BHXH HUYỆN SÓC SƠN (HÀ NỘI):

Chấn chỉnh vi phạm về bảo hiểm xã hội

QUẾ CHI - ĐẶNG TIẾN |

Sóc Sơn là một huyện ngoài thành Hà Nội, địa bàn rộng. Như nhiều địa phương khác, công tác thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn gặp khá nhiều khó khăn. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Linh - Phó Giám đốc BHXH huyện Sóc Sơn - cho biết:

- Nợ, trốn đóng BHXH luôn là vấn đề “đau đầu” tại nhiều địa phương. Huyện Sóc Sơn không phải là ngoại lệ. Mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp để giảm thiểu, nhưng trình trạng trên vẫn diễn ra. Hiện số tiền các DN trên địa bàn này trây ỳ, trốn đóng BHXH cho NLĐ là rất lớn. Tính đến hết quý I/2017, số nợ BHXH của các DN lên đến trên 70 tỉ đồng. Còn tại thời điểm cuối năm 2016, số tiền này là hơn 20 tỉ đồng. Có nhiều DN nợ đến con số rất lớn, như: Cty Cơ khí và kết cấu thép Sóc Sơn, nợ gần 5,2 tỉ đồng, từ tháng 7.2014; Cty THHH thiết bị máy móc Phúc Điền nợ gần 1,148 tỉ đồng, từ tháng 4.2016; Cty cổ phần xây dựng công trình 228 nợ gần 970 triệu đồng từ tháng 4.2016...

 Xin ông cho biết những khó khăn BHXH huyện Sóc Sơn gặp phải trong quá trình thu BHXH trên địa bàn?

- Tại huyện, có nhiều DN đăng ký kinh doanh tại địa phương nhưng lại hoạt động tại nơi khác, còn tại địa phương chỉ có 1-2 lao động đến làm việc. Bên cạnh đó, một số DN mở ra chỉ phục vụ 1 dự án nhỏ rồi tự giải tán; hoặc chỉ lập ra để bán hóa đơn. Hơn nữa, các DN đăng ký kinh doanh nằm trong làng xã, không có địa chỉ rõ ràng, nên gây khó khăn trong quá trình làm việc của cán bộ BHXH.

Sóc Sơn là 1 trong những huyện nghèo, địa bàn rộng của Hà Nội, hoạt động kinh doanh trên địa bàn chủ yếu là dịch vụ, nhưng do phân tán rộng nên khá khó khăn. Trong khi đó, khối DN trong các KCN và DN FDI do BHXH thành phố quản lý. Ngoài ra, còn kể đến tình trạng nhiều DN chỉ đóng cho 50% số lao động, do vậy rất khó cho công tác thu BHXH, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. Điều này dẫn đến quyền lợi của NLĐ không được đảm bảo.

BHXH huyện thường xuyên đốc nợ và yêu cầu các DN thực hiện đúng các yêu cầu. Đối với việc khởi kiện các DN nợ đọng BHXH, BHXH huyện đã gửi sang LĐLĐ huyện 26 bộ hồ sơ các DN nợ đọng. Ngay trong quý I, BHXH huyện đã gửi 3 hồ sơ khởi kiện, nhưng hiện chưa thực hiện khởi kiện được một đơn vị nào. Một khó khăn nữa là hiện BHXH chưa có chế tài để kiểm tra DN như cơ quan khác, do vậy muốn kiểm tra BHXH phải đề xuất thành lập đoàn kiểm tra theo đúng quy định.

 Xin ông cho biết các giải pháp BHXH huyện triển khai để chấn chỉnh tình trạng này?

- Để đảm bảo quyền lợi của NLĐ, theo tôi, quan trọng nhất vẫn là vấn đề tuyên truyền giáo dục cho NLĐ cùng người sử dụng lao động và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Để NLĐ hiểu được quyền lợi của mình như: Tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ đãi ngộ khác để khi ký kết HĐLĐ họ đòi hỏi những quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Hiện nay nhiều lao động đặc biệt là lao động trẻ có sự tính toán và không quan tâm đến quyền lợi thiết thực của mình. Nhiều trường hợp NLĐ không muốn tham gia BHXH vì không muốn phải mất thu nhập hàng tháng của mình. Đồng thời, cần tăng cường tuyên truyền để chủ sử dụng lao động thấy được việc đóng BHXH cho NLĐ là trách nhiệm và nghĩa vụ của họ đối với NLĐ. Đặc biệt là phải tăng cường chế tài quản lý đối với những đơn vị cố tình trây ỳ trốn đóng BHXH cho NLĐ.

                                                                                                 - Xin cảm ơn ông!

Ngày 8.5, UBND huyện Sóc Sơn đã có quyết định số 2298/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra thực hiện quy định pháp luật lao động năm 2017 trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Thế Linh cũng là một thành viên trong đoàn kiểm tra. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ tiến hành việc thực hiện quy định pháp luật lao động, trong đó có lĩnh vực BHXH trên địa bàn huyện Sóc Sơn trong năm 2017. Đây cũng là một biện pháp mạnh để chấn chỉnh tình trạng vi phạm về BHXH trên địa bàn huyện.

 

QUẾ CHI - ĐẶNG TIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đòi BHXH cho người lao động tại Quảng Ninh: Thiếu chế tài “xử” doanh nghiệp

NGUYỄN HÙNG |

Tại Quảng Ninh, việc có “đòi” được nợ bảo hiểm cho người lao động (NLĐ) hay không hiện vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào lãnh đạo các Cty, bởi chế tài hiện nay không “xử” được các cty trốn hoặc chây ỳ đóng bảo hiểm.

BHXH bắt buộc với NLĐ nước ngoài tại Việt Nam: Khó thực hiện nhưng phải làm

HÀ NGUYÊN |

Ngày 23.5, tại Hải Phòng, Bộ LĐTBXH phối hợp với BHXH VN tổ chức hội thảo khu vực miền Bắc lấy ý kiến tham gia Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với người lao động (NLĐ) là công dân nước ngoài làm việc tại VN.

BHXH VN: Phát hiện những trường hợp ngày nào cũng đi khám bệnh

Hà Anh |

Tại buổi họp báo chiều 23.5, ông Dương Tuấn Đức - Giám đốc Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc (BHXH Việt Nam) - cho biết, trong 4 tháng, qua hệ thống giám định BHYT đã phát hiện rất nhiều “chiêu” trục lợi trong khám chữa bệnh BHYT.

Sabalenka đăng quang đơn nữ Australian Open 2023

TAM NGUYÊN |

Chức vô địch Australian Open 2023 là danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của Aryna Sabalenka.

Độc đáo nghi lễ Tế nữ quan trong ngày khai hội Đền Mẫu Âu Cơ

Tô Công |

Sáng 28.1 (mùng 7 tháng Giêng), tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống, tưởng nhớ và tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ, tại đền Mẫu Âu Cơ (xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa).

Tết trên bản Lô Lô Chải dưới chân cột cờ Lũng Cú

Kim Anh - Trần Vương |

Khi rừng già đã trút lá, những chồi non điểm xuyết bởi sắc hồng của hoa đào, sắc tím hoa tam giác mạch dưới chân cột cờ Lũng Cú, đồng bào Lô Lô ở bản Lô Lô Chải (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) lại rộn ràng cùng nhau đón Tết. Tết ở bản nay đã khác, khang trang và đầm ấm hơn.

Cafe chiều thứ 7: Kinh doanh, trục lợi tâm linh tại các lễ hội

Nhóm PV |

Trong chương trình "Cafe chiều thứ 7" của báo Lao Động, PGS.TS Đinh Hồng Hải đã có những trao đổi xung quanh hiện trạng kinh doanh tâm linh, mua thần bán thánh ở các lễ hội hiện nay.

Những lễ hội đầu Xuân Quý Mão 2023 đang thu hút đông đảo du khách

Hải Minh |

Vào dịp đầu Xuân năm mới, nhiều lễ hội diễn ra trên cả nước thu hút đông đảo du khách và người dân đến dự.

Đòi BHXH cho người lao động tại Quảng Ninh: Thiếu chế tài “xử” doanh nghiệp

NGUYỄN HÙNG |

Tại Quảng Ninh, việc có “đòi” được nợ bảo hiểm cho người lao động (NLĐ) hay không hiện vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào lãnh đạo các Cty, bởi chế tài hiện nay không “xử” được các cty trốn hoặc chây ỳ đóng bảo hiểm.

BHXH bắt buộc với NLĐ nước ngoài tại Việt Nam: Khó thực hiện nhưng phải làm

HÀ NGUYÊN |

Ngày 23.5, tại Hải Phòng, Bộ LĐTBXH phối hợp với BHXH VN tổ chức hội thảo khu vực miền Bắc lấy ý kiến tham gia Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với người lao động (NLĐ) là công dân nước ngoài làm việc tại VN.

BHXH VN: Phát hiện những trường hợp ngày nào cũng đi khám bệnh

Hà Anh |

Tại buổi họp báo chiều 23.5, ông Dương Tuấn Đức - Giám đốc Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc (BHXH Việt Nam) - cho biết, trong 4 tháng, qua hệ thống giám định BHYT đã phát hiện rất nhiều “chiêu” trục lợi trong khám chữa bệnh BHYT.