Quá khứ nhiều sai phạm của Công ty Hoàng Gia Yên Bái

An Trịnh |

Yên Bái - Kể từ khi được chấp thuận đầu tư vào tháng 10.2017 đến nay, Công ty Hoàng Gia Yên Bái liên tục vi phạm pháp luật.

Công nhân cực nhọc

Báo Lao Động có loạt bài vạch trần những mảng tối tại Công ty TNHH Hoàng Gia Yên Bái (thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái). Trong các giấy tờ pháp lý, người đứng tên Giám đốc là ông Ngô Quang Tùng, Phó Giám đốc là ông Hoàng Đình Trịnh.

Theo đó, dù phải làm việc trong môi trường độc hại và nặng nhọc nhưng hơn 300 nhân của công ty đều bị khước từ những quyền lợi tối thiểu mà theo các quy định của pháp luật, họ xứng đáng được hưởng.

Nhà ăn công nhân - công trình tối thiểu để đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, cũng không được công ty này xây dựng. Giờ ăn, các công nhân đều phải vật vạ trên những tấm ván gỗ để ăn vội phần cơm tự mang theo...

Không chỉ vậy, công ty này còn luôn tìm cách bòn rút đồng lương ít ỏi của người lao động. Trên thực tế, kể từ khi đi vào hoạt động, Công ty Hoàng Gia Yên Bái liên tục bị người lao động tố cáo nợ lương, quỵt lương, chèn ép...

Ngồi trên những tấm ván gỗ, các công nhân ăn vội vã bữa trưa tự mang từ nhà đi. Ảnh: AT.
Ngồi trên những tấm ván gỗ, các công nhân ăn vội vã bữa trưa tự mang từ nhà đi. Ảnh: AT

Vấn đề ở chỗ, dù sự việc đã diễn ra liên tục trong nhiều năm gây nhiều phản ứng trong dư luận nhưng thái độ của các cấp chính quyền địa phương lại tỏ ra thiếu quan tâm.

Cụ thể, trong khi lãnh đạo huyện Yên Bình trả lời chung chung "chưa cập nhật thông tin mới" hoặc thậm chí lảng tránh thì ông Lê Văn Lương - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh - chỉ đáp ngắn gọn: "Không nhận được thông tin phản ánh nào cả".

Nhiều sai phạm

Không chỉ bất công với người lao động, theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, kể từ khi được chấp thuận đầu tư đến nay, Công ty Hoàng Gia Yên Bái liên tục vi phạm pháp luật.

Cụ thể, ngày 2.10.2017, Công ty Hoàng Gia Yên Bái chính thức được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến ván gỗ dán công nghiệp, công suất 15.000m3/năm, diện tích đất được thuê 65.151,9m2, thời hạn 50 năm, tổng vốn đầu tư 57,532 tỉ đồng.

Và cũng kể từ đây, loạt vi phạm theo kiểu "mới chồng cũ", của công ty này bắt đầu diễn ra.

Sau khi có quyết định đầu tư nhưng chưa có quyết định và hợp đồng thuê đất, nhưng Công ty Hoàng Gia đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đưa máy móc ồ ạt san gạt mặt bằng, lấp hồ Thác Bà ở 7 vị trí.

Trước những vi phạm trên, lần lượt trong các ngày 16 và 25.10.2017, UBND xã Thịnh Hưng và UBND huyện Yên Bình đã ra 3 quyết định xử phạt công ty với tổng số tiền 62 triệu đồng vì các hành vi vi phạm trên.

Bỏ ngoài tai những chỉ đạo, Cty Hoàng gia mặc sức san lấp lòng hồ Thác Bà. Ảnh: VD.
Công ty Hoàng gia san lấp lòng hồ Thác Bà. Ảnh: VD

Tuy nhiên, bất chấp chỉ đạo của chính quyền, doanh nghiệp này vẫn đào bới san lấp lòng hồ Thác Bà - một danh thắng nổi tiếng bậc nhất của tỉnh Yên Bái.

Điều này dẫn đến hệ quả là ngày 13.11.2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái -khi đó là ông Nguyễn Văn Khánh đã ký văn bản số 2484/UBND-TH, yêu cầu ngừng mọi hoạt động đầu tư xây dựng của Công ty Hoàng Gia cho đến khi khắc phục xong các vi phạm.

Chỉ đạo là vậy nhưng theo phản ánh của nhiều hộ dân địa phương, đơn vị này vẫn tiếp tục san gạt đất lấp lòng hồ. Ngày 27.8.2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Yên Bình có báo số 15/TNMT kiểm tra việc Công ty Hoàng Gia thực hiện dự án nêu rõ: Tại thời điểm kiểm tra, trong khu vực dự án của Công ty TNHH Hoàng Gia đang có hoạt động san gạt đất, đá xuống hồ Thác Bà.

Trước những vi phạm, hủy hoại hồ Thác Bà, ngày 1.3.2019, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định xử phạt Công ty TNHH Hoàng Gia 264 triệu đồng.

Quyết định dừng hoạt
Quyết định của UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu Công ty Hoàng Gia ngừng các hoạt động đầu tư xây dựng cho đến khi khắc phục xong các vi phạm.

Ngày 17.7.2019, UBND tỉnh Yên Bái tiếp tục ra quyết định xử phạt Công ty Hoàng Gia 720 triệu đồng với 6 hành vi vi phạm về lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường.

Với những hành vi kể trên của Công ty Hoàng Gia Yên Bái, ngày 4.5.2020, UBND tỉnh Yên Bái ra quyết định “Ngừng hoạt động của dự án đầu tư” đối với Công ty TNHH Hoàng Gia Yên Bái. Lý do ngừng hoạt động để công ty khắc phục các hành vi vi phạm về môi trường.

Yêu cầu doanh nghiệp bốc xúc toàn bộ đất, đá đã đổ xuống hồ Thác Bà về đổ tại bãi thải, như công ty đã cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Sau loạt sai phạm về đất đai gây nhức nhối dư luận, đến khi đi vào hoạt động sản xuất, Công ty Hoàng Gia lại tiếp tục "làm phiền" người dân địa phương với khói bụi, tiếng ồn và mùi keo cay khó chịu thải ra từ nhà máy...

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái hỗ trợ gần 60 tỉ cho 50.000 lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Văn Đức |

Yên Bái – Hơn 50.000 người lao động đã được hỗ trợ kịp thời do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Quyền lực các "chuyên gia" nước ngoài ở Công ty Hoàng Gia Yên Bái

Nhóm PV |

Yên Bái - Hơn 300 công nhân, phần lớn không được ký kết hợp đồng lao động. Vai trò của chuyên gia nước ngoài luôn mập mờ khiến công nhân không hề biết bản thân họ đang làm thuê trực tiếp cho ai.

Cảnh trần ai sau cánh cổng Công ty Hoàng Gia Yên Bái

Nhóm PV |

Yên Bái - Không hợp đồng lao động, không quyền lợi bảo hiểm, không nhà ăn công nhân, không thưởng - chỉ phạt, thúc ép làm quá giờ trong môi trường nặng nhọc nhưng lại nợ lương để ràng buộc người lao động,… đó là những gì đang diễn ra tại Công ty Hoàng Gia Yên Bái.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Yên Bái hỗ trợ gần 60 tỉ cho 50.000 lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Văn Đức |

Yên Bái – Hơn 50.000 người lao động đã được hỗ trợ kịp thời do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Quyền lực các "chuyên gia" nước ngoài ở Công ty Hoàng Gia Yên Bái

Nhóm PV |

Yên Bái - Hơn 300 công nhân, phần lớn không được ký kết hợp đồng lao động. Vai trò của chuyên gia nước ngoài luôn mập mờ khiến công nhân không hề biết bản thân họ đang làm thuê trực tiếp cho ai.

Cảnh trần ai sau cánh cổng Công ty Hoàng Gia Yên Bái

Nhóm PV |

Yên Bái - Không hợp đồng lao động, không quyền lợi bảo hiểm, không nhà ăn công nhân, không thưởng - chỉ phạt, thúc ép làm quá giờ trong môi trường nặng nhọc nhưng lại nợ lương để ràng buộc người lao động,… đó là những gì đang diễn ra tại Công ty Hoàng Gia Yên Bái.