Phải đề xuất được những giải pháp để giành đoàn viên, NLĐ về mình

Bảo Hân |

HÀ NỘI - Trong việc xây dựng chiến lược thích ứng và phát triển Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, phải đề xuất được các giải pháp mang tính kỹ thuật, nghệ thuật để giành đoàn viên, người lao động về mình, không để đoàn viên, người lao động bỏ tổ chức công đoàn để sang tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - nhấn mạnh như trên tại cuộc họp vào sáng 10.11 triển khai các nhiệm vụ của Chương trình hành động số 02/Ctr-BCH ngày 20.7.2021 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Ông Ngọ Duy Hiểu cho biết, Nghị quyết số 02 -NQ/TW là Nghị quyết rất quan trọng, cần được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của tổ chức công đoàn. Nghị quyết giải quyết những vấn đề rất mới với tổ chức công đoàn, trong đó có những vấn đề rất căn bản: Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; sự phát triển rất nhanh của công nhân lao động, sự chuyển dịch từ khu vực trong nhà nước ra ngoài nhà nước.

Tại hội nghị, đại diện các ban của của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thông tin những việc dự kiến triển khai Nghị quyết số 02 và Chương trình hành động số 02 theo nhiệm vụ của mình.

Phát biểu kết luận buổi họp, ông Ngọ Duy Hiểu đánh giá, thời gian qua, công tác thông tin tuyên truyền đã được đẩy mạnh, nhiều nơi làm tốt, có tác động đến toàn hệ thống về những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 02 cũng như Chương trình hành động số 02. Hầu hết công đoàn các tỉnh, ngành đã chủ động xây dựng chương trình hành động của cấp mình, phối hợp tham mưu xây dựng chương tình hành động của cấp uỷ.

“Tuy nhiên, nhiều cấp công đoàn, một số cán bộ công đoàn, nhận thức về tầm quan trọng của công tác học tập, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02 chưa đúng mức, đúng tầm. Nhiều ban, đơn vị chưa có hoạt động cụ thể, chưa quán triệt, nhấn mạnh trong sinh hoạt chi bộ, chuyên môn”- Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận xét.

Ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, trong thời gian tới, cần tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống về Nghị quyết số 02 và Chương trình hành động số 02; phải đưa vào sinh hoạt chi bộ và chuyên môn; tham mưu cho cấp ủy kế hoạch, chương trình hành động.

Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Bảo Hân
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Bảo Hân

“Cùng với đó, các ban, Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phải xác định việc thực hiện Nghị quyết số 02, Chương trình số 02 là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng, cần được đầu tư cả về chỉ đạo và nguồn lực thực hiện, xem đây là giải pháp cụ thể để đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn” - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo.

Ông Ngọ Duy Hiểu yêu cầu các ban, Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trước ngày 30.11 phải xây dựng kế hoạch tiến độ để thực hiện nhiệm vụ; triển khai các nhiệm vụ, ưu tiên nhiệm vụ theo tiến độ, đồng thời duy trì chế độ báo cáo, giao ban 6 tháng, 1 năm.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết sửa đổi điều kiện hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do COVID-19

ANH THƯ |

Điều kiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc... đã được sửa đổi.

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Phạm Đông |

Ngày 20.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký và ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chương trình hành động hay đến đâu cũng không bằng một việc làm cụ thể

Linh Nguyên |

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của hàng ngàn đoàn viên, người lao động. Với cương vị là người lãnh đạo cao nhất của Công đoàn Thủ đô, ông Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã trực tiếp đến chia sẻ, trao quà cho người lao động. Những gì ông làm, đều xuất phát từ suy nghĩ “một bản chương trình hành động hay đến bao nhiêu cũng không bằng một việc làm cụ thể”, nhất là khi việc làm cụ thể ấy xuất phát từ trái tim luôn nghĩ cho người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chi tiết sửa đổi điều kiện hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do COVID-19

ANH THƯ |

Điều kiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc... đã được sửa đổi.

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Phạm Đông |

Ngày 20.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký và ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chương trình hành động hay đến đâu cũng không bằng một việc làm cụ thể

Linh Nguyên |

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của hàng ngàn đoàn viên, người lao động. Với cương vị là người lãnh đạo cao nhất của Công đoàn Thủ đô, ông Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã trực tiếp đến chia sẻ, trao quà cho người lao động. Những gì ông làm, đều xuất phát từ suy nghĩ “một bản chương trình hành động hay đến bao nhiêu cũng không bằng một việc làm cụ thể”, nhất là khi việc làm cụ thể ấy xuất phát từ trái tim luôn nghĩ cho người lao động.