Vừa qua, Báo Lao Động đăng tải loạt bài phản ánh những vi phạm của Công ty Hoàng Gia Yên Bái trong sử dụng lao động, gây bất ổn môi trường; sự chồng chéo trong đăng ký kinh doanh...
Ngày 28.7, phản hồi tới Báo Lao Động, ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết đã tiếp nhận và sẽ cho kiểm tra ngay các thông tin phản ánh.
Theo lời ông Tuấn, quan điểm của tỉnh là không bao che và kiên quyết xử nghiêm nếu phát hiện sai phạm.
Dù vậy, Lao Động vẫn tiếp tục nhận được phản ánh của người dân sống xung quanh khu vực này.
Cụ thể, bà L.T.N (56 tuổi, trú tại thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình) cho hay: "Vị trí mà trước đây Công ty Hoàng Gia san lấp trái phép trong lòng hồ Thác Bà (thuộc ngách hồ Thác Bà, chân đồi chè 53 của Công ty CP chè Văn Hưng trước đây) đã được doanh nghiệp này dùng làm nơi chôn và đốt chất thải trong quá trình sản xuất, họ làm như thế cả năm nay".
Bao quanh khu vực này, Công ty Hoàng Gia đã cho người chôn cọc rào dây thép gai. Theo ông Vũ Ngọc Khánh - Trưởng thôn Hợp Nhất, thời điểm công ty cho người rào dây thép gai ở khu vực trên người dân trong thôn cũng đã ngăn cản không cho làm, tuy nhiên tại một số khu vực công ty vẫn giữ hàng rào đó lại.
Dẫn PV tới tận nơi chôn lấp chất thải, chỉ tay vào hàng trăm bao tải chứa những keo chết, hộp hoá chất, ván vụn... bà N lắc đầu: "Công ty Hoàng Gia đổ những bao tải này ở đây chờ đầy hố rồi phủ lên một lớp đất mỏng, đầy hố này họ lại đào hố khác để chôn".
Cũng theo bà N, đã nhiều lần bà phản ánh vụ việc trên tới Chủ tịch UBND xã Thịnh Hưng, nhưng vị Chủ tịch này chỉ ậm ừ chứ chưa lên hiện trường kiểm tra.
Tại vị trí hố chôn chất thải mùi keo xộc lên rất nồng và khó chịu, những chiếc hộp còn đọng lại ít hoá chất lỏng bên trong, màu đã chuyển đen, đặc quánh.
Cách đó không xa, một khu đất trống được đơn vị này san gạt vuông vức làm nơi tập kết và đốt các hộp keo, hoá chất không may bị hỏng không thể sử dụng.
Theo các hộ dân sống tại đây, doanh nghiệp này thường đổ và đốt chất thải 2 lần/ngày. Một lần vào khoảng gần trưa (10h - 11h) lần còn lại vào chập tối (khoảng 17h30 - 18h30).
"Họ làm công khai chứ không e dè, kiêng nể ai cả. 2 hố chôn lấp chất thải một nằm cách xưởng 186 khoảng 150m, hố còn lại cách xưởng bóc ván tươi của công ty này 40m", bà N cho biết thêm.
Chiều 31.7, trao đổi với PV, ông Lương Xuân Trường - Chủ tịch UBND xã Thịnh Hưng nói: "Chúng tôi sẽ nhanh chóng xác minh những thông tin của người dân liên quan đến việc Công ty Hoàng Gia chôn lấp và đốt chất thải tại vị trí lòng hồ Thác Bà".
Được biết, trong năm 2017, UBND xã Thịnh Hưng và UBND huyện Yên Bình đã ra 3 quyết định xử phạt công ty Hoàng Gia Yên Bái với tổng số tiền 62 triệu đồng vì các hành vi: Tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đưa máy móc san gạt mặt bằng, lấp hồ Thác Bà ở 7 vị trí.
Điều này dẫn đến hệ quả ngày 13.11.2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái (khi đó là ông Nguyễn Văn Khánh) đã ký văn bản số 2484/UBND-TH, yêu cầu ngừng mọi hoạt động đầu tư xây dựng của Công ty Hoàng Gia cho đến khi khắc phục xong các vi phạm.
Đến ngày 1.3.2019, đến lượt UBND tỉnh Yên Bái ban hành quyết định xử phạt Hoàng Gia 264 triệu đồng.
Ngày 17.7.2019, UBND tỉnh Yên Bái tiếp tục ra quyết định xử phạt Công ty Hoàng Gia 720 triệu đồng với 6 hành vi vi phạm về lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường.
Thế nhưng bỏ ngoài tai những chỉ đạo của các cấp chính quyền tỉnh Yên Bái, theo báo cáo mới đây của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, qua kiểm tra đột xuất, hiện Công ty Hoàng Gia vẫn chưa thực hiện nghiêm việc bốc, xúc toàn bộ lượng đất, đá thải trước đây công ty đã đổ xuống eo, ngách hồ Thác Bà.