Những ngành nghề không thiếu việc làm sau Tết Nguyên đán 2024

HẠNH AN |

Trong quý I/2024, một số ngành nghề dự báo tăng thêm việc làm như: Sản xuất chế biến thực phẩm, sản xuất thiết bị điện.

Theo đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đánh giá, thị trường lao động vẫn tiếp đà phục hồi. Tín hiệu tích cực ngay trong quý I/2024 khi một số ngành nghề dự báo tăng thêm việc làm, như sản xuất chế biến thực phẩm, tăng 1,8%; sản xuất thiết bị điện, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 1,6%...

Dự báo về thị trường lao động những tháng đầu năm 2024, ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội - cho biết: "Qua tổng hợp và phân tích, chúng tôi dự báo thị trường lao động quý I/2024 trên địa bàn TP Hà Nội, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 120.000 chỉ tiêu".

Nguồn tuyển dụng tương đối lớn, tập trung ở các ngành nghề, lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ, Công nghệ chế biến - chế tạo, Dệt may - Da giày, Công nghệ thông tin, Thương mại - Điện tử, Tài chính - Ngân hàng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức 256 phiên giao dịch việc làm, trong đó có 222 phiên hàng ngày, 10 phiên trực tuyến, 4 phiên chuyên đề, 2 phiên lồng ghép và 18 phiên lưu động.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ tổ chức các phiên giao dịch việc làm hàng ngày diễn ra đồng bộ trên toàn bộ hệ thống Sàn giao dịch việc làm Hà Nội; đẩy mạnh hợp tác, kết nối với Sàn giao dịch việc làm các địa phương trong vùng Thủ đô và các tỉnh khác trên cả nước thông qua tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến, chuyên đề. Các hoạt động cung ứng thông tin thị trường lao động được triển khai đa dạng giúp học viên, sinh viên, người lao động dễ dàng tiếp cận thông tin thị trường lao động.

Còn tại TP Hồ Chí Minh, trong quý I/2024 cần khoảng 77.500 - 86.000 chỗ làm việc. Trong đó, khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 72,63%; công nghiệp - xây dựng chiếm hơn 27%; còn lại thuộc khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản.

Về trình độ chuyên môn, nhu cầu nhân lực qua đào tạo cần 68.604 - 76.128 chỗ làm việc, chiếm 88,52%; trong đó, cao nhất là ở nhóm có trình độ đại học trở lên, sau đó đến cao đẳng, trung cấp…

Về tình hình đơn hàng, việc làm của ngành trong năm tới, ông Nguyễn Đức Thuấn - Chủ tịch Hiệp hội Da, giày và túi xách Việt Nam - nhìn nhận, hiện thị trường thế giới vẫn bất định và các thị trường xuất khẩu của Việt Nam hàng tồn kho còn rất nhiều. Vì thế, ông Thuấn nhận định, từ quý III/2024 trở đi đơn hàng mới có sự cải thiện.

“Quý I, quý II/2024 dù tình hình có thể sáng hơn năm 2023 nhưng chưa thể quay lại thời kỳ trước đó được” - đại diện Hiệp hội Da, giày và túi xách Việt Nam nhận định.

Trước đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường lao động, thực hiện các giải pháp nhằm thu hút người lao động quay trở lại làm việc, duy trì chuỗi cung ứng nguồn nhân lực; hạn chế xảy ra tình trạng thiếu lao động cục bộ.

Đặc biệt là cần đảm bảo duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định, hạn chế xảy ra tình trạng thiếu lao động cục bộ ngay sau Tết. Cùng với đó, cần rà soát, nắm bắt về tình hình sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng lao động, nhất là là các doanh nghiệp FDI, các ngành sử dụng nhiều lao động như may mặc, giày da, sản xuất gỗ…

HẠNH AN
TIN LIÊN QUAN

Đồng hành cùng doanh nghiệp để tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội

PHƯƠNG ANH |

Với phương châm “Chính quyền - Doanh nghiệp cùng đồng hành và phát triển”, thời gian qua tỉnh Sóc Trăng đã tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời giải quyết những khó khăn để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Nhiều việc làm trong khu công nghiệp ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp Hòa Phú, ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động vào làm việc ở các vị trí như: May mặc, kế toán, kinh doanh, phiên dịch viên, lái xe nâng, vận hành máy, điện nước...

Thị trường việc làm khởi sắc, cơ hội cho người thất nghiệp

Ngân Phương |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Người lao động thất nghiệp cũng bắt đầu trở lại thị trường lao động tìm kiếm việc làm mới.

Hơn 15 hành khách thoát nạn sau vụ xe buýt và xe khách va chạm ở vành đai 3

Tô Thế |

Đang di chuyển trên Vành đai 3 trên cao (Hà Nội), xe ôtô khách bất ngờ mất lái quay đầu chắn ngang đường, lúc này một xe buýt đã lao tới đâm vào thân xe khách.

Hơn 100 thợ xây ở Hòa Bình bị công ty Hưng Phát chây ỳ nợ lương

Trâm Anh |

Hoà Bình - Dù đã gần đến Rằm tháng Giêng, nhưng hơn 100 thợ xây vẫn chưa thể đòi được khoản lương mà Công ty TNHH thương mại và phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ từ trước Tết. Trước đó, họ căng băng-rôn đòi nợ lương đến tận chiều 28 Tết mới giải tán.

Xác định 8 đội còn lại vào vòng 1/8 Europa League

TAM NGUYÊN |

2 đại diện của Ý là AC Milan và AS Roma có trong 8 đội giành vé vào vòng 1/8 Europa League 2023-2024 sau loạt trận play-off.

Xe tải chở đá mất lái, húc văng 10 m dải phân cách ở TPHCM

NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Các lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra, xử lí vụ tai nạn do xe tải bất ngờ húc văng 10 m dải phân cách tại quận Tân Bình.

Không còn cảnh "vỡ trận" ngày đầu xuân, đăng kiểm phố núi đìu hiu, vắng vẻ

Đinh Đại - Phan Kiên |

Yên Bái - Những ngày đầu năm mới 2024, lượng phương tiện đến kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm vô cùng thưa thớt, khác hẳn cảnh chen chúc, vỡ trận dịp đầu xuân năm ngoái (2023).

Đồng hành cùng doanh nghiệp để tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội

PHƯƠNG ANH |

Với phương châm “Chính quyền - Doanh nghiệp cùng đồng hành và phát triển”, thời gian qua tỉnh Sóc Trăng đã tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời giải quyết những khó khăn để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Nhiều việc làm trong khu công nghiệp ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp Hòa Phú, ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động vào làm việc ở các vị trí như: May mặc, kế toán, kinh doanh, phiên dịch viên, lái xe nâng, vận hành máy, điện nước...

Thị trường việc làm khởi sắc, cơ hội cho người thất nghiệp

Ngân Phương |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Người lao động thất nghiệp cũng bắt đầu trở lại thị trường lao động tìm kiếm việc làm mới.