - Không chỉ chèn ép người lao động và bức hại môi trường, cách đăng ký hoạt động chồng chéo của nhóm chủ sở hữu Công ty Hoàng Gia Yên Bái cũng thể hiện nhiều bất thường.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Có thể xử phạt kịch khung đối với Công ty Hoàng Gia Yên Bái

Nhóm PV |

Yên Bái - Ông Lã Tuấn Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình khẳng định, có thể xử phạt kịch khung đối với hành vi chôn lấp chất thải của Công ty Hoàng Gia Yên Bái mà báo Lao Động phản ánh.

Công ty Hoàng Gia Yên Bái bị tố chôn chất thải xuống hồ Thác Bà

Nhóm PV |

Không chỉ liên tiếp gây phiền phức cho người dân sống xung quanh, Công ty Hoàng Gia Yên Bái còn bị tố nhiều lần chôn trộm chất thải xuống khu vực hồ Thác Bà - danh thắng nổi tiếng bậc nhất tỉnh Yên Bái.

Bất thường "ma trận" hệ sinh thái Công ty Hoàng Gia Yên Bái

Nhóm PV |

Yên Bái - Không chỉ chèn ép người lao động và bức hại môi trường, cách đăng ký hoạt động chồng chéo của nhóm chủ sở hữu Công ty Hoàng Gia Yên Bái cũng thể hiện nhiều bất thường.