Có thể xử phạt kịch khung đối với Công ty Hoàng Gia Yên Bái

Nhóm PV |

Yên Bái - Ông Lã Tuấn Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình khẳng định, có thể xử phạt kịch khung đối với hành vi chôn lấp chất thải của Công ty Hoàng Gia Yên Bái mà báo Lao Động phản ánh.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lã Tuấn Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) khẳng định, các hành vi chôn lấp, đốt chất thải của Công ty Hoàng Gia đều đã được lực lượng chức năng kiểm tra, ghi nhận hiện trường và sẽ có hình thức xử lý kịp thời.

"Việc chôn lấp rác thải sai quy định sẽ có thể là yếu tố tăng nặng trong xử phạt hành chính, thậm chí kịch khung, số tiền phạt cụ thể sẽ chờ các cơ quan chuyên môn đánh giá mức độ và đưa ra đề xuất", vị Phó Chủ tịch huyện Yên Bình cho hay.

Ngoài ra, cũng theo ông Lã Tuấn Hưng, việc Công ty Hoàng Gia làm bờ kè sau đó bị sạt lở cùng với đó đơn vị này xây cống thoát nước nhưng quá nhỏ khi mưa xuống thoát không kịp gây ngập úng đặc biệt là với hộ gia đình bà Lê Thị Thê, đại diện chính quyền đã đề xuất phía công ty mua lại số đất ở này để gia đình có thể chuyển đi nơi khác sinh sống.

Trong quá khứ, Hoàng Gia Yên Bái nhiều lần “gây hoạ” cho các hộ dân sống xung quanh (ảnh người dân cung cấp).
Từ lâu Hoàng Gia Yên Bái nhiều lần “gây hoạ” cho các hộ dân sống xung quanh, để chảy keo, hoá chất ra môi trường(ảnh người dân cung cấp).

Về thông tin nhiều lao động làm tại Công ty Hoàng Gia phản ánh bị o ép, không đảm bảo quyền lợi, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Yên Bái - Lê Văn Lương đã phản hồi tới Báo Lao Động: "Hiện chúng tôi đã thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra những thông tin mà người lao động phản ánh và đang chờ xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh".

Được biết, mới đây đoàn kiểm tra liên ngành gồm Phòng Tài nguyên môi trường (TNMT) huyện Yên Bình, cán bộ Sở TNMT tỉnh Yên Bái, Công an huyện Yên Bình và lãnh đạo UBND xã Thịnh Hưng đã tiến hành kiểm tra 3 điểm đổ chôn và đốt chất thải của Công ty Hoàng Gia Yên Bái theo thông tin Báo Lao Động phản ánh.

Cùng với đó, UBND huyện Yên Bình cũng đã yêu cầu đơn vị này nhanh chóng khắc phục những vi phạm tác động xấu đến môi trường.

Công ty Hoàng Gia Yên Bái thành lập ngày 9.3.2017 tại huyện Yên Bình với vốn điều lệ 22 tỉ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập bao gồm ông Ngô Quang Tùng 51%, ông Nguyễn Trọng Sơn 49%.

Quá trình hoạt động, công ty liên tục bị tố chèn ép người lao động, nợ lương, quỵt lương và gây ra vô số rắc rối về môi trường cho người dân địa phương.

Đã thế công ty còn có hành vi xâm hại Hồ Thác Bà - danh thắng nổi tiếng bậc nhất của tỉnh Yên Bái, và trên thực tế đã nhiều lần bị xử phạt với số tiền gần 1 tỉ đồng.

Đặc biệt, dù liên tục bị tố cáo sai phạm, bị phạt, nhưng doanh nghiệp không thiện chí khắc phục.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Liên ngành vào cuộc kiểm tra loạt vi phạm tại Hoàng Gia Yên Bái

Nhóm PV |

Yên Bái - Các cơ quan chức năng địa phương đã cùng vào cuộc kiểm tra loạt vi phạm của Công ty Hoàng Gia Yên Bái sau phản ánh của Lao Động.

Công ty Hoàng Gia Yên Bái bị tố chôn chất thải xuống hồ Thác Bà

Nhóm PV |

Không chỉ liên tiếp gây phiền phức cho người dân sống xung quanh, Công ty Hoàng Gia Yên Bái còn bị tố nhiều lần chôn trộm chất thải xuống khu vực hồ Thác Bà - danh thắng nổi tiếng bậc nhất tỉnh Yên Bái.

Công ty Hoàng Gia Yên Bái - "điểm đen" gây bất ổn môi trường

Nhóm PV |

Yên Bái - Không chỉ chèn ép công nhân, quá trình hoạt động, Công ty Hoàng Gia Yên Bái (thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình) liên tục gây phiền hà cho người dân địa phương và môi trường xung quanh nhưng không thiện chí khắc phục.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Liên ngành vào cuộc kiểm tra loạt vi phạm tại Hoàng Gia Yên Bái

Nhóm PV |

Yên Bái - Các cơ quan chức năng địa phương đã cùng vào cuộc kiểm tra loạt vi phạm của Công ty Hoàng Gia Yên Bái sau phản ánh của Lao Động.

Công ty Hoàng Gia Yên Bái bị tố chôn chất thải xuống hồ Thác Bà

Nhóm PV |

Không chỉ liên tiếp gây phiền phức cho người dân sống xung quanh, Công ty Hoàng Gia Yên Bái còn bị tố nhiều lần chôn trộm chất thải xuống khu vực hồ Thác Bà - danh thắng nổi tiếng bậc nhất tỉnh Yên Bái.

Công ty Hoàng Gia Yên Bái - "điểm đen" gây bất ổn môi trường

Nhóm PV |

Yên Bái - Không chỉ chèn ép công nhân, quá trình hoạt động, Công ty Hoàng Gia Yên Bái (thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình) liên tục gây phiền hà cho người dân địa phương và môi trường xung quanh nhưng không thiện chí khắc phục.