LĐLĐ Hải Phòng: Đôn đốc triển khai chương trình "Một triệu sáng kiến"

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 31.3, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị đôn đốc chương trình “Một triệu sáng kiến”; tham gia ý kiến sửa đổi quy chế khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; dự thảo đề cương báo cáo trình đại hội XIII công đoàn Việt Nam.

Tính đến 7h45 ngày 31.3, toàn thành phố Hải Phòng có 4.188 sáng kiến đăng ký tham gia (xếp thứ 5 cả nước). Một số đơn vị có số lượt sáng kiến tham gia đông đảo như: Công đoàn ngành Giáo dục (763 sáng kiến), Liên đoàn Lao động quận Ngô Quyền (485 sáng kiến), Liên đoàn Lao động huyện Thủy Nguyên (390 sáng kiến).

Một số đơn vị không có sáng kiến đăng ký tham gia như: Công đoàn Công ty Cổ phần Container, Công đoàn trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng, Công đoàn Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long, Công đoàn Trường Đại học Hải Phòng, Công đoàn trường Đại học Hàng Hải, Công đoàn Công ty Cổ phần Hàng hải Liên minh.

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ thực tế triển khai chương trình “Một triệu sáng kiến” tại đơn vị, trong đó nêu rõ một số điểm hạn chế sau thời gian triển khai như do phần mềm tham gia Chương trình sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nên đã dẫn đến các bài dự thi sai lỗi chính tả, hoặc sử dụng không đúng cú pháp văn phong Tiếng Việt có dấu, viết tắt; sử dụng tiếng Anh chung với tiếng Việt trong bài dự thi sẽ không được chấp nhận. Nếu như vẫn tiếp tục cố gắng thực hiện nộp sáng kiến sẽ dẫn đến tài khoản của người dự thi sẽ bị khóa. Ngoài ra, người lao động chưa tham gia do lo ngại tính bảo mật của sáng kiến; sáng kiến đưa lên không được bổ sung, sửa chữa.... Hiện nay do phần mềm đang bị lỗi dẫn đến nhiều sáng kiến chưa được phê duyệt thông qua.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng sử dụng một phần lòng đường tuyến phố trung tâm để đỗ xe ôtô

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND thành phố Hải Phòng vừa có Văn bản 1632/UBND-GT đồng ý với đề xuất của Sở Giao thông Vận tải thành phố về việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường các tuyến đường dải trung tâm thành phố để đỗ xe ôtô.

Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa dịp khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ 2022

Mai Dung |

Hải Phòng - Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản 1940/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc đồng ý cho UBND TP.Hải Phòng được tổ chức một điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp nhân dịp khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022.

Thông tin mới vụ 2 nữ sinh Hải Phòng đánh nhau do mâu thuẫn lúc rửa tay

Băng Tâm |

Hải Phòng - Ngày 28.3, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Huệ (Kiến Thuỵ, Hải Phòng) cho biết, hai học sinh trong vụ bạo lực học đường xảy ra ngày 22.3 đã xuất viện.

Tất tần tật những điều cần biết khi du lịch Bali

Minh Anh |

Dưới đây là 10 điều du khách cần lưu ý trước khi lên kế hoạch ghé thăm Bali - "hòn đảo thiên đường" của Châu Á.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

3 điểm mới nhất trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

EU bất ngờ nới lỏng trừng phạt với các ngân hàng Nga

Khánh Minh |

EU bất ngờ cho các ngân hàng Nga lựa chọn thay thế hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Thiếu thuốc, vật tư y tế tại Ninh Bình: Trong hết ngoài còn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Người dân khi đến khám, điều trị theo BHYT nhưng lại phải tự túc về thuốc, vật tư y tế vì bệnh viện đã hết. Tuy nhiên, mua ở ngoài vẫn có.

Hải Phòng sử dụng một phần lòng đường tuyến phố trung tâm để đỗ xe ôtô

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND thành phố Hải Phòng vừa có Văn bản 1632/UBND-GT đồng ý với đề xuất của Sở Giao thông Vận tải thành phố về việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường các tuyến đường dải trung tâm thành phố để đỗ xe ôtô.

Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa dịp khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ 2022

Mai Dung |

Hải Phòng - Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản 1940/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc đồng ý cho UBND TP.Hải Phòng được tổ chức một điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp nhân dịp khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022.

Thông tin mới vụ 2 nữ sinh Hải Phòng đánh nhau do mâu thuẫn lúc rửa tay

Băng Tâm |

Hải Phòng - Ngày 28.3, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Huệ (Kiến Thuỵ, Hải Phòng) cho biết, hai học sinh trong vụ bạo lực học đường xảy ra ngày 22.3 đã xuất viện.