Doanh nghiệp lớn cần tuyển dụng cả chục nghìn lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, ngay từ những ngày đầu năm, rất nhiều doanh nghiệp có đông công nhân trong ngành giày da, may mặc đã đăng tuyển lao động phổ thông rầm rộ với mức lương cao kèm theo nhiều ưu đãi như thưởng tiền, tăng phúc lợi dành riêng cho người lao động. Ước tính tại các doanh nghiệp lớn, có đông công nhân, số lượng lao động cần tuyển dụng đã lên tới hàng chục nghìn người.

“Biết đọc, biết viết”, thu nhập 7,5 triệu đồng/tháng

Theo LĐLĐ TP.Long Khánh, ngay từ đầu năm, công ty TNHH Cibao (TP.Long Khánh) cũng tuyển dụng hơn 1.000 công nhân sản xuất với mức thu nhập 7 triệu đồng và 3,5 triệu đồng tiền thưởng nhận việc; Công ty TNHH Pro Well (TP.Long Khánh) tuyển dụng 2.000 công nhân sản xuất với mức thu nhập từ 6,5 triệu đồng - 10 triệu đồng/tháng cùng nhiều chế độ khác; Công ty TNHH Hwaseung Vina (H.Nhơn Trạch) cũng tuyển dụng 2.000 lao động.

Tại Công ty CP Taekwang Vina, để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty này đang tuyển dụng hơn 5.000 công nhân mới, yêu cầu chỉ cần biết đọc, viết cơ bản với mức thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng/tháng. Để tuyển được lao động, công ty đưa ra nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn như: Thưởng công nhân mới vào làm việc 7,2 triệu đồng; Thưởng cho người giới thiệu người thân vào làm việc với mức 4 triệu đồng/người. Đối với công nhân ở 20 tỉnh vùng xa còn được công ty hỗ trợ tiền nhà trọ trong 6 tháng đầu. Ngoài ra, công ty còn cam kết khi công nhân vào làm việc sẽ được hưởng nhiều chế độ phúc lợi như thưởng Tết 150%, hỗ trợ vé xe về quê đón Tết, thưởng ngày lễ Tết trong năm, hỗ trợ ăn sáng và còn được gửi con trong nhà trẻ của công ty…

Tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty - cho biết: Doanh nghiệp đang cần tuyển dụng hơn 5.000 lao động để phục vụ các hoạt động sản xuất, đáp ứng các đơn hàng ngay từ đầu năm. Theo đó, trụ sở chính tại huyện Vĩnh Cửu cần tuyển 2.000 lao động, chi nhánh tại huyện Long Thành cần tuyển 1.000 lao động và chi nhánh tại huyện Tân Phú cũng cần tuyển dụng 2.000 lao động. Tuy nhiên, theo ông Tú, việc tuyển dụng gặp nhiều khó khăn, người lao động tới đăng ký tuyển dụng chưa nhiều.

Lao động về quê ăn Tết chưa vào và nhiều lao động “nhảy việc” 

Theo đại diện doanh nghiệp, việc thiếu lao động đầu năm là do nhiều lao động về quê đón Tết chưa trở lại làm việc và nhiều người lao động “nhảy việc” để chọn doanh nghiệp gần nhà hơn, người lao động nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hoặc người lao động nghỉ việc để đến doanh nghiệp mới có nhiều phúc lợi, ưu đãi hơn.

Ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty CP Taekwang Vina, KCN Biên Hoà 2, Đồng Nai - chia sẻ, tình hình lao động chung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai dự báo thiếu hụt do người lao động về quê ăn Tết và chưa quay trở lại. Do trong thời gian đầu năm phương tiện giao thông còn khó khăn, cước phí đi lại đắt đỏ nên người lao động ở các tỉnh xa thường sẽ chọn giải pháp vào lại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TPHCM sau ngày 15.2. “Khi đó tình hình tuyển dụng lao động mới sôi nổi, đông đúc trở lại, còn hiện tại số lượng lao động rất ít khiến các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong việc mở rộng sản xuất” - ông Phúc cho biết.

Còn tại Công ty TNHH Pousung Việt Nam (huyện Trảng Bom), ông Lê Nhật Trường - Chủ tịch công đoàn - cho biết, công ty đang tuyển lao động nhưng chỉ “lai rai”, một ngày chỉ có khoảng 10-15 người đến đăng ký, nguyên nhân do từ đầu năm người lao động ở quê chưa vào Đồng Nai làm việc. Ngoài ra, nhiều người lao động nhảy việc từ cuối năm trước để trở về làm việc gần nhà, một số nghỉ việc để hưởng BHXH một lần và số ít thì nhảy việc để tới doanh nghiệp có phúc lợi cao.

Ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty CP Taekwang Vina - cho biết: Để tránh tình trạng người lao động nhảy việc, công ty luôn có các giải pháp thu hút và giữ chân người lao động cũ, như tăng lương thưởng, tăng chế độ phúc lợi, có thêm quy trình chăm lo cho công nhân đang làm việc. “Sắp tới chúng tôi có chính sách thưởng riêng cho những người lao động có tay nghề cao, làm việc hiệu quả” - ông Phúc chia sẻ.

Đồng Nai có 1,2 triệu lao động. Trong đó có hơn 600.000 công nhân đang làm việc trong các khu công nghiệp. Theo Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai, đến nay các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có số người lao động đi làm trở lại đạt từ 95% - 98%, các doanh nghiệp khác cũng đạt tỉ lệ người lao động đi làm trở lại trên 90%.


HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Quà tặng Valentine tràn ngập đường phố

Huỳnh Hiền |

Đồng Nai - Còn một ngày nữa mới đến lễ Valentine nhưng ngay lúc này các tuyến đường đã tràn ngập, nhộn nhịp mua bán đủ loại quà tặng khác nhau nhưng thực tế năm nay lại vắng bóng các giỏ hoa tươi.

Tin tức 24h: Đồng Nai thanh tra việc mua thiết bị y tế tại hàng loạt đơn vị

Hà Vi |

Tin tức 24h: Đồng Nai thanh tra 11 đơn vị về việc mua sắm trang thiết bị y tế, kít xét nghiệm; Từ 13.2, các tuyến buýt trợ giá ở Hà Nội hoạt động trở lại…

Đồng Nai: 153 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc mồ côi cả cha mẹ do COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, tính đến ngày 27.1, toàn tỉnh có 153 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ đã ảnh hưởng đến cuộc sống và học tập của các em.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đồng Nai: Quà tặng Valentine tràn ngập đường phố

Huỳnh Hiền |

Đồng Nai - Còn một ngày nữa mới đến lễ Valentine nhưng ngay lúc này các tuyến đường đã tràn ngập, nhộn nhịp mua bán đủ loại quà tặng khác nhau nhưng thực tế năm nay lại vắng bóng các giỏ hoa tươi.

Tin tức 24h: Đồng Nai thanh tra việc mua thiết bị y tế tại hàng loạt đơn vị

Hà Vi |

Tin tức 24h: Đồng Nai thanh tra 11 đơn vị về việc mua sắm trang thiết bị y tế, kít xét nghiệm; Từ 13.2, các tuyến buýt trợ giá ở Hà Nội hoạt động trở lại…

Đồng Nai: 153 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc mồ côi cả cha mẹ do COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, tính đến ngày 27.1, toàn tỉnh có 153 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ đã ảnh hưởng đến cuộc sống và học tập của các em.