“Phải xem người lao động là tài sản quý để tạo gắn bó lâu dài”

Lục Tùng |

An Giang – LĐLĐ tỉnh An Giang kêu gọi doanh nghiệp phải xem người lao động là tài sản quý để tạo gắn bó lâu dài.

Tại buổi làm việc với Chủ tịch CĐCS 20 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động để mở rộng sản xuất sau Tết, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú đã chuyển nhiều thông điệp tích cực.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú. Ảnh: LT

Sau khi lắng nghe đại diện CĐCS các doanh nghiệp báo cáo nhu cầu cần tuyển mới gần 16.000 lao động sau Tết để mở rộng, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thay mặt tổ chức Công đoàn tỉnh An Giang, ông Phú bày tỏ vui mừng trước sự phục hồi nhanh của các doanh nghiệp.

Khẳng định đây là tín hiệu tích cực cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và cơ hội để người lao động thuận tiện tìm kiếm việc làm sau thời gian tạm nghỉ phòng chống dịch COVID-19, ông Phú cho biết, với vai trò tổ chức chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và là “cầu nối” giữa người sử dụng lao động và người lao động, LĐLĐ tỉnh An Giang có một phần trách nhiệm trong việc góp sức tuyển dụng lao động.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú cùng đoàn công tác xuống tận nhà xưởng thăm hỏi người lao động làm việc tại Khu Công nghiệp Bình Hòa. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú cùng đoàn công tác xuống tận nhà xưởng thăm hỏi người lao động làm việc tại Khu Công nghiệp Bình Hòa. Ảnh: LT

Theo đó, ông Phú đã chủ động chỉ đạo bộ phận chuyên môn tiến hành rà soát cụ thể nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp một cách cụ thể làm cơ sở để tổ chức buổi hỗ trợ tuyển dụng lao động.

Bày tỏ quan điểm hỗ trợ hết mình của tổ chức Công đoàn, ông Phú chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp cùng ban ngành địa phương đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ tuyển dụng.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm trao đổi với đại diện doanh nghiệp tại nơi làm việc của người lao động. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm trao đổi với đại diện doanh nghiệp tại nơi làm việc của người lao động. Ảnh: LT

Về phần mình, ông Phú khẳng định bên cạnh các hoạt động hỗ trợ theo trách nhiệm, LĐLĐ tỉnh An Giang cam kết hỗ trợ toàn bộ các doanh nghiệp trong việc đăng tải thông tin tuyển dụng lao động trên các nền tảng công nghệ hiện có của đơn vị, như website, fanpage...

Tuy nhiên, ông Phú cũng lưu ý đến vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc tạo sức hút và giữ chân người lao động và mong muốn lãnh đạo CĐCS cần chuyển tải thông tin này đến doanh nghiệp để sớm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, làm nền tảng để người lao động gắn bó lâu dài.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tinhr An Giang Nguyễn Hữu Giang tặng quà cho người lao động ngành may. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ tinhr An Giang Nguyễn Hữu Giang tặng quà cho người lao động ngành may. Ảnh: LT

Theo đó, ông Phú đề nghị các doanh nghiệp cần cải thiện chế độ đãi ngộ về tiền lương, bữa ăn ca, tiền nhà trọ, tiền xăng xe…; đồng thời cải thiện quy tắc, cách ứng xử giữa người sử dụng lao động với người lao động.

“Phải xem người lao động là nguồn lực, là tài sản quý của doanh nghiệp để tạo gắn bó, giữ chân lâu dài” - ông Phú nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Nhật Tiến thăm hỏi người lao động trong giờ nghỉ. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Nhật Tiến thăm hỏi người lao động trong giờ nghỉ. Ảnh: LT

Theo ông Phú, bên cạnh đó các doanh nghiệp cần thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin về nhu cầu cũng như các chế độ, chính sách tuyển dụng lao động cho các đơn vị liên quan để đẩy mạnh trao đổi hỗ trợ tuyển dụng lao động trong và ngoài tỉnh.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp gia tăng tuyển dụng lao động

linh nguyên |

Sau Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp mở rộng sản xuất, gia tăng đơn hàng nên có nhu cầu tuyển dụng lao động. Các đơn vị dự báo trong thời gian tới đây, thị trường lao động tiếp tục có những tín hiệu phục hồi rõ rệt.

An Giang: Đổi mới hoạt động để tăng cường chăm lo người lao động

Lục Tùng |

An Giang - Với quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, LĐLĐ tỉnh An Giang đã tăng cường chăm lo người lao động giữa dịch COVID-19.

Hàng trăm doanh nghiệp vẫn treo bảng tuyển dụng lao động ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những ngày cuối năm trong các khu công nghiệp, hàng trăm doanh nghiệp vẫn treo bảng tuyển dụng lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Doanh nghiệp gia tăng tuyển dụng lao động

linh nguyên |

Sau Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp mở rộng sản xuất, gia tăng đơn hàng nên có nhu cầu tuyển dụng lao động. Các đơn vị dự báo trong thời gian tới đây, thị trường lao động tiếp tục có những tín hiệu phục hồi rõ rệt.

An Giang: Đổi mới hoạt động để tăng cường chăm lo người lao động

Lục Tùng |

An Giang - Với quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, LĐLĐ tỉnh An Giang đã tăng cường chăm lo người lao động giữa dịch COVID-19.

Hàng trăm doanh nghiệp vẫn treo bảng tuyển dụng lao động ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những ngày cuối năm trong các khu công nghiệp, hàng trăm doanh nghiệp vẫn treo bảng tuyển dụng lao động.