Hàng trăm doanh nghiệp vẫn treo bảng tuyển dụng lao động ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những ngày cuối năm trong các khu công nghiệp, hàng trăm doanh nghiệp vẫn treo bảng tuyển dụng lao động.

 
Ghi nhận tại Bình Dương, đến nay dịch bệnh đã cơ bản được khống chế, hầu hết các địa phương đã đạt vùng xanh. Hiện các công ty đã phục hồi sản xuất. Những ngày cuối năm âm lịch có hàng trăm doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ở Bình Dương vẫn treo thông tin tuyển dụng lao động. Không chỉ treo trước cổng công ty, các doanh nghiệp còn đưa băng rôn ra khu vực ngã tư đông người qua lại để nhiều người nhìn thấy hơn.
Thành phố Thuận An, Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Dĩ An, Bến Cát là các địa phương có số lượng lớn doanh nghiệp cần tuyển dụng lao động.
Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương đánh giá, thị trường lao động ở Bình Dương đang thiếu hụt nguồn cung tạo ra sự sinh động về việc làm dành cho người tìm việc vào đầu năm 2022. Đây không chỉ là cơ hội hấp dẫn cho lao động phổ thông mà còn cho các ứng viên có trình độ, có chuyên môn, kinh nghiệm.
Thành phố Thuận An, Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Dĩ An, Bến Cát là các địa phương có số lượng lớn doanh nghiệp cần tuyển dụng lao động.
Thành phố Thuận An, Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Dĩ An, Bến Cát là các địa phương có số lượng lớn doanh nghiệp cần tuyển dụng lao động.
Theo đánh giá, năm 2022, một số doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động sẽ vẫn tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng lao động. Vì thế thị trường lao động tại Bình Dương sẽ cần khoảng 40.000-50.000 lao động để đáp ứng nhu cầu các đơn hàng đã ký kết, đơn hàng mới.
Theo nhận định, năm 2022, một số doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động sẽ vẫn tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng. Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương thống kê sơ bộ, các doanh nghiệp đang có nhu cầu cần tuyển thêm khoảng 40.000-50.000 lao động để đáp ứng nhu cầu các đơn hàng đã ký kết, đơn hàng mới.
 
Các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động nhiều như: giày da, dệt may, điện tử, gỗ, thực phẩm, thương mại dịch vụ…
 
Dịp cuối năm rất ít lao động đi tìm việc làm, tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn treo bảng tuyển dụng liên tục và kêu gọi người lao động giới thiệu người quen ở quê đến Bình Dương làm việc sau Tết. 
 
Nhiều doanh nghiệp vẫn đặt bàn tuyển dụng ra phía trước nhà máy để tư vấn tuyển dụng. Các công ty đưa ra mức thu nhập hấp dẫn, tối thiểu 8 triệu đồng, làm giỏi có thể thu nhập đến 17 triệu đồng/tháng.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội: Cần tìm cách để NLĐ Bình Dương an cư lạc nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tối 23.1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" năm 2022 tại Bình Dương và trao 500 phần quà cho công nhân lao động đặc biệt khó khăn tại Bình Dương.

Chủ tịch Quốc hội thăm doanh nghiệp và người lao động ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Chiều 23.1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ  cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm một doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài và tặng quà cho người lao động tại Bình Dương.

Một doanh nghiệp trên 8.000 lao động có 90% ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Dịch bệnh khiến cuộc sống của công nhân lao động năm 2021 gặp khó khăn hơn. Năm nay, nhiều lao động sẽ ở lại Bình Dương ăn Tết để đỡ đi một phần chi phí. Công đoàn các cấp ở Bình Dương cũng triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Chủ tịch Quốc hội: Cần tìm cách để NLĐ Bình Dương an cư lạc nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tối 23.1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" năm 2022 tại Bình Dương và trao 500 phần quà cho công nhân lao động đặc biệt khó khăn tại Bình Dương.

Chủ tịch Quốc hội thăm doanh nghiệp và người lao động ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Chiều 23.1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ  cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm một doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài và tặng quà cho người lao động tại Bình Dương.

Một doanh nghiệp trên 8.000 lao động có 90% ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Dịch bệnh khiến cuộc sống của công nhân lao động năm 2021 gặp khó khăn hơn. Năm nay, nhiều lao động sẽ ở lại Bình Dương ăn Tết để đỡ đi một phần chi phí. Công đoàn các cấp ở Bình Dương cũng triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động.