Phạt nặng người lao động ở lại nước ngoài trái phép khi hết hạn hợp đồng

ANH THƯ |

Theo Nghị định 28/2020/NĐ-CP, hành vi ở lại nước ngoài trái phép sau khi hết hạn hợp đồng; bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng mà không phải do bị cưỡng bức lao động sẽ bị phạt tới 100 triệu đồng.

Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15.4.

Theo đó, người lao động đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng khác liên quan sẽ bị phạt tiền từ 80-100 triệu đồng nếu có một trong các hành vi: Ở lại nước ngoài trái phép khi hết hạn hợp đồng lao động; Bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng mà không phải do bị cưỡng bức lao động; Sau khi nhập cảnh vào nước tiếp nhận lao động mà không đến nơi làm việc theo hợp đồng.

Ngoài việc bị xử phạt bằng tiền đối với các hành vi trên, người lao động sẽ bị buộc phải về nước.

Ngoài ra, doanh nghiệp dịch vụ không hoàn trả các khoản chi phí mà người lao động đã nộp cho doanh nghiệp dịch vụ do không đưa được người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Thu, quản lý, sử dụng tiền ký quỹ của người lao động không đúng quy định… sẽ bị phạt tiền từ 150-200 triệu đồng.

Cũng theo Nghị định này, doanh nghiệp dịch vụ vi phạm điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thể bị áp dụng mức phạt tiền từ 180-200 triệu đồng đối với một trong các hành vi như:

Sử dụng Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp khác để tổ chức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp mình….

Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, doanh nghiệp còn có thể bị buộc đình chỉ hoạt động đến 6 tháng và khắc phục hậu quả.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ 50 triệu đồng để đoàn viên tăng cường chống dịch COVID-19

Hải Duyên |

Đoàn công tác của Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) do ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, hỗ trợ tập thể người lao động Truyền tải điện Tây Bắc, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) trong việc phòng, chống dịch COVID-19.

Dịch COVID-19: Doanh nghiệp phải có chiến lược nhân sự dài hơi

ANH THƯ |

Trước những ảnh hưởng của dịch COVID-19, có hàng nghìn người lao động bị ảnh hưởng do các doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, thu hẹp sản xuất.

Quan trọng là gần gũi người lao động

Linh Nguyên |

10 năm làm công tác Công đoàn (CĐ), theo chị Lê Thị Thì - Chủ tịch CĐ TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội), vấn đề quan trọng nhất là phải gần gũi công nhân lao động. Và, để vừa bảo vệ được quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, vừa tạo dựng niềm tin từ chủ doanh nghiệp, bên cạnh sự vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, trong mỗi ý kiến, quyết định của chị Lê Thị Thì còn có cả sự dịu dàng, nữ tính.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hỗ trợ 50 triệu đồng để đoàn viên tăng cường chống dịch COVID-19

Hải Duyên |

Đoàn công tác của Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) do ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, hỗ trợ tập thể người lao động Truyền tải điện Tây Bắc, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) trong việc phòng, chống dịch COVID-19.

Dịch COVID-19: Doanh nghiệp phải có chiến lược nhân sự dài hơi

ANH THƯ |

Trước những ảnh hưởng của dịch COVID-19, có hàng nghìn người lao động bị ảnh hưởng do các doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, thu hẹp sản xuất.

Quan trọng là gần gũi người lao động

Linh Nguyên |

10 năm làm công tác Công đoàn (CĐ), theo chị Lê Thị Thì - Chủ tịch CĐ TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội), vấn đề quan trọng nhất là phải gần gũi công nhân lao động. Và, để vừa bảo vệ được quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, vừa tạo dựng niềm tin từ chủ doanh nghiệp, bên cạnh sự vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, trong mỗi ý kiến, quyết định của chị Lê Thị Thì còn có cả sự dịu dàng, nữ tính.