An Giang: Đổi mới hoạt động để tăng cường chăm lo người lao động

Lục Tùng |

An Giang - Với quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, LĐLĐ tỉnh An Giang đã tăng cường chăm lo người lao động giữa dịch COVID-19.

“Năm 2021 các cấp Công đoàn tỉnh An Giang đã hỗ trợ 34.102 đoàn viên, người lao động với tổng số tiền 13,138 tỉ đồng”- ông Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang đã phác thảo về công tác hỗ trợ đoàn viên, chăm lo người lao động thuộc diện F0, F1, khu vực phong tỏa, tử vong do dịch cũng như tham gia sản xuất “03 tại chỗ”, “01 cung đường, 02 điểm đến”; cán bộ, nhân viên y tế làm nhiệm vụ phòng chống dịch”.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao hỗ trợ chăm lo người lao động trong ngành y tế tham gia phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao hỗ trợ chăm lo người lao động trong ngành y tế tham gia phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: LT

Đó là kết quả của loạt hoạt động mang dấu ấn sáng tạo của tổ chức Công đoàn trên quê hương Bác Tôn. Theo đó, để thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, bên cạnh việc phát huy tối đa nguồn tài chính Công đoàn, các cấp Công đoàn còn đẩy mạnh xã hội hóa dưới nhiều hình thức như: “Gian hàng 0 đồng”; Chuyến xe 0 đồng, “Chuyến xe nghĩa tình” cho người lao động tại địa phương cũng như các tỉnh bạn (Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh) với trị giá hàng tỷ đồng.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang trao hỗ trợ quà chăm lo người lao động làm việc 3 tại chỗ. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang trao hỗ trợ quà chăm lo người lao động làm việc 3 tại chỗ. Ảnh: LT

Mặt khác, còn chủ động chung tay cùng các cấp chính quyền tham gia đón gần 60.000 người lao động làm việc tại các tỉnh, thành trở về quê phòng chống dịch COVID-19 với hàng ngàn ngày công và đóng góp trên tỷ đồng cho việc ổn định sức khỏe, đời sống.

Ngoài ra, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động đóng góp ủng hộ “Quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19” của tỉnh với số tiền gần 3 tỉ đồng. LĐLĐ  tỉnh An Giang đã chủ động thành lập Tổ công tác hỗ trợ cơ sở một cách thiết thực và hiệu quả.

Theo đó, bên cạnh việc phân công từng Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách cơ sở, hướng dẫn người lao động tiếp cận các gói hỗ trợ của Chính phủ, LĐLĐ tỉnh An Giang còn công khai số điện thoại các đồng chí lãnh đạo, phụ trách để tiếp nhận thông tin, giải đáp các thắc mắc, hướng dẫn quy trình lập hồ sơ, thủ tục đề nghị hưởng các chế độ chính sách có liên quan.

LĐLĐ tỉnh An Giang thực hiện Chuyến xe nghĩa tình chăm lo người lao động tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Ảnh: LT
LĐLĐ tỉnh An Giang thực hiện Chuyến xe nghĩa tình chăm lo người lao động tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Ảnh: LT

Đồng thời kết nối với Công đoàn cấp trên trực tiếp và chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ các trường hợp người lao động gặp khó khăn. Đặc biệt, tổ chức đoàn khảo sát tại 20 doanh nghiệp nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận các gói hỗ trợ.

Qua đó, đã đề xuất, kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành chức năng có biện pháp tháo gỡ. Kết quả đã có 1.594 đơn vị, doanh nghiệp, với 65.162 người lao động được giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp với số tiền 19,910 tỉ đồng; 16 doanh nghiệp với 1.430 người lao động tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất với số tiền 10,090 tỉ đồng; 23 doanh nghiệp được vay 4,715 tỉ đồng trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 1.260 người lao động; hỗ trợ 785 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với số tiền 2,845 tỉ đồng....

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm tặng quà chăm lo người lao động đều có Tết và vui Tết. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm tặng quà chăm lo người lao động đều có Tết và vui Tết. Ảnh: LT

Với việc chủ động cải tiến, đổi mới mang tính chiều sâu về công tác chăm lo LĐLĐ tỉnh An Giang đã góp sức qua trọng cho người lao động đạt mục tiêu kép: vừa an toàn sống chung với dịch, vừa an tâm lao động sáng tạo với năng suất, chất lượng cao... Đây là nhân tố quan trọng góp phần cho LĐLĐ tỉnh An Giang thực hiện đạt, vượt 13/13 chỉ tiêu năm 2021 do Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.

Phát huy thành tựu đó, dịp Tết Nhâm Dần, các cấp Công đoàn tỉnh An Giang tiếp tục triển khai hỗ trợ cho trên 50.000 phần quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nghề nghiệp... Qua đó thực hiện thắng lợi tinh thần chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam: Đảm bảo tất cả người lao động đều có Tết, vui Tết"

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp tặng quà, chăm lo người lao động giữ ổn định sản xuất

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, thời gian qua nhiều doanh nghiệp sau khi công bố tiền thưởng Tết năm 2022 đã không đáp ứng được mong mỏi của người lao động, dẫn đến người lao động ngừng việc, thắc mắc về các chế độ lương, thưởng Tết. Do đó, để tăng thêm phúc lợi cho người lao động và nhằm tạo sự sẻ chia giữa chủ doanh nghiệp và người lao động, công đoàn cơ sở đã phối hợp với doanh nghiệp về tận khu nhà trọ để thăm hỏi, trò chuyện với người lao động.

Doanh nghiệp tận tâm chăm lo người lao động giữa tâm dịch COVID-19

Lục Tùng |

AN GIANG - Một doanh nghiệp quy mô không quá lớn ở huyện Phú Tân (An Giang) lại có cách chăm lo người lao động giữa tâm dịch COVID-19 rất đáng ngưỡng mộ.

An Giang: Gần 13 tỉ đồng chăm lo người lao động

LỤC TÙNG |

“Từ khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 đến nay các cấp Công đoàn (CĐ) trong tỉnh đã hỗ trợ cho 33.789 lượt đoàn viên, NLĐ với tổng số tiền 12,837 tỉ đồng” - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú cho biết.

Xã hội hóa để tăng cường chăm lo người lao động mùa dịch

Lục Tùng |

Từ nguồn xã hội hóa, LĐLĐ TP. Long Xuyên (An Giang) đã tăng cường chăm lo người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Doanh nghiệp tặng quà, chăm lo người lao động giữ ổn định sản xuất

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, thời gian qua nhiều doanh nghiệp sau khi công bố tiền thưởng Tết năm 2022 đã không đáp ứng được mong mỏi của người lao động, dẫn đến người lao động ngừng việc, thắc mắc về các chế độ lương, thưởng Tết. Do đó, để tăng thêm phúc lợi cho người lao động và nhằm tạo sự sẻ chia giữa chủ doanh nghiệp và người lao động, công đoàn cơ sở đã phối hợp với doanh nghiệp về tận khu nhà trọ để thăm hỏi, trò chuyện với người lao động.

Doanh nghiệp tận tâm chăm lo người lao động giữa tâm dịch COVID-19

Lục Tùng |

AN GIANG - Một doanh nghiệp quy mô không quá lớn ở huyện Phú Tân (An Giang) lại có cách chăm lo người lao động giữa tâm dịch COVID-19 rất đáng ngưỡng mộ.

An Giang: Gần 13 tỉ đồng chăm lo người lao động

LỤC TÙNG |

“Từ khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 đến nay các cấp Công đoàn (CĐ) trong tỉnh đã hỗ trợ cho 33.789 lượt đoàn viên, NLĐ với tổng số tiền 12,837 tỉ đồng” - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú cho biết.

Xã hội hóa để tăng cường chăm lo người lao động mùa dịch

Lục Tùng |

Từ nguồn xã hội hóa, LĐLĐ TP. Long Xuyên (An Giang) đã tăng cường chăm lo người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.