Dịch COVID-19: Doanh nghiệp phải có chiến lược nhân sự dài hơi

ANH THƯ |

Trước những ảnh hưởng của dịch COVID-19, có hàng nghìn người lao động bị ảnh hưởng do các doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, thu hẹp sản xuất.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng cho biết, theo báo cáo của 30/63 tỉnh/thành phố, trong tổng số 181.597 doanh nghiệp có 322 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động (chiếm 0,18%), 553 doanh nghiệp giảm quy mô hoặc thu hẹp sản xuất kinh doanh (chiếm 0,3%).

Bên cạnh đó, theo báo cáo của 22/63 tỉnh/thành phố, trong tổng số 8.773 lao động bị ảnh hưởng thì ngành nông, lâm và thủy sản có 3.227 người (chiếm 36,8%); ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải có 2.252 người (chiếm 25,7%); ngành vận tải, kho bãi có 1.121 người (chiếm 12,8%); ngành bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ôtô, môtô, xe máy và xe có động cơ khác có 665 người (chiếm 7,6%).

Liên quan đến vấn đề người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi cho biết, trong trường hợp này, các doanh nghiệp có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp phải xử lý ngay chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Ông Lợi đánh giá: "Nhìn từ dịch SARS trước đây, khi có biến cố dịch bệnh, việc chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu là hết sức quan trọng. Cho nên, chiến lược phát triển nguồn nhân lực không chỉ là ngắn hạn, mà cần có dài hạn".

Dịch COVID-19 khiến những người lao động trong vùng có dịch xảy ra hoặc lao động làm việc trong những doanh nghiệp FDI về quê dịp Tết và quay trở lại thời điểm này phải thực hiện cách ly theo quy định. Vì vậy, doanh nghiệp không chỉ sử dụng lao động hiện tại mà phải có chiến lược thu hút nhân sự tại chỗ và ở những vùng không có dịch chuyển vào thay thế.

Theo Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, sở dĩ phải chuẩn bị nguồn nhân lực dài hơi vì chất lượng nguồn nhân lực hiện tại của nước ta rất thấp. Lao động qua đào tạo chiếm tới 60% trong tổng số người lao động trong độ tuổi làm việc.

"Nghe qua thì lớn nhưng gốc, lõi của vấn đề chỉ có 25% lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ; ít khi rơi vào tác động của khủng hoảng, kể cả về kinh tế, dịch bệnh. Còn lại 35% người lao động trong tổng số 60% người lao động qua đào tạo là không có nghề, rất khó để thay đổi", ông Lợi nói.

Ông Bùi Sỹ Lợi – Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội.
Ông Bùi Sỹ Lợi – Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Để xử lý vấn đề này, ông Lợi cho rằng, doanh nghiệp cần có phương pháp quản trị. Đó là phải đào tạo lao động có nghề chủ lực và nghề hiểu biết. Từ đó, khi có những thay đổi, người lao động có thể chuyển dịch nghề nghiệp ngay. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải chuẩn bị chiến lược đào tạo lại ngay để xử lý vấn đề.

Ông Lợi nhấn mạnh: "Chúng ta hoàn toàn có kinh phí để thực hiện việc này nhưng phải có chương trình, kế hoạch và bản thân các doanh nghiệp nhận thức được vấn đề. Hơn nữa, Chính phủ và các cơ quan của quản lý Nhà nước giúp định hình chính sách, chương trình, kế hoạch và có giải pháp hết sức bài bản để giúp cho doanh nghiệp phát triển".

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Trả lương thấp hơn lương tối thiểu vùng có thể bị phạt đến 75 triệu đồng

ANH THƯ |

Nghị định 28/2020/NĐ-CP của Chính phủ vừa được ban hành, người sử dụng lao động có hành vi trả lương cho người lao động thấp hơn lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định có thể bị phạt lên đến 75 triệu đồng.

Cần tiếp tục quan tâm tới lực lượng lao động nữ

Thanh Thuỷ |

Đoàn công tác của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam do Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú làm trưởng đoàn vừa tới làm việc cùng cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Đề xuất chọn Hàn Quốc là nơi thí điểm hỗ trợ lao động ở nước ngoài

Quế Chi |

Dự thảo phương án "thí điểm mô hình hỗ trợ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng" do Tổng Liên đoàn Lao động đang xây dựng đề xuất chọn Hàn Quốc làm địa bàn thí điểm.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Trả lương thấp hơn lương tối thiểu vùng có thể bị phạt đến 75 triệu đồng

ANH THƯ |

Nghị định 28/2020/NĐ-CP của Chính phủ vừa được ban hành, người sử dụng lao động có hành vi trả lương cho người lao động thấp hơn lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định có thể bị phạt lên đến 75 triệu đồng.

Cần tiếp tục quan tâm tới lực lượng lao động nữ

Thanh Thuỷ |

Đoàn công tác của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam do Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú làm trưởng đoàn vừa tới làm việc cùng cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Đề xuất chọn Hàn Quốc là nơi thí điểm hỗ trợ lao động ở nước ngoài

Quế Chi |

Dự thảo phương án "thí điểm mô hình hỗ trợ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng" do Tổng Liên đoàn Lao động đang xây dựng đề xuất chọn Hàn Quốc làm địa bàn thí điểm.