Quyết liệt thực hiện Chương trình "1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19

Nam Dương |

TPHCM - Từng LĐLĐ tỉnh, thành, Công đoàn ngành phải quán triệt tầm quan trọng, ý nghĩa của "Chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” và xác định trọng điểm, nhận diện khó khăn, kịp thời, chủ động có giải pháp khắc phục khó khăn, nhất là ở cơ sở để đạt mục tiêu chương trình.

Lồng ghép vào chương trình thi đua của địa phương

Sáng 22.4, tại TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Trần Thanh Hải đã chủ trì Hội nghị đánh giá thực hiện các chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác thi đua khen thường và tham gia ý kiến một số định hướng phục vụ xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tham dự hội nghị có hơn 30 chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng các ban chuyên đề LĐLĐ các tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ, Công đoàn Caosu Việt Nam và một số LĐLĐ quận, huyện có đông lao động tại TPHCM.

Ông Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - cho biết, để thực hiện "Chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (gọi tắt là Chương trình 1 triệu sáng kiến), LĐLĐ TPHCM đã sớm triển khai đến các đơn vị trực thuộc.

Phó Chủ tịch LĐLD( TPHCM Phạm Chí Tâm (người đúng) khẳng định sẽ quyết tâm đạt chỉ tiêu sáng kiến trong giai đoạn 1. Ảnh: Nam Dương
Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Phạm Chí Tâm (người đứng) khẳng định sẽ quyết tâm đạt chỉ tiêu sáng kiến trong giai đoạn 1. Ảnh: Nam Dương

Điều đáng ghi nhận là các Công đoàn (CĐ) cấp trên trực tiếp cơ sở đều có tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có văn bản chỉ đạo thực hiện, lồng ghép vào chương trình thi đua của địa phương và “Tháng Công nhân” năm 2022.

Bên cạnh đó, LĐLĐ thành phố còn giao trực tiếp cho cán bộ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Chương trình được đoàn viên CĐ, người lao động (NLĐ) tích cực hưởng ứng và dự đến ngày 31.5 sẽ có khoảng 50.000 sáng kiến, đạt chỉ tiêu đề ra.

Ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - cho hay, ngay sau khi Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động phong trào, LĐLĐ tỉnh đã có kế hoạch triển khai kịp thời đến các CĐ trực thuộc. Việc giao chỉ tiêu gắn với công tác thi đua, khen thưởng ngay từ đầu năm và thông qua các CĐCS triển khai đến từng đoàn viên, CNVCLĐ, trong đó chú ý đến các đơn vị có đông lao động. Mỗi người chỉ cần ghi các ý tưởng sáng kiến rồi gửi đến các bộ phận tổng hợp để được xem xét, hỗ trợ triển khai trong thực tế. Hàng tuần, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đều có giao ban, bám sát thực tế để có chỉ đạo kịp thời.

Ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - báo cáo về việc thực hiện giai đoạn 1 của Chương trình Một triệu sáng kiến. Ảnh: Nam Dương
Ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - báo cáo về việc thực hiện giai đoạn 1 của Chương trình 1 triệu sáng kiến. Ảnh: Nam Dương

“Việc triển khai phải quyết liệt ngay từ đầu, tham mưu cho cấp ủy có chỉ đạo, phối hợp chính quyền để thực hiện và có phân công cán bộ theo dõi, thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Mục tiêu trong năm 2022 phải đạt khoảng 90% chỉ tiêu được giao cho toàn bộ chương trình”, ông Quý nói.

Đại diện LĐLĐ một số tỉnh, thành có số lượng sáng kiến còn thấp, đã thẳng thắn thừa nhận các nguyên nhân chưa đạt chỉ tiêu đề ra như cán bộ được giao nhiệm vụ chưa thực sự tập trung cho Chương trình 1 triệu sáng kiến; công tác truyền thông về chương trình đến cơ sở còn chưa tốt; cán bộ được phân công thực hiện còn chưa tập trung cho công việc; cán bộ CĐ phụ trách công tác thi đua khen thưởng thường xuyên thay đổi; nhiều nơi tuy công nhân có sáng kiến nhưng doanh nghiệp lại cho rằng đó là bí mật sản xuất, kinh doanh nên không muốn công khai…

Cần hình thành tổ hỗ trợ sáng kiến tại cơ sở

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải đã thẳng thắn chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến việc một số đơn vị chưa đạt chỉ tiêu đề ra, trong đó có trách nhiệm, sự quan tâm của cán bộ của lãnh đạo, cán bộ trực tiếp thực hiện chương trình.

Đại diện LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Nam Dương
Đại diện LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Nam Dương

Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải đặc biệt nhấn mạnh, "Chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" được lãnh đạo Trung ương đánh giá cao nhằm góp phần khôi phục kinh tế đất nước sau đại dịch COVID-19. Do đó, lãnh đạo các LĐLĐ tỉnh, thành, CĐ ngành phải quán triệt đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình theo hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam để có trách nhiệm, thái độ quyết liệt thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải cũng nhắc nhở các cấp Công đoàn cần có sự thay đổi về khái niệm về sáng kiến, cải tiến so với Chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển” trước đây.

“Có những sáng kiến, cải tiến phải đầu tư nhiều thời gian, công sức, tiền bạc, do các chuyên gia, nhà nghiên cứu thực hiện vì có giá trị lớn trong phạm vi rộng. Nhưng có những sáng kiến lại gắn với thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh tại sơ sở, doanh nghiệp trong quá trình làm việc, xuất phát từ ý tưởng của CNLĐ trực tiếp, nên các cấp CĐ, nhất là ở cơ sở cần quan tâm, giúp đỡ để thực hiện. Do đó, các cấp Công đoàn, nhất là CĐCS cần hình thành tổ hỗ trợ sáng kiến tại cơ sở, từ gợi mở, tiếp nhận, hướng dẫn, giúp đỡ đoàn viên tham gia nộp sáng kiến, quản lý, tổng hợp và thực hiện nhiệm vụ quản trị sáng kiến, có cơ chế phù hợp, tạo điều kiện và động viên cán bộ trong tổ hỗ trợ sáng kiến thực hiện nhiệm vụ của mình” - Phó Chủ tịch Thường Trực Trần Thanh Hải gợi mở.

Nguyễn Văn Khánh (người đúng) - Trưởng Ban Chính sách, Pháp luật và Quan hệ lao động, Công đoàn Caosu Việt Nam - báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Một triệu sáng kiến. Ảnh: Nam Dương
Nguyễn Văn Khánh (người đúng) - Trưởng Ban Chính sách, Pháp luật và Quan hệ lao động, Công đoàn Caosu Việt Nam - báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến. Ảnh: Nam Dương

Bên cạnh đó, từng LĐLĐ tỉnh, thành, Công đoàn ngành phải xác định trọng điểm của “Chương trình 1 triệu sáng kiến” và nhận diện khó khăn, đồng thời kịp thời, chủ động có giải pháp khắc phục khó khăn, nhất là ở cơ sở để đạt mục tiêu chương trình.

Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải cũng lưu ý các cấp Công đoàn cần tăng cường truyền thông, tuyên truyền để CNVCLĐ hiểu rõ ý nghĩa của “Chương trình 1 triệu sáng kiến”, từ đó, CNVCLĐ phát huy lao động sáng tạo, nỗ lực tham gia giúp cho doanh nghiệp, đơn vị vượt qua khó khăn. Đó cũng chính là cách thức giúp cải thiện việc làm, đời sống, thu nhập cho người lao động. Đồng thời, cũng là đổi mới cách thức hoạt động của tổ chức Công đoàn, giúp cho người sử dụng lao động, xã hội có cái nhìn đúng đắn về vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn.

“Chỉ khi người lao động thấy được giá trị của sáng kiến, cải tiến, thì họ mới tích cực tham gia. Và khi người lao động đam mê, cháy hết mình với công việc thì sẽ có sáng kiến, cách làm hay” - Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải nhấn mạnh.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến vì chính bản thân người lao động

Bảo Hân |

Tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” là vì mọi người, vì chính bản thân người lao động.

Chương trình 1 triệu sáng kiến: Nhiều sáng kiến của lao động trực tiếp

Ngọc Tú |

Ngày 20.4, tại Thái Nguyên diễn ra Hội nghị thực hiện các chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng và tham gia ý kiến một số định hướng phục vụ xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 tại các tỉnh khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN chủ trì hội nghị.

Hướng dẫn kỹ năng đăng ký sáng kiến tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến

Văn Lạc |

Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) vừa tổ chức buổi Tọa đàm trực tuyến tư vấn hỗ trợ đăng ký sáng kiến theo Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) của Tổng LĐLĐVN.

Một LĐLĐ huyện đạt 135% chỉ tiêu thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã tổ chức sơ kết Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” đợt I.2022. Đây là một trong những đơn vị vượt chỉ tiêu của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội giao.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến vì chính bản thân người lao động

Bảo Hân |

Tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” là vì mọi người, vì chính bản thân người lao động.

Chương trình 1 triệu sáng kiến: Nhiều sáng kiến của lao động trực tiếp

Ngọc Tú |

Ngày 20.4, tại Thái Nguyên diễn ra Hội nghị thực hiện các chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng và tham gia ý kiến một số định hướng phục vụ xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 tại các tỉnh khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN chủ trì hội nghị.

Hướng dẫn kỹ năng đăng ký sáng kiến tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến

Văn Lạc |

Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) vừa tổ chức buổi Tọa đàm trực tuyến tư vấn hỗ trợ đăng ký sáng kiến theo Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) của Tổng LĐLĐVN.

Một LĐLĐ huyện đạt 135% chỉ tiêu thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã tổ chức sơ kết Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” đợt I.2022. Đây là một trong những đơn vị vượt chỉ tiêu của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội giao.