Nhiều doanh nghiệp tại Ninh Bình ồ ạt tuyển dụng lao động

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Những ngày này, nhiều doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều đăng thông báo tuyển dụng lao động với số lượng lớn, thậm chí có những doanh nghiệp còn treo thưởng cho những công nhân đang làm việc tại công ty mà giới thiệu được người mới.

Thời điểm sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thị trường lao động tại Ninh Bình có nhiều khởi sắc, bởi đây là lúc các doanh nghiệp tuyển dụng lao động nhằm thực hiện các đơn hàng lớn và bù đắp lượng lao động thiếu hụt do năm 2023 bị cắt giảm.

Công ty TNHH Vienergy (thuộc Khu công nghiệp Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình) là doanh nghiệp chuyên sản xuất giày thể thao. Hiện Công ty này đang có nhu cầu tuyển dụng khoảng 2.000 lao động phổ thông với mức lương từ 6 -13 triệu đồng/tháng.

Chị Vũ Thị Hải Yến - Chủ tịch CĐCS Công ty cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, hoạt động sản xuất của Công ty đã đi vào ổn định. Công ty cũng đã ký được một số đơn hàng mới nên tuyển thêm khoảng 2.000 công nhân để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Ngoài mức lương hấp dẫn, Công ty cũng đưa ra các chế độ đãi ngộ khác để thu hút người lao động.

Tương tự, tại Công ty TNHH MCNEX ViNa (thuộc Khu công nghiệp Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình) - doanh nghiệp chuyên sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm linh kiện điện tử với 100% vốn nước ngoài, hiện đang có nhu cầu tuyển dụng thêm khoảng 1.000 lao động.

Chị Doãn Thị Thu Giang - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH MCNEX ViNa cho biết, để tuyển dụng được người lao động, đặc biệt là lao động nữ, Công ty đã treo thưởng công nhân đang làm việc tại Công ty nếu giới thiệu được một công nhân nữ vào làm việc sẽ được thưởng 1,5 triệu đồng/hồ sơ.

"Việc tuyển bổ sung thêm lao động một phần là vì công ty đã ký được các đơn hàng mới, một phần là để bù đắp lại số lượng công nhân mà Công ty đã cắt giảm trong năm 2023. Năm 2023, do hoạt động sản xuất gặp nhiều khó khăn nên Công ty phải cắt giảm hơn 2.000 công nhân lao động" - chị Giang cho hay.

Ông Lã Thanh Tùng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình - cho biết, những tháng đầu năm luôn là thời điểm sôi động nhất của thị trường lao động, bởi nhiều doanh nghiệp đã tìm kiếm được các đơn hàng mới, nhiều doanh nghiệp phải ồ ạt để tuyển dụng thêm lao động, đáp ứng nhu cầu sản xuất của đơn vị.

Cũng theo ông Tùng, để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, đồng thời tạo cơ hội việc làm cho người lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ hằng tháng và các phiên giao dịch việc làm online.

Theo đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình, sau Tết Nguyên đán 2024, tình hình công nhân lao động quay trở lại làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tương đối ổn định.

Theo thống kê, tính đến ngày 16.2, có 90% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã hoạt động trở lại. Tỉ lệ công nhân quay trở lại làm việc đạt 97%, số lượng công nhân chưa quay lại làm việc là do nghỉ phép, nghỉ việc riêng và nghỉ ốm. Số doanh nghiệp còn lại, dự kiến sẽ mở cửa làm việc vào ngày 19.2 tới đây.

"Qua nắm bắt cho thấy, tình hình công nhân lao động ổn định, tư tưởng phấn khởi, không có tình trạng "nhảy việc". Đáng chú ý, trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh ổn định. Các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh cùng các doanh nghiệp đã chăm lo chu đáo để người lao động đều có Tết" - đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình cho hay.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp mong Đà Nẵng hỗ trợ nhà ở công nhân để giữ chân lao động

THÙY TRANG |

Ngày 16.2, tại buổi gặp mặt đầu năm mới Giáp Thìn của lãnh đạo TP Đà Nẵng, một doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao thành phố cho biết sẽ đầu tư nhà máy điện tử giai đoạn 2. Đơn hàng đã có sẵn nên doanh nghiệp mong thành phố hỗ trợ đẩy nhanh giấy phép xây dựng, hỗ trợ nhà ở công nhân để tuyển dụng, giữ chân lao động.

Kết nối việc làm ngay cho người lao động với doanh nghiệp

Thi Khanh |

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng triển khai kết nối việc làm giữa người lao động với doanh nghiệp.

98% người lao động Hòa Bình trở lại nhà máy trong ngày làm việc đầu tiên

Linh Khánh |

Ngày 15.2 (mùng 6 âm lịch), người lao động tại các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đồng loạt đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Không khí sản xuất, kinh doanh nhộn nhịp hơn bao giờ hết...

Bắt được nghi phạm làm vỡ hàng loạt gương ôtô ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Xung quanh vụ việc hàng loạt xe ôtô đỗ trên Quốc lộ 18, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) bị hỏng gương rạng sáng 17.2, lực lượng Công an địa phương đã bắt được nghi phạm. Điều tra ban đầu cho thấy, nghi phạm có tiền sử bệnh tâm thần.

Tin 20h: Giá vàng sẽ biến động như thế nào trong ngày vía Thần Tài?

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 17.2.2024: Giá vàng liệu có tăng sốc trong ngày vía Thần Tài 2024?; Đã tìm ra nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật tại TPHCM dịp Tết; Không khí lạnh sắp tác động, miền Bắc chuyển mưa rét diện rộng;...

Cháy tại một khu vui chơi ở TPHCM, cột khói cao hàng chục mét

NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Chiều mùng 8 (ngày 17.2), xảy ra vụ hỏa hoạn tại một khu vui chơi trên địa bàn Quận 12. Đám cháy lan rộng, cột khói cao hàng chục mét, nhà chơi bóng bị thiêu rụi, nhiều người, đặc biệt là trẻ em hoảng loạn.

Nhiều lao động Công ty Than Vàng Danh nhận 1 triệu đồng thay cho quà Tết quá hạn sử dụng

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Xung quanh vụ việc gói quà Tết có sản phẩm quá hạn sử dụng, nhiều công nhân, người lao động của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin sẽ được tặng quà thay thế bằng tiền mặt với mức 1 triệu đồng/người, chuyển vào tài khoản người lao động trước ngày 25.2.2024.

Đánh bại Hải Phòng, Nam Định tăng tốc trong cuộc đua vô địch V.League 2023-2024

NHÓM PV |

Câu lạc bộ Nam Định giành chiến thắng dễ trước Hải Phòng với tỉ số 3-1 tại vòng 9 V.League 2023-2024.

Doanh nghiệp mong Đà Nẵng hỗ trợ nhà ở công nhân để giữ chân lao động

THÙY TRANG |

Ngày 16.2, tại buổi gặp mặt đầu năm mới Giáp Thìn của lãnh đạo TP Đà Nẵng, một doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao thành phố cho biết sẽ đầu tư nhà máy điện tử giai đoạn 2. Đơn hàng đã có sẵn nên doanh nghiệp mong thành phố hỗ trợ đẩy nhanh giấy phép xây dựng, hỗ trợ nhà ở công nhân để tuyển dụng, giữ chân lao động.

Kết nối việc làm ngay cho người lao động với doanh nghiệp

Thi Khanh |

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng triển khai kết nối việc làm giữa người lao động với doanh nghiệp.

98% người lao động Hòa Bình trở lại nhà máy trong ngày làm việc đầu tiên

Linh Khánh |

Ngày 15.2 (mùng 6 âm lịch), người lao động tại các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đồng loạt đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Không khí sản xuất, kinh doanh nhộn nhịp hơn bao giờ hết...