Công đoàn Hải Phòng:

Kiên trì, quyết liệt trong “cuộc chiến” chống COVID-19

MAI DUNG |

Mặc dù trên địa bàn TP.Hải Phòng chưa ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19, song các cấp công đoàn thành phố vẫn kiên trì các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tới công nhân, lao động với phương châm “không lơ là dù chỉ một phút”.

Công đoàn cấp trên quyết liệt

LĐLĐ huyện Cát Hải hiện quản lý 81 công đoàn cơ sở (CĐCS) với gần 2.200 đoàn viên. Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Lê Thị Minh, với đặc thù nhiều CĐCS hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thường xuyên phải tiếp xúc với khách nước ngoài, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19, LĐLĐ huyện tặng 2.200 khẩu trang vải, khẩu trang kháng khuẩn tặng tất cả đoàn viên, người lao động (NLĐ) trên địa bàn. Cùng với đó, LĐLĐ huyện hướng dẫn CĐCS thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch như dọn vệ sinh, khử khuẩn nơi làm việc, tuyên truyền dưới nhiều hình thức (trực tiếp, phát tờ rơi, mạng xã hội…) để người lao động có kiến thức bảo vệ sức khỏe bản thân, cộng đồng…

Không chỉ ở huyện Cát Hải, các công đoàn cấp trên cơ sở trên địa bàn thành phố đều căn cứ đặc thù đơn vị mình để triển khai biện pháp tích cực, phù hợp nhằm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Điển hình như Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng chỉ đạo 100% CĐCS triển khai biện pháp tuyên truyền, phối hợp doanh nghiệp trong kiểm tra y tế với NLĐ trước khi vào xưởng, bố trí khu vực rửa tay, phát khẩu trang… Đồng thời, quản lý chặt chẽ lao động nước ngoài (nhất là lao động đến từ vùng có dịch COVID -19), phối hợp cơ quan chức năng thành phố thực hiện biện pháp cách ly khi cần thiết…

LĐLĐ quận Hồng Bàng chỉ đạo CĐCS dừng mọi hoạt động văn hóa, thể thao, hạn chế tập trung đông lao động; xây dựng phương án phòng chống dịch gắn với ổn định sản xuất kinh doanh của đơn vị… LĐLĐ quận cung cấp số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế thành phố khi NLĐ cần tìm hiểu thông tin chuyên môn về dịch bệnh và số điện thoại đường dây nóng của LĐLĐ quận để giải đáp thắc mắc của NLĐ cũng như ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của NLĐ về công tác phòng dịch tại đơn vị. Từ đó, có biện pháp xử lý nếu cơ sở còn biểu hiện lơ là về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Công đoàn cơ sở chủ động

Bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của hệ thống công đoàn cấp trên cơ sở, ở nhiều đơn vị, doanh nghiệp, công tác phòng chống dịch được CĐCS chủ động triển khai dưới nhiều hình thức. Cụ thể như tại Công ty TNHH Quốc tế thời trang Việt Nam, một trong số đơn vị làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại KCN Tràng Duệ. Ngay từ đầu tháng 2, toàn bộ hơn 900 công nhân, lao động trước khi vào cổng công ty đều được đo thân nhiệt, rửa tay khử trùng, đeo khẩu trang khi vào làm việc.

Không chỉ vậy, để nâng cao hơn nữa nhận thức của NLĐ về phòng chống dịch bệnh COVID-19, công đoàn công ty dán tờ rơi, áp phích dọc hành lang các xưởng, nhà ăn, khu để xe… về biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế để thông tin đến gần hơn, thường xuyên hơn với NLĐ, để NLĐ không lơ là phòng chống dịch dù chỉ một phút.

Còn ở Cty TNHH Synztec (KCN Nomura), hệ thống màn hình tivi đặt tại lối đi, hành lang, khu nghỉ giữa ca của công nhân mấy tuần nay đều xoay quanh nội dung, thông tin, khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh COVID-19, clip hướng dẫn rửa tay đúng cách... Bà Nguyễn Thị Thu - Trưởng phòng Hành chính Cty TNHH Synztec - cho biết: “Sau một thời gian tuyên truyền, ý thức của NLĐ trong việc phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 tăng đáng kể, tự giác trong việc đeo khẩu trang khi làm việc, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng… Bên cạnh thông tin tuyên truyền, công ty chú trọng cung cấp bữa ăn ca đầy đủ dinh dưỡng, bổ sung vitamin C, khoáng chất để NLĐ có sức khỏe, nâng cao sức để kháng, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh xa nhà máy”.

MAI DUNG
TIN LIÊN QUAN

Chăm lo sức khỏe người lao động trong mùa dịch COVID-19

Hà Thu |

Chất lượng bữa ăn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm sức khỏe và duy trì năng suất lao động cho cán bộ, nhân viên. Chính vì thế, ngoài việc đảm bảo bữa ăn cho người lao động (NLĐ) phải ngon và đầy đủ dinh dưỡng, thì yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được lãnh đạo và công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty (Cty) cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đặt lên hàng đầu.

Sẽ phối hợp xây dựng thiết chế Công đoàn để chăm lo cho đoàn viên

Việt Lâm |

Trong ngày 13.2, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã Hội; Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã đến làm việc với Tỉnh uỷ Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tổng LĐLĐVN xem xét cơ chế huy động nguồn lực, đầu tư kinh phí, bố trí đất đai và chỉ đạo việc xây dựng các thiết chế Công đoàn.

Chăm lo đến từng gia đình công nhân viên chức lao động

Kiều Vũ |

Xuất phát từ đặc thù nghề nghiệp, Công đoàn (CĐ) ngành Xây dựng Hà Nội luôn đặt công tác an toàn lao động lên hàng đầu. Bên cạnh đó, hai năm gần đây, CĐ ngành Xây dựng Hà Nội triển khai hiệu quả “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Chăm lo sức khỏe người lao động trong mùa dịch COVID-19

Hà Thu |

Chất lượng bữa ăn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm sức khỏe và duy trì năng suất lao động cho cán bộ, nhân viên. Chính vì thế, ngoài việc đảm bảo bữa ăn cho người lao động (NLĐ) phải ngon và đầy đủ dinh dưỡng, thì yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được lãnh đạo và công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty (Cty) cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đặt lên hàng đầu.

Sẽ phối hợp xây dựng thiết chế Công đoàn để chăm lo cho đoàn viên

Việt Lâm |

Trong ngày 13.2, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã Hội; Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã đến làm việc với Tỉnh uỷ Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tổng LĐLĐVN xem xét cơ chế huy động nguồn lực, đầu tư kinh phí, bố trí đất đai và chỉ đạo việc xây dựng các thiết chế Công đoàn.

Chăm lo đến từng gia đình công nhân viên chức lao động

Kiều Vũ |

Xuất phát từ đặc thù nghề nghiệp, Công đoàn (CĐ) ngành Xây dựng Hà Nội luôn đặt công tác an toàn lao động lên hàng đầu. Bên cạnh đó, hai năm gần đây, CĐ ngành Xây dựng Hà Nội triển khai hiệu quả “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”.