Quảng Ninh: Quyết liệt với doanh nghiệp nợ BHXH dai dẳng

TRẦN NGỌC DUY |

Con số 208 đơn vị nợ đọng, chiếm dụng 130 tỉ đồng tiền trích nộp bảo hiểm xã hội (BHXH) kéo dài trong nhiều tháng đến vài năm ở Quảng Ninh so với các thành phố lớn không phải là nhiều, nhưng tạo ra tiền lệ xấu bởi số lượng doanh nghiệp (DN) không chấp hành chính sách như trên có dấu hiệu tăng. Trước thực trạng những DN nợ BHXH kéo dài, cơ quan BHXH và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã có “chiêu thức” khiến nhiều DN cam kết sớm trả nợ, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho NLĐ.
Làm ăn khá, vẫn trốn đóng BHXH

Với tổng số 208 đơn vị, DN nợ đọng, chiếm dụng tiền BHXH, BHXH tỉnh Quảng Ninh đã sàng lọc và lên danh sách làm việc ngay trong tháng 5 - 6.2017 với 40 DN có số nợ lớn, kéo dài và nhiều lần bất hợp tác với bảo hiểm.

Theo đánh giá của ông Trần Công Dân - Trưởng phòng Khai thác - thu nợ (BHXH tỉnh Quảng Ninh): Trong số này có một số DN hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn. Tuy nhiên, rất nhiều trong đó có hoạt động sản xuất ổn định, công nhân không thiếu việc làm. Điển hình là Cty CP Sông Hồng 12 (phường Xuân Sơn, TX.Đông Triều) nợ đọng BHXH với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng, thời gian 18 tháng, ảnh hưởng trực tiếp tới 43 lao động. 

“Nhưng khi kiểm tra cơ sở sản xuất tại dây chuyền sản xuất gạch vật liệu xây dựng của Cty này đã cho thấy hàng chục lao động ở đây làm không hết việc”. Tương tự, theo ông Dân, Cty CP sản xuất vật liệu xây dựng Kim Sơn nợ 8,5 tỉ đồng, đứng đầu trong số DN chậm nộp kéo dài và khất lần đóng BHXH cho NLĐ, dù cho hoạt động sản xuất gạch nung xây dựng ở đơn vị này trong những năm gần đây luôn đắt hàng, cũng là bởi thị trường cung ứng vật liệu xây dựng nhiều khởi sắc.

Trong danh sách nợ của BHXH tỉnh Quảng Ninh mới đây, Cty CP May Quảng Ninh (phường Hồng Hải, TP.Hạ Long) đứng thứ ba toàn tỉnh về số nợ đọng BHXH. Tính đến hết ngày 31.5.2017, đơn vị này còn nợ hơn 5,2 tỉ đồng với thời gian kéo dài 11 tháng, ảnh hưởng trực tiếp đến 326 lao động. Đáng chú ý ở Cty này, lượng lao động nữ chiếm tỉ lệ hơn 92% nên số người nghỉ thai sản rất cao. Tuy nhiên, hầu hết những lao động nghỉ thai sản đều bị chậm trả trợ cấp sau khi quay lại làm việc bởi lý do DN nợ BHXH trong thời gian dài nên cơ quan BHXH không thể thực hiện trợ cấp chế độ thai sản theo quy định.

Đứng đầu danh sách nợ dai và có số nợ BHXH lớn nhất là Cty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh, khi để phát sinh số nợ 10,6 tỉ đồng, dù cho nhiều người không tin khi tập đoàn này luôn “nổi tiếng” với nhiều dự án bất động sản trong Nam, ngoài Bắc hoành tráng được truyền thông nhắc tới.

Cam kết sớm trả nợ bảo hiểm xã hội

Trong thời gian qua, đoàn công tác liên ngành do BHXH tỉnh Quảng Ninh cùng LĐLĐ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã đến làm việc tại 40 DN nợ, chiếm dụng số tiền bảo hiểm gần 70 tỉ đồng để lắng nghe vướng mắc; vận động DN thực hiện chính sách BHXH mới; cũng như giải thích, tháo gỡ những tồn tại, vận động DN sớm nộp tiền giải quyết cho những trường hợp cấp thiết như nghỉ hưu, ốm đau, thai sản.

Theo ông Trần Công Dân - Trưởng phòng Khai thác - thu nợ (BHXH Quảng Ninh): Sau đợt “ra quân” nêu trên, nhiều DN mà đoàn đến làm việc đã bày tỏ cầu thị, nhận thức trách nhiệm và hứa chấp hành việc thanh toán nợ BHXH. Trong số 40 DN có số nợ lớn nhất mà đoàn công tác đến vận động, chỉ ít ngày sau đó, một số DN đã chuyển trả hết số nợ cho BHXH với số tiền ban đầu là 18 tỉ đồng. 

Hầu hết các DN được nêu trên đã có phản hồi tích cực như ký cam kết (văn bản) về việc trả nợ BHXH; không tăng phát sinh hằng tháng và tiến tới trả nợ gốc dứt điểm, hoặc những khoản nộp cơ bản vào cuối năm 2017, cá biệt một số đơn vị còn khó khăn xin giãn sang năm 2018 sẽ trả hết.

Trở lại câu chuyện ở Cty May Quảng Ninh, sau khi cam kết với đoàn công tác, đơn vị này hứa từ nay đến cuối năm 2017 sẽ trả từ 2,3-2,5 tỉ đồng (số phát sinh). Nhưng cách đây ít hôm, BHXH tỉnh Quảng Ninh nhận được văn bản Cty này cam kết sớm trả hết số nợ ngay trong năm. Còn đối với Cty CP sản xuất vật liệu xây dựng Kim Sơn, khi nhận được giấy làm việc của cơ quan BHXH đã gửi văn bản đến các cơ quan chức năng và BHXH Việt Nam với nội dung khước từ không tiếp đoàn công tác vì lý do DN đã phải tiếp nhiều đoàn kiểm tra trong năm. 

Tuy nhiên, sau buổi làm việc với đoàn liên ngành, lãnh đạo Cty đã có thái độ tích cực và cảm ơn BHXH đã đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, đồng thời cam kết sớm có trách nhiệm đối với NLĐ thông qua việc trích trả cơ quan BHXH để giải quyết cho những công nhân ốm đau, thai sản. Song vẫn có DN “hứa” nhưng không thực hiện đúng lộ trình trả nợ BHXH. Trường hợp này là Cty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh khi cam kết đến hết tháng 9.2017 sẽ trả hết số tiền nợ 10,6 tỉ đồng, nhưng theo ông Trần Công Dân, hết tháng 6.2017, đơn vị này vẫn chưa nộp đồng nào về cơ quan BHXH.

Theo đánh giá từ LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, sự phối hợp giữa các cơ quan BHXH, LĐLĐ và công an tỉnh để đến DN vận động và đôn đốc chấp hành Luật BHXH đã có kết quả tích cực. Nhiều DN nhận thức ra sự bất cập và được đoàn công tác tháo gỡ vướng mắc, khó khăn đồng thời cam kết lộ trình sớm trả nợ cơ quan BHXH. “Trường hợp không chấp hành như cam kết, BHXH sẽ tiến hành thanh tra chuyên ngành và nếu có dấu hiệu sai phạm (chiếm dụng tiền trích nộp của NLĐ), chúng tôi sẽ chuyển cơ quan pháp luật xem xét xử lý hình sự” - ông Trần Công Dân quả quyết.
TRẦN NGỌC DUY
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: 16 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội hơn 8 tỉ đồng

G.Q |

Theo ghi nhận các cấp CĐ tỉnh Ninh Bình, việc thực hiện pháp luật lao động và các chế độ chính sách có liên quan đến NLĐ ở các doanh nghiệp có tổ chức CĐ được thực hiện tương đối tốt, quan hệ lao động từng bước được cải thiện.

Chấn chỉnh vi phạm về bảo hiểm xã hội

QUẾ CHI - ĐẶNG TIẾN |

Sóc Sơn là một huyện ngoài thành Hà Nội, địa bàn rộng. Như nhiều địa phương khác, công tác thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn gặp khá nhiều khó khăn. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Linh - Phó Giám đốc BHXH huyện Sóc Sơn - cho biết:

Gỡ vướng trong khởi kiện trốn đóng bảo hiểm xã hội: Cần sửa Luật BHXH

HÀ LINH |

Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), từ 1.1.2016, tổ chức công đoàn (CĐ) có quyền khởi kiện doanh nghiệp, cá nhân nợ BHXH. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm Luật BHXH có hiệu lực, tổ chức CĐ chưa khởi kiện thành công một vụ nào. Nguyên nhân được cho là do vướng mắc về pháp lý, bất cập giữa một số quy định trong 4 bộ luật, gồm Bộ luật Lao động, Luật BHXH, Luật CĐ và Luật Tố tụng dân sự…

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: 16 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội hơn 8 tỉ đồng

G.Q |

Theo ghi nhận các cấp CĐ tỉnh Ninh Bình, việc thực hiện pháp luật lao động và các chế độ chính sách có liên quan đến NLĐ ở các doanh nghiệp có tổ chức CĐ được thực hiện tương đối tốt, quan hệ lao động từng bước được cải thiện.

Chấn chỉnh vi phạm về bảo hiểm xã hội

QUẾ CHI - ĐẶNG TIẾN |

Sóc Sơn là một huyện ngoài thành Hà Nội, địa bàn rộng. Như nhiều địa phương khác, công tác thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn gặp khá nhiều khó khăn. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Linh - Phó Giám đốc BHXH huyện Sóc Sơn - cho biết:

Gỡ vướng trong khởi kiện trốn đóng bảo hiểm xã hội: Cần sửa Luật BHXH

HÀ LINH |

Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), từ 1.1.2016, tổ chức công đoàn (CĐ) có quyền khởi kiện doanh nghiệp, cá nhân nợ BHXH. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm Luật BHXH có hiệu lực, tổ chức CĐ chưa khởi kiện thành công một vụ nào. Nguyên nhân được cho là do vướng mắc về pháp lý, bất cập giữa một số quy định trong 4 bộ luật, gồm Bộ luật Lao động, Luật BHXH, Luật CĐ và Luật Tố tụng dân sự…